Trọng Hiếu lên tiếng việc Dương Cầm chê ‘thất bại’ tại Sao đại chiến

Phản bác lại bình luận gay gắt của NSX Dương Cầm tại chung kết Sao đại chiến, nam ca sĩ khẳng định: “Đối với tôi, không có tiết mục nào là thất bại”.

– Trong chung kết Sao đại chiến vừa được phát sóng, tiết mục của Trọng Hiếu nhận nhiều lời chê của các nhà sản xuất, thậm chí với Dương Cầmthì đây còn là một sự thất bại. Anh nói gì về những lời bình luận này?

– Đối với âm nhạc, mỗi người sẽ có cảm nhận riêng và việc định nghĩa thế nào là thất bại cũng mang tính cá nhân. Đúng là với mỗi tiết mục của team Sao Hoả (Trọng Hiếu và NSX Slim V), nếu bây giờ được làm lại mình sẽ có những điều chỉnh mà mình ưng ý hơn. Nhưng so với thời gian mà team Sao hoả có lúc đó thì tôi hài lòng. Đối với tôi, không có tiết mục nào là thất bại. Đêm chung kết ai cũng cần tính toán, cần có chiến thuật vì đây là đêm thi cạnh tranh khốc liệt.

– Nhận những ý kiến không tích cực từ Dương Cầm nhưng chính nhà sản xuất này lại cho anh số điểm cao vượt trội. Khi công bố điều này, cảm giác của anh thế nào?

– Lúc đầu tôi bất ngờ nhưng sau đó lại thấy anh Cầm đã sử dụng hiệu quả số điểm của anh ấy trong đêm chung kết.

– Cũng vì điều này mà có không ít ý kiến rằng việc anh bước vào vòng Sing to win là nhờ tính toán của Dương Cầm chứ không phải vì tiết mục thành công. Anh nghĩ sao?

– Nếu mọi người xem lại điểm của 2 tiết mục trong 2 đêm thi chung kết và làm một phép tính đơn giản thì sẽ thấy điểm số của team Sao hoả thế nào so với điểm của các đội còn lại. Từ đó mọi người sẽ có câu trả lời cho riêng mình.

Trọng Hiếu và Slim V đăng quang Sao đại chiến sau những tranh cãi từ hàng ghế của các nhà sản xuất.

– Trong vòng Sing to win, Dương Hoàng Yến có màn phô diễn kỹ thuật, anh nghĩ mình đã thuyết phục khán giả bằng điều gì để vượt qua đối thủ này?

– Tiết mục của đội Sao hoả đã thuyết phục khán giả bằng sự kết hợp hài hoà giữa tình yêu, âm nhạc và kỹ năng trình diễn sân khấu. Trước khi hát Vẽ thế giới, tôi nhìn xuống anh SlimV, anh ấy không nói gì nhưng tôi thấy rõ sự tự hào và sự động viên trên khuôn mặt của SlimV, tôi tự tin chinh phục khán giả.

– Sao đại chiến nhiều lần gây tranh cãi vì format để 100 khán giả tại trường quay, vốn là người không chuyên về âm nhạc, được quyền quyết định chuyện thắng thua. Chính ngay đêm chung kết, việc anh lên ngôi quán quân nhờ bình chọn của khán giả cũng khiến không ít người chưa hài lòng. Anh nói gì về điều này?

– Tôi nghĩ mọi người chỉ đơn giản đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc của họ. Có thể họ sẽ không nhận ra bài này được hòa âm ra sao, có chất như thế nào mà quan trọng là phần trình diễn đó có lôi cuốn, ca sĩ có truyền tải được tinh thần bài hát hay không? Khi làm nhạc, chúng tôi hướng đến khán giả và chính 100 người trong trường quay đại diện cho 100 tai nghe.

Còn chuyện tranh cãi thì tôi nghĩ format của Sao đại chiến là như vậy thì các ca sĩ phải tuân theo khi chấp nhận tham gia, không có quyền thắc mắc. Lựa chọn của 100 khán giả đó cũng không có chuyện đúng hay sai được.

Trong Hieu len tieng viec Duong Cam che 'that bai' tai Sao dai chien hinh anh 2
Trọng Hiếu cảm thấy nhớ Miu Lê sau khi nữ ca sĩ xin dừng cuộc chơi ở tập 6.

– Trong một bài phỏng vấn, nhóm MTV chia sẻ kể từ khi tranh cãi nổ ra giữa Miu Lê và NSX Dương Cầm ở tập 3, không khí hậu trường trở nên gượng gạo. Là người trong cuộc, anh cảm thấy thế nào?

– Sau lần đó, đúng là mọi người có chút ngại ngần và cảm thấy không thoải mái lắm, như có cảm giác lo sợ mình nói điều gì cũng sẽ có người phản bác lại. Tuy nhiên với không khí chung, tôi vẫn cảm thấy rất vui.

Kể từ tập 7, mọi thứ dần trở lại bình thường, còn trước đó từ tập 3 đến tập 6 là lúc Miu Lê xin bỏ thi, mọi người bị cuốn vào những câu chuyện căng thẳng.

– Sau khi Miu Lê dừng cuộc chơi vì lý do không chịu nổi sức ép từ chương trình, tâm lý của anh bị ảnh hưởng như thế nào?

– Tôi thấy nhớ Miu Lê sau khi cô ấy dừng cuộc chơi. Thật sự, cá tính của Miu có màu sắc rất riêng. Tôi dành sự quan tâm đến những diễn biến xảy ra xung quanh mình nhưng âm nhạc mới là thứ quan trọng nhất để tôi dốc hết sức tập trung vào nó. Do đó, nếu để nói đâu là thứ ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi thì là âm nhạc chứ không phải những chuyện khác.

– Trong phòng ngôi sao, ít khi thấy anh lên tiếng nhận xét những phần thi của đồng nghiệp. Lý do vì anh ngại đụng chạm, sợ bị rơi vào những tranh cãi trên sân khấu?

– Tôi không hẳn là khen – chê nhưng chọn cách đưa ra những lời góp ý. Tôi vẫn đưa ra những ý kiến sau mỗi màn trình diễn nhưng ít khi chê vì quan niệm âm nhạc là cá tính, quan điểm riêng của từng người. Ngoài đời, tôi cũng không bao giờ chê trách người khác bao giờ.

Còn về những tranh cãi của mọi người, tôi thấy không vấn đề gì và thậm chí còn cảm thấy khá vui vì tính tôi thích sự thẳng thắn. Khán giả xem qua truyền hình cảm nhận chúng tôi đang tranh luận gay gắn nhưng trên trường quay không có chuyện như thế.

– Sau khi lên ngôi quán quân Sao đại chiến, dự định tiếp theo của anh là gì?

– Sao đại chiến đã giúp tôi hiểu khán giả Việt Nam hơn, đưa âm nhạc của mình tới gần mọi người. Vì vậy, sau chương trình này tôi đã biết mình cần làm gì. Chiến thắng cuối cùng chỉ là kết quả của hành trình tôi học về khán giả và bản thân sau 2 năm hoạt động âm nhạc ở Việt Nam. Trên nền tảng đó, tôi kỳ vọng bản thân sẽ áp dụng những gì mình đã học được trong hành trình này cho những hoạt động sắp tới.

Ngoài MV Tình ca vừa mới phát hành, năm nay tôi dự định ra nhiều sản phẩm âm nhạc.

Phương Giang

Theo Zing