
Bảo Lâm trong đêm chung kết.
“Nếu ban giám khảo chấm cho Bảo Lâm là quán quân theo như cách giải thích của chương trình, tại sao họ không hội ý để cho điểm phần thi của anh cao hơn? Trong khi tất cả người xem đều biết ai là người diễn hay hơn trong đêm chung kết”, anh chia sẻ. Bảo Lâm đã rất xuất sắc Bên cạnh những ý kiến không đồng thuận về giải quán quân, nhiều độc giả cũng gửi lời chúc mừng đến Bảo Lâm và khẳng định anh nhận được vị trí cao nhất là xứng đáng. Độc giả Hân Lê bày tỏ, từ vòng đầu tiên, Lâm đã chứng tỏ tài năng. Lối diễn làm chủ sân khấu, bản lĩnh, có tất cả yếu tố của nghệ sĩ chuyên nghiệp. Kịch bản của chàng trai sinh năm 1989 này cũng rất hay, khả năng diễn xuất luôn khiến người xem cười sảng khoái. Văn Khoa sở hữu ngôn từ dồi dào, thông minh, nhưng anh chưa đủ để khán giả bật cười thật mạnh. “Nghệ sĩ Ngọc Giàu và ban giám khảo theo dõi từ đầu chương trình nên quyết định vị trí quán quân thuộc về Bảo Lâm là chính xác. Khả năng làm chủ sân khấu và lối diễn đậm chất hài của Khoa không thể bằng Lâm”, Hân Lê chia sẻ.

Tiết mục hài Ba cô tiên.
Đồng quan điểm, Hạnh Đỗ cho biết, cô theo dõi chương trình từ những tập lên sóng đầu tiên, mỗi đêm lại hồi hộp chờ đợi phần của Bảo Lâm. Chàng trai đến từ Đồng Nai luôn mang đến cho người xem bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh có rất nhiều tài năng, không ngại thử thách bản thân. Trong đêm chung kết, Lâm biến mình thành vai phản diện, gây bất ngờ cho khán giả chứ không diễn theo những lối diễn thông thường khi thể hiện xuất sắc tiểu phẩm Zombie. Ngoài ra, lúc thì anh làm cho khán giả cười hết mình, nhưng lúc khóc cũng đến tận cùng. Lâm thật sự là người nghệ sĩ chạm đến trái tim khán giả, khiến người ta có cảm giác trông đợi và đặt niềm tin. Phân tích kỹ hơn về lý do quán quân thuộc về Bảo Lâm, độc giả có nickname Quán Nướng Dô Dô nhìn nhận, kịch bản của Khoa có nhiều miếng hài hơn, nội dung thời sự, được dựng hoành tráng nên người xem thấy ấn tượng. Thế nhưng, cách diễn vẫn một màu, không có gì lạ hơn so với các vòng trước. Còn Lâm biến hoá nhiều dạng vai, cách diễn, từ ngôn từ đến hình thể, hoạt náo và làm chủ tình huống rất tốt. Anh như thể rút hết năng lượng để nhập vai. “Giám khảo đã chấm điểm cho Lâm và Khoa không chỉ ở những mảng miếng gây hài mà còn ở chuyên môn, khả năng làm chủ sân khấu, biến hóa linh hoạt. Tôi cũng nhận thấy tiết mục của Khoa ở chung kết nhỉnh hơn Lâm, nhưng Lâm xứng đáng được trao giải nhất”, nam bạn đọc nói. Kết quả Cười Xuyên Việt vẫn còn nhiều tranh cãi từ người hâm mộ, nhưng cách từng thí sinh tự khẳng định mình sau khi rời khỏi cuộc thi mới là điều quan trọng nhất. Bởi khán giả nhận thấy, ở những cuộc thi truyền hình thực tế như Vietnam Idol, Yasuy đã trở thành quán quân, nhưng hiện tại anh phải đi học lại thanh nhạc, lạc lõng giữa dòng nghệ sĩ và không biết mình thuộc tầng lớp nào. Hay Quang Anh vượt mặt Phương Mỹ Chi trở thành quán quân Giọng hát Việt nhí nhưng không tỏa sáng hơn bằng cô bé có giọng hát ngọt ngào, theo dòng nhạc dân ca…












