Trần Lập: ‘Cần nhiều tiền để hoàn thiện hơn về âm nhạc’

Bên cạnh niềm hạnh phúc khi có buổi ra mắt album “Đất Việt” thành công vào 12/12, thủ lĩnh nhóm Bức Tường không giấu niềm trăn trở để phát triển nhạc rock.

Sau khoảng một năm thực hiện, sáng 12/12, album Đất Việt của nhóm nhạc Bức Tường chính thức ra mắt khán giả. Bất chấp thời tiết giá lạnh của mùa đông đất Bắc, nhiều fan yêu rock vẫn có mặt tại Cung Hữu nghị Hà Nội từ sáng sớm để ủng hộ sản phẩm âm nhạc này. Album thứ 5 mang nhiều ý nghĩa với các thành viên của Bức Tường khi đánh dấu chặng đường 20 năm hoạt động không mệt mỏi của ban nhạc với những cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam nói chung và rock Việt nói riêng. Bên cạnh niềm vui chung, thủ lĩnh nhóm – Trần Lập – cũng có những niềm hạnh phúc riêng vì album được phát hành đúng vào dịp sinh nhật anh.

Trần Lập: 'Cần nhiều tiền để hoàn thiện hơn về âm nhạc'
Các thành viên nhóm Bức Tường trong buổi ra mắt album Đất Việt vào sáng 12/12.

Album Đất Việt gồm 10 ca khúc đa dạng về đề tài và thấm đẫm các trải nghiệm như Men say, Ước mơ của tôi, Cơn mưa tháng 5, Dấu ấn… Theo rocker Trần Lập, sở dĩ lấy chủ đề là Đất Việt vì tất cả ca khúc trong album đều là câu chuyện về những vùng miền và các chuyến đi, niềm đam mê cùng những cung đường của đất nước và cả góc tối. Trong đó, nổi bật nhất là ca khúc chủ đề mang tên Đất Việt. Trần Lập ví đây giống như một bản trường ca được diễn tấu bằng nhiều hình thức âm nhạc, mang phong cách kết hợp giữa Rhapsody, metal ballad và semi classic cùng chất liệu dân gian của Việt Nam và phải phối hợp rất nhiều nhạc cụ khác nhau để ra được cái hồn của ca khúc. Ý tưởng cho ra đời ca khúc này được thai nghén suốt 17 năm qua nhưng chưa thể thực hiện được vì nhiều lý do. Nguyên nhân chính là ca khúc quá phức tạp và khó dựng, vấn đề thu âm ở thập niên 2000 cũng là một rào cản khiến nhóm Bức Tường gặp không ít khó khăn. Dù vậy, với quyết tâm và sự phát triển của các kỹ thuật điện tử, ca khúc Đất Việt đã dần được hoàn thiện và ra mắt khán giả vừa vặn đúng dịp 12/12. Thay mặt nhóm Bức Tường, Trần Lập tự hào: “Có thể nói, Đất Việt là tác phẩm lớn nhất của Bức Tường từ trước đến nay khi nó chứng kiến toàn bộ những năm tháng thăng trầm của ban nhạc. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Bức Tường thành lập, chúng tôi đã cố gắng cho ra mắt ca khúc này như một lời tri ân khán giả đã ủng hộ nhóm trong suốt hành trình dài”. Vũ Văn Hà – một thành viên trong nhóm – cho biết, đến giờ anh vẫn chưa hết bất ngờ khi album này ra mắt và được khán giả đón nhận nhiệt tình. Đây là một thành quả xứng đáng với những cố gắng, nỗ lực miệt mài của nhóm trong thời gian qua.

Trần Lập: 'Cần nhiều tiền để hoàn thiện hơn về âm nhạc'
Trần Lập – thủ lĩnh nhóm Bức Tường.

Trước thắc mắc về việc liệu Bức Tường đưa nhạc dân gian vào các tác phẩm của mình có làm thay đổi chất liệu âm nhạc mà trước giờ nhóm theo đuổi, Trần Lập phủ nhận. Cách đây nhiều năm, Bức Tường đã thành công trong việc đem âm nhạc dân gian Việt Nam vào rock. Tiêu biểu như Bài ca sông Hồng sử dụng âm thanh của cây đàn tính và phối theo âm hưởng dân gian vùng đồng bằng Bắc Bộ. Ca khúc này đã đưa nhóm Bức Tường tới Festival âm nhạc tại Pháp và trở thành một trong những ban nhạc đầu tiên ở Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá cao vào thời điểm đó. Vào năm 2010, ca khúc này được lựa chọn để biểu diễn trong Đại lễ nghìn năm Thăng Long và đánh dấu sự trở lại của Bức Tường sau vài năm gián đoạn. Trần Lập bày tỏ niềm tin tưởng rằng sự kết hợp độc đáo giữa nhạc rock với chất dân gian sẽ là một cách đưa âm nhạc Việt Nam tới gần hơn với thế giới. Trong buổi ra mắt album, Trần Lập cũng nhắc tới chương trình Rock Storm như một cơ hội tốt để nhóm tiếp cận với khán giả ở Hà Nội và TP.HCM. “Chúng tôi được thấy những lứa khán giả rất trẻ thuộc không sót một bài nào của Bức Tường. Đó chính là nguồn động lực to lớn khiến chúng tôi biết rằng mình đã đi một con đường đúng và thêm vững tin vào tương lai phía trước”. Dù vậy, rocker Hà thành cũng có không ít những trăn trở. Anh nói: “Thực tế, chúng tôi đang thiếu rất nhiều tiền để tái đầu tư vào âm nhạc. Chúng tôi muốn xây những phòng thu thực sự có chất lượng và mua những thiết bị tối tân nhất để phục vụ cho âm nhạc, sống trọn với niềm đam mê mà không phải làm các việc khác để mưu sinh kiếm sống. Khi đó, chúng tôi sẽ được tập trung hoàn toàn vào âm nhạc”. Cách đây không lâu, nhạc sĩ Trần Lập gây xôn xao dư luận với vụ kiện với Zing MP3 liên quan tới tác quyền trong âm nhạc. Tuy nhiên, theo giọng ca Bông hồng thủy tinh, đây là câu chuyện đã qua. “Tôi thấy mừng là khi cùng hợp tác phát triển, các tác phẩm của nhóm Bức Tường sẽ được công bố một cách chính thức trên Zing MP3. Đây là một cách quảng bá tiện lợi nhất để những khán giả ở xa có thể tiếp cận được với những ca khúc một cách nhanh chóng. Ở Việt Nam, đây là một trang mạng lớn để thực hiện tốt việc này, họ đã ký các cam kết về luật bản quyền và chúng tôi xứng đáng được hưởng điều đó. Không có lý do gì để từ chối một sự hợp tác văn minh” – Trần Lập chia sẻ.