Các nhạc sĩ đưa ra lý lẽ, “Because I Miss You” thuộc bản quyền của đài MBC nên đại diện CN Blue lên tiếng không có tính pháp lý trong khi luật sư bản quyền nói điều ngược lại.
![]() |
Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh quyết định Sơn Tùng không đạo nhạc. |
Ngoài việc cho rằng, phát ngôn của đại diện nhóm nhạc CN Blue không có cơ sở pháp lý, người này cũng hoài nghi về việc chứng thực qua email khi người hâm mộ không được tận mắt xem văn bản chứng thực mà chỉ thấy nói bằng miệng trên báo chí. “Đây là lần đầu tiên tôi nghe việc chứng thực qua email. Cái này lại liên quan đến tác quyền lại càng không hợp lệ. Tôi không biết công ty Luật nào lại đi chứng thực qua bản dịch trên email. Mà đáng nghi ngờ ở đây, email viết những gì sao không thấy công bố, chỉ thấy nói bằng miệng trên báo thôi” – ông nhấn mạnh. Ngoài ra, theo trang Wikipedia.org CN Blue – FNC Entertaiment không có quyền sở hữu ca khúc Because I Miss You vì trong các album, bài hát của CN Blue không có bài hát Because I Miss You. Điều này cho thấy, có thể FNC Entertaiment đã bán đứt bản quyền bài hát này cho đài MBC và bộ phim Heartstring. Tuy nhiên, một luật sư bản quyền hàng đầu Việt Nam (đề nghị giấu tên) lại cho biết, chính ông đã tiếp xúc trực tiếp với văn bản từ phía Hàn Quốc và xác nhận văn bản này đúng là gửi từ FNC Entertaiment và dù là vẫn có giá trị pháp lý bình thường. “Dù CN Blue và FNC Entertaiment không giữ bản quyền Because I Miss You nhưng xét về quyền tác giả, họ vẫn có quyền lên tiếng. Ví dụ như một tác phẩm văn học bị đạo văn, cả tác giả và nhà xuất bản đều có quyền nhân thân nhưng nhà văn mới là người có tiếng nói quyết định khi nói về việc đạo văn” – ông nói thêm. Nhạc sĩ Phó Đức Phương, Dương Khắc Linh vẫn giữ quan điểm Sơn Tùng đạo nhạc Chia sẻ với Zing.vn, nhạc sĩ Phó Đức Phương – Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) – cho rằng văn bản mà Cục Nghệ thuật Biểu diễn đưa ra về vụ việc đạo nhạc của Sơn Tùng M-TP là thiếu cơ sở. “Đây chỉ là một ý kiến riêng của Cục, thậm chí còn trước khi cuộc họp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch diễn ra”. Theo nhạc sĩ Phó Đức Phương, văn bản mà Cục Nghệ thuật Biểu diễn đưa ra trong thời gian qua chỉ là ý kiến vội vàng và chưa đầy đủ, không có biên bản cuộc họp. Cục Bản quyền, Cục Điện ảnh cũng không đồng tình với văn bản này của Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Trong bối cảnh vụ việc đạo nhạc của Sơn Tùng vẫn chưa có hồi kết, tác giả Trên đỉnh Phù Vân nói thêm, vào cuối tuần này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch sẽ triệu tập một cuộc họp chính thức để phản hồi về vấn đề này.
![]() |
Nhạc sĩ Dương Khắc Linh cảm thấy xấu hổ với bạn bè Hàn Quốc về chuyện đạo nhạc ở Việt Nam. |
Trước đó, nhạc sĩ Dương Khắc Linh cũng bày tỏ quan điểm không hài lòng về quyết định từ phía Hàn Quốc trên trang cá nhân. Huấn luyện viên X Factor cho rằng việc phía Hàn Quốc xác nhận Sơn Tùng không đạo nhạc vì nhiều lý do như không quan tâm, sợ mất fan, khó khởi kiện… nên họ quyết định “nhắm mắt làm ngơ” cho qua vụ việc. Anh cho rằng lời xác nhận này đã giết thị trường âm nhạc Việt Nam. “Chắc bây giờ anh cũng lấy beat Hàn Quốc để viết cho nó nhanh” – anh viết. Vị luật sư bản quyền thì cho rằng, các nhạc sĩ Việt Nam không nên cảm tính mà cần phải xem xét ở góc độ pháp lý bởi “ép một người chịu phán xét pháp lý bằng những chứng cớ cảm tính là sai”. Theo vị này, bản ghi nhạc theo công ước Berne chỉ có phần giai điệu (melody) chứ không có phần bản phối (beat), phần bản phối cũng thường do người khác viết chứ ít khi thuộc về nhạc sĩ sáng tác bài hát (Sơn Tùng M-TP cũng từng khẳng định, bản phối Chắc ai đó sẽ về không phải do anh hoàn thiện) nên nếu dựa vào bản phối để khẳng định một nhạc sĩ có đạo nhạc hay không là không đúng quy định pháp luật.
Nhóm phóng viên
Theo Zing