Uyên Linh tranh thủ hát với Quốc Thiên trước khi lưu diễn

Hai Thần tượng âm nhạc hoà giọng ăn ý trong đêm nhạc của Quốc Thiên, tối 24/11.

1-JPG-3417-1416882497.jpg
Tối 24/11, Uyên Linh làm khách mời trong đêm nhạc của Quốc Thiên tại phòng trà We, TP HCM. Uyên Linh xuất hiện vào khoảng 23h, trong khi cô sẽ phải ra sân bay đi nước ngoài lưu diễn vào 3h sáng. Quốc Thiên tâm sự, anh và Uyên Linh rất thân thiết nên cô mới nhận lời song ca. Chưa kể, nữ ca sĩ cố gắng sắp xếp công việc tối đa để có thể tham gia đêm nhạc này, vì trước và sau đêm diễn cô bị kẹt kín lịch.
2-JPG-7975-1416882497.jpg
Trong mắt Quốc Thiên, Uyên Linh là một người rất kén chọn người song ca, nên anh cảm thấy may mắn khi cô bạn chịu đồng hành với mình. Với Uyên Linh, Quốc Thiên có giọng ca đẹp, tính tình hiền lành và rất chịu khó. Chính vì rất thân thiết ở ngoài đời, khi đứng trên sân khấu họ thoải mái trêu chọc nhau, mang đến tiếng cười cho khán giả.
3-JPG-5124-1416882497.jpg
Trong đêm, Quốc Thiên – Uyên Linh song ca ‘Chiếc lá mùa đông’, cũng là tên single họ vừa ra mắt cách đây hai tuần. Tiếp đó, họ thể hiện ‘Không còn mùa thu’ – sáng tác của Việt Anh. Hai Thần tượng âm nhạc đều có giọng hát kỹ thuật, khoẻ khoắn và lối biểu diễn ăn ý, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Tiết mục của họ được tán thưởng rất nồng nhiệt.
3a-JPG-9167-1416882497.jpg
Uyên Linh còn hát solo ‘Bài không tên số tám’ và một ca khúc nước ngoài để tặng khán giả. Giọng hát Uyên Linh ngày càng nồng nàn.
4-JPG-8220-1416882497.jpg
Đêm nhạc ‘Tình khúc một thời’ là dịp để Quốc Thiên giới thiệu về album cùng tên sắp phát hành của anh. Album tập hợp những bài hát nổi tiếng như ‘Dấu tình sầu’, ‘Mưa trên biển vắng’, ‘Em đã thấy mùa xuân chưa’, ‘Quên đi tình yêu cũ’…
5-JPG-8562-1416882497.jpg
Nếu so với khi mới đăng quang Thần tượng âm nhạc 2008, Quốc Thiên đã có sự tiến bộ rất rõ rệt trong giọng hát. Anh xử lý ca khúc điêu luyện nhưng vẫn giữ được cảm xúc trong từng câu hát. Tối qua, Quốc Thiên liên tục được khán giả vỗ tay hưởng ứng khi trình bày loạt ca khúc có tuổi thọ hàng chục năm nay.
6-JPG-3315-1416882497.jpg
Anh còn mang đến một số tình khúc của Đức Huy, Anh Bằng, Quốc Dũng, Vũ Thành An… và kể những câu chuyện về bản thân mình rất chân thành.
7-JPG-8211-1416882497.jpg
Quốc Thiên từng có mối tình say đắm, nhưng rồi họ phải chia tay khi anh phát hiện ra người yêu không chung thuỷ. Anh mất hai tháng để cố quên đi mối tình đó. Sau cuộc tình này, anh tập cho mình thói quen chấp nhận sự thay đổi của chính mình và của người khác để bớt đau khổ hơn.
8-JPG-8980-1416882498.jpg
Tuy nhiên, chính vì từng trải qua những mất mát trong tình yêu, Quốc Thiên hát tình ca có ‘hồn’, say đắm và nhiều trải nghiệm hơn. Một số khán giả nhận xét, đây là thời điểm ‘chín muồi’ để anh chọn các tình khúc nhạc xưa để hát bên cạnh việc duy trì tên tuổi với dòng nhạc trẻ.
9-JPG-7606-1416882498.jpg
Một khách mời khác trong đêm nhạc là Văn Mai Hương – Á quân Thần tượng âm nhạc 2010. Văn Mai Hương và Quốc Thiên quen biết nhau trong những lần cùng gặp gỡ, giao lưu ở nhà nhạc sĩ Đức Trí. Văn Mai Hương tiết lộ, 3 năm trước Quốc Thiên ‘mong manh’, còn bây giờ mạnh mẽ và lịch lãm khiến cô có chút ‘thinh thích’. Nữ ca sĩ cũng dành nhiều điều tốt đẹp để ngợi ca giọng hát và con người Quốc Thiên.
10-JPG-7555-1416882498.jpg
Họ song ca ‘Về đây em’ và ‘Lối thu em về’ rất dễ thương, tình cảm. Văn Mai Hương vừa đáp chuyến bay về TP HCM, chưa tập cùng Quốc Thiên nhưng vẫn hoàn thành hai bản nhạc mà không bị lỗi nao.
11-JPG-6153-1416882498.jpg
Nữ ca sĩ còn solo ‘Em tôi’ của cố nhạc sĩ Thuận Yến. Đây cũng là lần đầu cô thể hiện ca khúc này.

Hàn Quốc Việt Ảnh: Maison de Bil

Theo Ngôi Sao