‘Tiến Đạt sai lầm khi cho Hari vào showbiz’

Sau khi nữ ca sĩ gốc Hàn tiết lộ đã chia tay bạn trai, cô nhận không ít ý kiến chỉ trích, trách móc từ người hâm mộ.

Cặp đôi Tiến Đạt – Hari Won được khán giả biết đến và yêu mến kể từ khi tham gia chương trình Cuộc đua kỳ thú 2013. Tuy chênh lệch về ngoại hình nhưng tính cách dễ thương khiến họ nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi hot nhất nhì showbiz.

Chính vì thế, khi Hari Won tiết lộ đã chia tay bạn trai sau 9 năm gắn bó, người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Độc giả Huỳnh Anh chia sẻ bạn đã khóc khi biết thông tin này bởi “9 năm là khoảng thời gian rất lớn họ dành cho nhau”.

Từ tiếc nuối chuyển sang chỉ trích

Sự tiếc nuối làm cho nhiều người nhìn nhận sự việc theo hướng không tích cực, biến Hari Won thành “kẻ có tội” và Tiến Đạt thành nạn nhân.

Rất nhiều ý kiến cho rằng Tiến Đạt sai lầm khi để bạn gái bước chân vào showbiz, từ đó có thêm những mối quan hệ mới, khiến tình cảm rạn nứt. Bạn Việt Cường nhận định: “Nói thẳng ra là chị ấy chỉ dùng Tiến Đạt như một bàn đạp để tiến vào showbiz Việt. Khi đã có một chút tiếng tăm rồi, chia tay cũng là điều dễ hiểu. Từ lúc cô ấy xuất hiện, tôi đã đoán là sẽ có ngày hôm nay rồi”.

hari_won2
Hình ảnh đáng yêu của cặp đôi ở chương trình Cuộc đua kỳ thú. Ảnh: NVCC

Độc giả Phan Nghĩa có chung quan điểm: “Sự việc ai cũng đoán trước được, có danh vọng, có chỗ đứng rồi thì không cần Tiến Đạt nữa. Anh là người đỡ đầu Hari, dẫn dắt cô vào showbiz. Mọi người biết tới bạn, biết tới cặp đôi đẹp, đáng yêu nhất nhì showbiz. Ai cũng mong các bạn sẽ có một đám cưới viên mãn. Dù ai đúng ai sai, người đau khổ nhất vẫn là Tiến Đạt, nuôi cò từ lúc cò đau, đủ lông đủ cánh cò lại bay đi”.

Một số độc giả còn so sánh chuyện tình của Tiến Đạt – Hari với vợ chồng Phan Thanh Bình – Thảo Trang vì đều có cái kết buồn. Những người này cho rằng phụ nữ cần có nhiều thời gian chăm sóc gia đình, hạnh phúc mới bền lâu.

Bạn Phan Văn Nhân chia sẻ: “Showbiz kéo chị đi xa khỏi anh Đạt. Sự thật là muốn gia đình hạnh phúc, phụ nữ cần nhiều thời gian cho gia đình, có thể ở nhà nội trợ hoặc làm việc giờ hành chính. Còn chị Hari là một diễn viên, ca sĩ… đi suốt ngày đêm, sớm muộn hạnh phúc cũng tan thành mây khói. Để ý mà xem, không mấy gia đình hạnh phúc nếu người vợ đi suốt ngày. Kiếm tiền là quan trọng, đam mê là quan trọng nhưng không gì bằng hạnh phúc gia đình. Hãy nhìn chị Minh Hà, vợ anh Lý Hải để học tập nhé chị em”.

Độc giả Trần Hà không nặng lời chỉ trích nữ ca sĩ nhưng cũng dành sự cảm thông nhiều hơn cho Tiến Đạt: “Mình thật sự thấy tội anhTiến Đạt quá, anh ấy là người đàn ông rất tốt, thuộc mẫu người nói ít nhưng làm nhiều. Anh ấy vì Hari chấp nhận lùi vào hậu trường, làm chỗ dựa vững chắc về mặt vật chất và tinh thần cho sự nghiệp của Hari. Các sản phẩm âm nhạc của cô đều có công hỗ trợ rất lớn của Tiến Đạt”.

Yêu nhau, chia tay là chuyện bình thường!

Bên cạnh luồng ý kiến trách móc, người đẹp gốc Hàn cũng nhận được sự đồng cảm, chia sẻ từ nhiều người hâm mộ. Họ cho rằng chuyện yêu đương rồi chia tay hoàn toàn bình thường, không phải chỉ showbiz mới có. Hai người yêu nhau là một chuyện, nhưng để trở thành bạn đời thì cần đến chữ “duyên”.

'Tiến Đạt sai lầm khi cho Hari vào showbiz'
Cặp đôi từng gắn bó không rời trong mọi hoạt động. Ảnh: FB

Bạn Đinh Thiên Tính bày tỏ: “Toàn bình luận tào lao, làm như các bạn hiểu người ta tận tim gan. Yêu nhau, chia tay là bình thường chứ mắc mớ gì chuyện showbiz? Không hợp nhau sau một thời gian dài là bình thường, cớ gì vì người ta nổi tiếng mà chê bai, trong khi ngoài kia đầy cặp chia tay nhau như vậy?”.

Một độc giả khác chia sẻ: “Chia tay thì người thiệt vẫn là con gái thôi. 30 tuổi với phụ nữ là quá già, còn đàn ông thì sao đâu. Chúng ta đừng đánh giá người khác như vậy. Chỉ thấy tội Hari ở chỗ 9 năm, 30 tuổi mà mãi chẳng có được một đám cưới”.

Độc giả Liên Lê cũng đồng quan điểm: “Tôi thấy nhiều bạn đánh giá người khác quá phiến diện. Yêu nhau giống như uống nước, ấm lạnh chỉ mình biết thôi. Người ngoài cuộc không có quyền đánh giá người khác”.

Hà Thu

Theo Zing