Thần tượng Hàn tham gia diễn xuất: Nên hay không?

Việc thần tượng tham gia diễn xuất không phải là điều gì mới mẻ, vì vậy, không phải bất kì lúc nào sự lựa chọn này cũng đạt hiệu quả tốt.

Vài tuần trở lại đây, mảnh đất màu mỡ của các bộ phim truyền hình lần lượt phủ đầy tên của các nghệ sĩ thần tượng được chọn vào vai chính như Sun Hwa (Secret) trong Rosy Lovers, Krystal (f(x)) và L (INFINITE) của trong My Lovely Girl, Sooyoung (SNSD) trong My Spring Day… Thực tế, việc thần tượng tham gia diễn xuất không phải là điều gì mới mẻ nhưng sự lựa chọn này không hẳn lúc nào cũng đạt hiệu quả tốt.

Thần tượng Hàn tham gia diễn xuất: Nên hay không?

Trước đây, một số ít các thần tượng đã được ghi nhận như Yoochun (JYJ), Lee Seung Gi, Lee Joon (MBLAQ , Seo In-guk, Eunjung, Jiyeon (T-ara), UEE (After School)… nên việc các thần tượng khác bị đặt lên bàn cân của sự hoài nghi và chịu đựng áp lực không gây bất ngờ. Đa số người Hàn thường xuyên theo dõi các bộ phim trên truyền hình thường không quan tâm lắm đến các cộng đồng người hâm mộ nên họ thực sự mệt mỏi khi thấy tần suất xuất hiện của các thần tượng ở khắp nơi từ các sân khấu âm nhạc, làm MC, các nhãn hàng tài trợ và giờ là màn ảnh nhỏ. Đá chéo sân sang một lĩnh vực diễn xuất  luôn có nhiều vấn đề xoay quanh các thần tượng. Tuy nhiên, chỉ cần họ có thể chứng minh được nền tảng diễn xuất của mình thì vấn đề sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Phần lớn sự thất vọng của khán giả đổ lên đầu thần tượng bởi họ đã được giao vai chính quá dễ dàng rồi sau đó lại cho thấy rằng khả năng của bản thân chỉ ở mức trung bình. Nhiều người còn đặt câu hỏi: “Tại sao các thần tượng lại là lựa chọn đầu tiên mà các đạo diễn nghĩ đến?”. Tăng tỷ suất người xem chăng? Trong nhiều trường hợp hay trong chính suy nghĩ của các đạo diễn, điều này hẳn là sự thật. Nhưng suy cho cùng, tất cả chỉ tại điểm khởi đầu! Sự tham gia của các thần tượng không phải là yếu tố quyết định tỷ suất người xem, điển hình là To the Beautiful you với sự góp mặt của Minho (SHINee) và Sulli (F(x)). Nếu ai đã xem hai phiên bản Đài Loan và Nhật Bản thì đều biết nó thành công ra sao. Tuy nhiên, tới phiên bản Hàn Quốc, tỷ suất người xem rớt thảm hại, chỉ đạt mức 5%.

Thần tượng Hàn tham gia diễn xuất: Nên hay không?

Như vậy, lý do lớn nhất cho sự hiện diện của các thần tượng chủ yếu là để khai thác mức ảnh hưởng của họ trên thị trường quốc tế, giúp các bộ phim truyền hình được xuất khẩu ở mức giá cao hơn mà thôi. Ở khía cạnh bản thân, các thần tượng buộc lòng phải chứng minh khả năng của mình để được ghi nhận như một diễn viên thực thụ chứ không phải chỉ là “một thần tượng có tham gia đóng phim”. Chỉ có vậy, khán giả mới thực tâm chú ý đến họ. Cần phải hiểu rằng chọn diễn viên không đơn giản chỉ là chọn những người làm cho bộ phim đó trở nên lung linh. Chẳng hạn như Krystal hay L, sự xuất hiện của họ trong My Lovely Girl hẳn có thể thu hút số lượng nhất định người xem nhưng nếu nhắm đến phần lớn đối tượng khán giả thì lại không. Nếu bạn thấy một bộ phim thần tượng được nhắc đến nhiều trên các diễn đàn quốc tế và phá vỡ tỷ suất người xem ở mức hai con số trên các kênh truyền hình quốc gia, đó mới là lúc họ được ghi nhận. Thực tế cho thấy, diễn xuất luôn có một sự thật hết sức phũ phàng. Dù cho ngày nay người xem quan tâm nhiều đến vấn đề hình thức thì danh tiếng và nhan sắc cũng không đủ để làm bệ phóng đưa các ca sĩ thần tượng vào hàng diễn viên. Điều quan trọng nhất vẫn phải là kỹ năng diễn xuất. Lee Joon (MBLAQ) và Baro (B1A4) đã không ngừng trau dồi bản thân khi thử sức với các vai diễn nhỏ nhưng cũng đầy thử thách và cuối cùng đã nhận được sự công nhận của công chúng. Trong khi Lee Joon khiến mọi người kinh ngạc khi vào vai một kẻ giết người tâm thần trong Gap Dong, Baro lại thể hiện rất thành công hình ảnh đứa trẻ mồ côi khuyết tật trong God’s Gift – 14 Days. Cả hai nam thần tượng này đều chứng minh được bản thân là những tân binh tận tâm, khiến người xem cảm nhận được sự nỗ lực cho nên đón chào sự xuất hiện của họ. Hay như D.O (EXO) cũng sớm nhận được lời khen ngợi cho diễn xuất trong It’s Ok, That’s Love dù đây chỉ là một vai diễn nhỏ. Không nói đến việc những diễn viên trẻ này có nhiều tiềm năng hơn người khác hay không, vấn đề quan trọng chính là họ đã chấp nhận với việc đi lên từ điều nhỏ nhất và hoàn thành xuất sắc với những gì khán giả đã kỳ vọng ở họ.

Thần tượng Hàn tham gia diễn xuất: Nên hay không?

Eunji hay Seo In Guk cũng có những bước đi khiêm tốn để nổi tiếng. Cả hai đều đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình Reply 1997 và từ đó vụt sáng thành sao, được công chúng ca ngợi bởi sự tái hiện nhân vật đầy trung thực. Tuy nhiên, trước đó, họ cũng từng tham gia nhiều vai diễn nhỏ trong các bộ phim truyền hình được phát sóng trên những kênh miễn phí. Về phần Sun Hwa (Secret), cô đã có được cơ hội đầu tiên với một vai diễn nhỏ trong God’s Gift -14 Days. Vài tháng tiếp theo, cô tiếp tục nhận được cơ hội thứ hai trong Marriage, Not Dating. Tuy nhiên, diễn xuất của cô chỉ dừng lại ở mức độ tầm tầm. Chính vì vậy, thông tin Sun Hwa sẽ đảm nhận vai nữ chính trong My Rosy Lovers khiến nhiều người nghi ngại. Theo khán giả, sự nổi tiếng của các thần tượng đang tác động không nhỏ đến đạo diễn cho nên thay vì chọn các diễn viên trẻ đang lên và dày dặn kinh nghiệm thì họ lại chọn thần tượng cho vai chính.

Thần tượng Hàn tham gia diễn xuất: Nên hay không?

Khi phim Nodame Cantabile tiết lộ thông Yoona (SNSD) đóng vai chính, cư dân mạng cho rằng diễn xuất quá bình thường của nữ thần tượng này có khả năng phá hủy thành công của các phiên bản Nhật Bản trước đó. Diễn xuất của Yoona (SNSD) không hề tệ nhưng chính giới hạn trong nét biểu cảm trên khuôn mặt và cảm xúc đã khiến khán giả tin rằng cô sẽ kéo vai diễn đi xuống. Kỳ thực Yoona đã cố gắng rất nhiều nhưng kể từ khi cái tên Shim Eun Kyung lọt vào danh sách ứng cử viên, mọi người đều thừa nhận rằng rõ ràng cô gái này phù hợp với vai diễn hơn hẳn Yoona. Như vậy, với công chúng, tài năng vẫn hơn vẻ bề ngoài. Một diễn viên giỏi vẫn luôn tốt hơn người ưa nhìn và không thể diễn xuất. Hiện nay, rất nhiều thần tượng khi tham gia đóng phim thường không nhận ra diễn xuất là một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ mà họ nên trải nghiệm và thử sức mà phần lớn lại nghĩ đơn giản chỉ là đọc lời thoại và biểu cảm trên khuôn mặt là đủ. Có lẽ họ không hề nhận ra rằng khán giả cũng có thể cảm nhận được họ đã đặt bao nhiêu nỗ lực và tâm huyết vào nhân vật. Trên thực tế, nhiều thần tượng vì sở thích, niềm đam mê, muốn mở rộng sự nghiệp nên đã lấn sân sang phim ảnh. Nhưng cũng có khá nhiều trường hợp lại xuất phát từ công ty quản lý – vì lợi nhuận mà quyết định việc thần tượng tham gia diễn xuất trong khi không cần hỏi đến ý kiến của họ. Thế nhưng điều này đôi lúc lại là quá sức bởi ai cũng biết lịch trình của các thần tượng dày đặc đến mức họ còn chẳng đủ thời gian để nghỉ ngơi, huống chi là để đặt toàn bộ tâm sức vào vai diễn. Vì vậy, dù rất thông cảm nhưng khi đứng ở địa vị của người xem, tốt nhất nếu thần tượng không có đủ thời gian hay nỗ lực thì đừng nên nhận bất cứ vai diễn nào cả. Trong khi đó, sự hiện diện của thần tượng trong các bộ phim lại là niềm mong mỏi và tự hào của người hâm mộ. Dù diễn hay hay dở, họ cũng đều nhận được sự ủng hộ và bảo vệ của phần lớn những người này. Nếu thần tượng được dư luận công nhận, họ sẽ được tung hô. Nếu bị đánh giá thấp, người hâm mộ sẵn sàng ngụy biện rằng anh ấy hay cô ấy chỉ là người mới, chưa có kinh nghiệm, sẽ dần cải thiện nếu có nhiều cơ hội hơn. Phải nói rằng thần tượng cũng làm tốt dần lên thật. Nhưng ai cũng có sân chơi riêng. Diễn xuất không phải chuyện đơn giản. Chúng ta đều thấy được sức hút của các thần tượng và sức ảnh hưởng của họ trên màn ảnh nhưng điều này thật sự không công bằng với các diễn viên khác. Họ có tài năng, được đào tạo bài bản, nhưng chẳng hề có cơ may, chẳng hề có bước đệm nên không được giao cho một vai nào bởi nhân vật trung tâm đã được giao cho các thần tượng mất rồi. Hoặc nếu có may mắn hơn một chút thì nhận được một vai nhỏ nhỏ nhưng chỉ là làm nền cho diễn viên chính. Trong trường hợp này, chúng ta đều cần hiểu giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư có một khoảng cách khá xa.

Thần tượng Hàn tham gia diễn xuất: Nên hay không?

Có thể nói, sự thành công của một bộ phim không thể loại trừ sự góp mặt của diễn viên. Nhưng cái quan trọng nhất và cơ bản nhất vẫn phải là kịch bản hay và diễn xuất tốt. Vì vậy, dù cho không hề phủ nhận nhiều thần tượng rất đa tài, có khả năng trong lĩnh vực này nhưng cũng phải nhấn mạnh rằng chỉ một vài chứ không phải tất cả các thần tượng đều như vậy. Chúng ta không nói các thần tượng diễn xuất quá tệ vì không đúng như vậy. Họ có thể thể hiện nhân vật ở một mức độ nào đó nhưng để nói là đáng khen ngợi lại là chuyện khác. Khán giả ngày nay yêu cầu rất cao và kì vọng lớn vào các bộ phim mà họ quan tâm. Do vậy, để công bằng và đem đến những tác phẩm đi vào lòng người xem, đạo diễn nên thực tâm lựa chọn và tạo điều kiện cho các diễn viên chuyên nghiệp được thể hiện mình. Và các thần tượng khi quyết định diễn xuất thì cũng hãy chọn thời điểm thích hợp khi bản thân có thể toàn tâm toàn ý sống cùng nhân vật. Chỉ có như vậy, môn nghệ thuật thứ bảy mới đi đúng hướng của nó, mới là sự tôn trọng khán giả, đồng thời mới khiến các thần tượng được ghi nhận như một “diễn viên” chứ không phải chỉ là “thần tượng diễn xuất”.

Rainie

Theo 2Sao