Trúc Diễm: Giả định cho thí sinh hoa hậu bị đánh ghen là không thực tế

Tại một sự kiện mới đây, Top 15 Hoa hậu Quốc tế 2011 đã chia sẻ suy nghĩ của mình về thử thách ‘ứng xử thanh lịch khi bị đánh ghen’ tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, đề tài đang khiến dư luận tranh cãi.

Hoa hậu Trúc Diễm có kinh nghiệm chinh chiến tại nhiều cuộc thi nhan sắc trong và ngoài nước.

Hoa hậu Trương Tri Trúc Diễm xuất thân là người mẫu, từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005. Sau đó cô đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Trái đất 2007 tại Philippines và đoạt giải thưởng phụ Người đẹp Thời trang. Năm 2011, cô tiếp tục được cử đi thi Hoa hậu Quốc tế tại Trung Quốc và lọt top 15 chung cuộc. Thời điểm đó mỹ nhân sinh năm 1987 khá đắt show quảng cáo. Cô cũng lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, ca hát và tạo được sự chú ý nhất định.

Hiện tại Hoa hậu Trúc Diễm đã kết hôn và hoạt động ở lĩnh vực kinh doanh. Khi tham dự một sự kiện công chiếu phim mới đây, người đẹp đã có chia sẻ về các vấn đề đang được quan tâm tại các cuộc thi nhan sắc trong nước thời gian gần đây.

* Chào Trúc Diễm, với kinh nghiệm của một người đẹp từng chinh chiến tại nhiều đấu trường nhan sắc uy tín trong và ngoài nước, chị thấy thử thách ứng xử thanh lịch trong trường hợp giả định thí sinh bị đánh ghen ở tập 3 Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 mới đây có hợp lí?

– Hoa hậu Trúc Diễm: Thật ra Diễm không theo dõi chương trình nên không thể nắm được ý định của người đặt ra tình huống này là nhằm mục đích gì. Tuy nhiên, ở góc độ là một người từng đi thi nhan sắc quốc tế Diễm cảm thấy thử thách ứng xử này không được thực tế.

Bởi vì nếu cuộc thi nhằm chọn ra đại diện tốt nhất của Việt Nam đi thi quốc tế thì họ phải đặt ra những thử thách phù hợp với yêu cầu mà các cuộc thi quốc tế cần. Những thử thách đó phải nhằm rèn luyện cho thí sinh kinh nghiệm và kỹ năng mà họ có thể ứng dụng được khi cọ xát thực tế. Diễm đi thi quốc tế hai lần, tiếp xúc với nhiều hoa hậu của các nước nhưng chưa thấy ai bị đánh ghen khi đi thi nhan sắc quốc tế (cười)!

Trúc Diễm: Giả định cho thí sinh hoa hậu bị đánh ghen là không thực tế - ảnh 1

Trúc Diễm từng được nhiều trang bình chọn quốc tế đánh giá cao về nhan sắc

* Vậy theo chị, đại diện Việt Nam cần rèn luyện và trang bị các kỹ năng nào khi tham gia những đấu trường nhan sắc tầm cỡ quốc tế?

– Cho đến thời điểm hiện tại, Diễm nghĩ rằng điều quan trọng nhất với các hoa hậu Việt Nam đi thi quốc tế là phải giỏi ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh. Tại vì Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, nước mình cũng không nổi tiếng trên bản đồ nhan sắc quốc tế như Venezuela hay Brazil nên thí sinh nước mình đi thi sẽ không được chú ý. Bạn muốn được truyền thông, giám khảo nước bạn chú ý thì bạn chỉ có thể dựa vào chính mình. Khi có cơ hội giao tiếp, ứng xử với các thí sinh khác hay ban giám khảo, bạn phải thể hiện được tiếng nói của mình, phải diễn đạt thật trôi chảy, như vậy mới để lại ấn tượng. Nếu bạn không tự giao tiếp được với người ta thì làm sao thể hiện được những khả năng tiềm ẩn đó. Giả dụ có thông dịch viên đi chăng nữa nhưng nhỡ họ dịch sai, dịch không sát nội dung mình cần diễn đạt thì đúng là tai hại vô cùng.

* Ngày nay có rất nhiều cuộc thi nhan sắc trong và ngoài nước, thậm chí nhiều người cho rằng họ không thể nhớ hết tên của các người đẹp có danh hiệu. Cộng đồng mạng còn cho rằng các cuộc thi nhan sắc bây giờ chỉ mang tính giải trí, không có giá trị về mặt văn hóa. Chị nghĩ sao về vấn đề này?

– Vấn đề này Diễm nghĩ nên để khán giả họ tự cảm nhận. Một cuộc thi dù nhỏ hay lớn nhưng nó phải có giá trị riêng và thỏa mãn được sự mong mỏi của công chúng thì nó mới tồn tại, có giá trị. Có thể người Việt mình cũng xem trọng hoa hậu, yêu thích các cuộc thi sắc đẹp nên mới ngày càng có nhiều cuộc thi hơn để đáp ứng nhu cầu. Cho nên Diễm nghĩ cho dù có bao nhiêu cuộc thi thì cuộc thi nào thể hiện được bản sắc, nét đặc trưng riêng của mình thì nó vẫn có giá trị và được lòng người hâm mộ. Chứ nếu mọi người cứ vì chạy theo thị hiếu số đông, tổ chức 10 cuộc thi như một, tiêu chí và yêu cầu “na ná” nhau thì sẽ khiến mọi thứ bị bão hòa. Mặt khác, người đẹp đạt được danh hiệu từ cuộc thi cũng phải thể hiện được cái chất và khả năng riêng của mình chứ nếu họ không cố gắng thì sẽ bị nhạt nhòa giữa một “rừng” người đẹp.

Trúc Diễm: Giả định cho thí sinh hoa hậu bị đánh ghen là không thực tế - ảnh 2

Hoa hậu sinh năm 1987 kết hôn cùng một doanh nhân Việt kiều trẻ tuổi

* Hoa hậu hoạt động trong showbiz thì thường bị “soi” rất kỹ. Trúc Diễm có nghĩ đây là một sự thiệt thòi của các hoa hậu?

– Đúng, thực tế mà nói thì các hoa hậu luôn chịu sự áp lực rất nhiều. Công chúng vẫn luôn đặt ra các chuẩn mực như hoa hậu thì phải nhẹ nhàng không được thể hiện cá tính mạnh. Hay người đẹp có danh hiệu thì phải đi làm từ thiện, không được cắt tóc ngắn… Tất cả những yêu cầu đó dần dần trở thành một chuẩn mực, nó như một khuôn mẫu mà người ta chụp lên đầu mọi hoa hậu. Nhưng nếu hoa hậu nào áp dụng đúng các tư tưởng, chuẩn mực truyền thống đó thì họ vẫn trách sao người đó nhạt nhòa, thiếu dấu ấn riêng. Rồi khi có một hoa hậu dám thể hiện dấu ấn cá nhân của mình thì nhiều người lại xúm vào chỉ trích là “lệch chuẩn”, “không giống hoa hậu”.

Tại sao một ca sĩ, một người mẫu hay một người làm nghề nào đó đều được quyền đi thi hoa hậu mà hoa hậu đi hát hay làm cái gì cũng bị “soi”, bị cho là không phù hợp? Diễm cho rằng khen hay chê là quyền của công chúng và Diễm tôn trọng điều đó. Tuy nhiên hãy tôn trọng quyền được sống và ước mơ của hoa hậu, người đẹp. Nếu họ làm tốt xin hãy khen và làm không tốt thì cứ chê. Chứ đừng bắt hoa hậu là không được hát, không được diễn hoặc hát thì đòi hỏi hoa hậu phải hát siêu hay, diễn xuất thì phải diễn hơn diễn viên gạo cội… rất ràng buộc, thiếu tự do, thiếu sáng tạo.

* Xin cảm ơn những chia sẻ của Trúc Diễm!

Hồng Nhi

Theo Thanh Niên