Thu Hiền The Voice Kids được nhiều người đề nghị giúp đỡ

Nhiều người không cầm được nước mắt khi biết về cuộc sống hiện tại của bé và mong muốn hỗ trợ cho bé phát triển tài năng âm nhạc sau này.

Chương trình The Voice Kids mùa thứ 2 xuất hiện nhiều giọng hát lạ và mỗi thí sinh đều mang đến một cá tính âm nhạc rất riêng. Bên cạnh đó, tính nhân văn của chương trình cũng là điều khiến các khán giả rất quan tâm, đặc biệt là xuất thân và hoàn cảnh gia đình của từng bé. Có nhiều bé may mắn sinh ra trong gia đình hạnh phúc, đủ đầy về vật chất. Nhưng cũng có những bé mồ côi cả cha lẫn mẹ hay bị thiếu hụt tình thương của một trong hai bậc sinh thành. Có những hoàn cảnh rất đáng thương như bé Thu Hiền, khi ngay cả việc cắp sách tới trường cũng quá khó khăn với em, mặc dù năm nay cô bé đã 13 tuổi. Nhiều người cho rằng, chính hoàn cảnh cuộc sống thực đã tác động lên tâm hồn của Hiền, lời hát như tiếng lòng của cô bé. Bạn đọc Hoang Phuc Ngo chia sẻ, ngay từ khi Hiền hát bài Em tôi, anh đã thấy ở cô bé có điều gì đó khác biệt với bạn bè cùng lứa. Anh ấn tượng tình cảm và giọng luyến đặc trưng của Hiền. Anh cảm nhận khi hát Hiền đã rất mong muốn được lựa chọn bởi các HLV, điều đó thể hiện qua đôi mắt như đang kiếm tìm sự đồng cảm. Nhiều người cho rằng Hiền còn chưa thực sự tự tin nhưng theo anh: “Những đứa trẻ lớn lên trong nghèo khổ đa phần ý thức được hoàn cảnh mình, không thể bắt chúng tự tin khi xung quanh bé nào cũng ăn mặc đẹp, xúng xính áo quần tóc tai và máy tính bảng…”. Cùng suy nghĩ, bạn Hoang Thach Nam chia sẻ: “Khi Hiền hát, ánh mắt của em buồn và rụt rè lắm, phần vì cuộc sống này của em lẻ loi và đơn độc quá. Thật sự là một người con gái phải sớm ở trong hoàn cảnh đáng thương như vậy, thì mới cảm nhận được em phải gồng mình mạnh mẽ biết chừng nào. Trong khi biết bao bạn cùng lứa khác xúng xính áo đẹp đến trường thì em lại không thể…”.

Nhiều người mong muốn đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang sẽ có cách nào đó giúp em được phát triển về tài năng âm nhạc.
Nhiều người mong muốn đội Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang sẽ có cách nào đó giúp em được phát triển về tài năng âm nhạc.

Nhiều người chia sẻ, họ thấy chạnh lòng khi biết hoàn cảnh của Hiền và mong muốn bé sớm được đi học như các bạn. Độc giả Huỳnh Tiến Dũng tâm sự: “Giờ chỉ mong cho bé có thể học chữ như bao đứa trẻ khác, có thể vì cuộc sống trước kia của gia đình em quá khó khăn nên khi ba em đi đâu hát hay đánh đàn nên thường dẫn bé theo mà quên mất là bé đã đến tuổi và cần phải đến trường, nhưng cũng vì không có một tờ giấy khai sinh cho chính con mình mà ba mẹ em cũng không thể nào lựa chọn được việc cho em đến trường”. Nhìn hình ảnh của Thu Hiền trên sân khấu, khán giả đều chung nhận xét bé Hiền có ngoại hình sáng, xinh xắn, dễ thương với mái tóc dài rất nữ tính. Chính vì thế, khi những yếu tố này đi cùng giọng hát truyền cảm như vậy, Hiền sẽ vươn xa trong tương lai. Họ mong muốn bé sẽ được sự đầu tư chuyên nghiệp từ nhà sản xuất âm nhạc nào đó, giúp em có thể phát huy tố chất và tài năng để vươn lên trước cuộc khó khăn vất vả. Một số độc giả cũng cảm thấy rất khâm phục trước nghị lực sống của em, và động viên em cố gắng hơn trong tương lai. “Không ai sinh ra có quyền lựa chọn gia đình cho mình cả nên phải chấp nhận thôi, cũng may em có ngoại hình xinh xắn, và một giọng hát mượt mà, tương lai rộng mở hơn nhiều người hoàn cảnh khác, nên xem đó là một điều may mắn… Ít ra em đã từng có một gia đình hạnh phúc, còn bạn Huyền Trân thì mồ côi, thà có cha có mẹ mà nghèo khổ hơn là không cha không mẹ, nên vì thế hãy cố gắng lên… ” – bạn Kim Chi chia sẻ. Nhiều độc giả mong sẽ có Mạnh Thường Quân giúp đỡ, hỗ trợ Thu Hiền về vật chất để em có thể tiếp tục ước mơ của mình. Một khán giả chia sẻ: “Cuộc sống này còn nhiều gia đình khó khăn mà chúng ta không hề biết. Cho nên mình hãy vui mừng vì chúng ta sống trong một gia đình sung sướng. Và hãy chung tay giúp đỡ những gia đình như em Hiền đây”.

Mẹ Hiền tần tảo nuôi em bằng công việc đi bán vé số hàng ngày.
Mẹ Hiền tần tảo nuôi em bằng công việc đi bán vé số hàng ngày.

Độc giả tên Hiếu cũng mong qua truyền thông, câu chuyện của Thu Hiền sẽ được biết đến với chính quyền địa phương giúp đỡ để em có thể đi học được như các bạn, và có một cuộc sống tốt đẹp hơn, theo đuổi con đường ca nhạc của mình. Nhiều bạn đọc cũng xin địa chỉ của Thu Hiền và kêu gọi nhau đến thăm nhà em để cùng hỗ trợ bé.

Ngọc Quyên

Theo Zing.vn