Giọng hát thiên thần của 9 sao nhí The Voice Kids Hàn

Top 9 của The Voice Kid Hàn Quốc đã có màn trình diễn ấn tượng khi kết hợp cùng nhau với các tiết mục tiếng Anh đặc sắc.

The Voice Kids Hàn Quốc giới hạn độ tuổi thí sinh tham gia từ 6 đến 14 tuổi. Chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc nhí này được phát sóng trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn từ 4/1/2013 đến 2/2/2013. Những gương mặt nổi danh từ chương trình này đã trở thành tiềm năng sáng trong tương lai của làng nhạc Hàn.

 - 1

9 thí sinh xuất sắc của Giọng hát nhí Hàn Quốc

Chương trình được thực hiện theo đúng format từ vòng giấu mặt, đối đầu cho đến liveshow. 9 thí sinh ở 3 đội được lọt vào vòng bán kết. Những giọng ca nhí này đều mang trong mình tài năng thiên bẩm về ca hát.

Trên sân khấu đặc biệt của Top 9 The Voice Kids Hàn, một tiết mục xuất sắc được biên đạo.

Những ca khúc đình đám thế giới gồm Without You, Moves Like Jagger, Take A Bow, Born This Way được trình diễn chọn lọc với cá tính riêng, độc đáo của 9 tài năng nhí. Màn kết hợp tuyệt vời này nhận được tràng cổ vũ nhiệt tình của khán giả tại trường quay.

Video: Màn biểu diễn kết hợp của Top 9 The Voice Kids Hàn

Cùng tìm hiểu Top 9 tài năng nhí của The Voice Kid Hàn Quốc:

 - 2

Kim Myung Joo là người giành quán quân The Voice Kids Hàn Quốc. Sinh năm 1998, Myung Joo tạo ấn tượng với khán giả bằng chất giọng thiên thần.

 - 3

Kể từ sau khi đăng quang năm 2013, tới nay sao nhí này đã cho ra mắt 2 single của riêng mình, trong đó có 1 album hợp tác với huấn luyện viên – ca sỹ Yang Yo Seob.

 - 4

Giọng ca nhí Kim Myung Joo đã từng bước khẳng định mình qua các vòng thi. Trong vòng giấu mặt, cô gái này chỉ nhận được 2 bình chọn của 2 vị giám khảo. Tuy nhiên, càng vào các vòng sau, “át chủ bài” của đội Yang Yo Seob càng chứng tỏ năng lực và chiến thắng thuyết phục ở đêm chung kết.

 - 5

Ho Sung Joo hiện là học sinh trung học. Giọng hát ấn tượng của thí sinh đội Seo In Young đã lọt vào Top 3 chung kết.

 - 6

Seo Yoo Ri là em gái của nữ ca sỹ Yoona nhóm AOA. Lợi thế này giúp cô bé được luyện thanh tốt và lọt vào Top 3. Tổng quan, Top 3 của The Voice Kids Hàn Quốc là cuộc đấu của 3 giọng ca nữ được ví như “tiểu diva”.

 - 7

Lee Eun Sung được nhận xét: “Giống như đôi mắt ngây thơ và trong sáng của mình, cậu sở hữu giọng hát đẹp đến mức khiến mọi người như muốn tan chảy”. Cậu bé tham gia chương trình đơn giản vì muốn có một chiếc điện thoại thông minh bởi mẹ cậu đã hứa sẽ tặng nó cho cậu nếu chiến thắng cuộc thi.

 - 8

No Yoon Hwa gây ấn tượng ngay từ lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu The Voice Kids với ca khúc Chenyum. Giọng hát của cậu mang nét khác biệt của một người sở hữu chất giọng cả nam lẫn nữ. Cậu khiến ban giám khảo và khán giả thấy thán phục vì một tài năng lạ.

 - 9

Kim Min Kyung được nữ ca sỹ kiêm huấn luyện viên Seo In Young nhận xét là người có khả năng hát ở bất cứ thể loại nhạc nào. Seo In Young từng chia sẻ, cô sẽ phải hối hận nếu loại giọng ca nhí xuất sắc này.

 - 10

Jung Eun Woo là một thí sinh từng đi thi Super Star K4. Khi đó, nam ca sỹ Psy “cha đẻ Gangnam Style” làm giám khảo đã khen ngợi Eun Woo là người có thực lực vượt trội trong số các thí sinh nhí.

 - 11

No Hyo Rin được nhận xét là người biết sử dụng chất giọng trời cho. Cô bé cũng được nhận định là người có giọng ổn định.

 - 12

Kim Cho Eun cùng với thí sinh nam Lee Eun Sung là hai thành viên nhỏ nhất trong Top 9 The Voice Kids Hàn. Sau khi tham gia Giọng hát Hàn nhí, Kim Cho Eun còn đóng vai diễn viên nhí trên truyền hình.

Quỳnh An

Theo Khampha.vn