Cùng với sự thăng hoa trong nghệ thuật, Dương Lệ Bình còn được bầu chọn là một trong những mỹ nhân đại diện cho sắc đẹp của Trung Quốc. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, “quốc bảo của sắc đẹp Trung Hoa” luôn có diện mạo trang trọng với trang phục đa sắc màu và cung cách trang điểm cầu kỳ, tỉ mỉ. Ngoài việc thoa son dặm phấn, Dương Lệ Bình còn rất đầu tư, sáng tạo cho việc hóa trang gương mặt sao cho ấn tượng và cá tính nhất có thể. Cô thường dính hạt đá, pha lê lên đường chân mày, xương gò má, trán hoặc dọc bên thái dương. Đôi khi Dương Lệ Bình lại thích thú với nghệ thuật body panting. Cùng với đó là những kiểu tóc lạ mắt và những món phụ kiện rất thú vị. Đi đôi với phong cách trang điểm nghệ thuật, trang phục của nữ nghệ sỹ được đánh giá là vừa lập dị vừa cuốn hút. Trên nền chất liệu nghệ thuật văn hóa Trung Hoa, Dương Lệ Bình biến hóa với rất nhiều sắc màu và phom dáng. Người đẹp luôn khiến công chúng phải ấn tượng với những chiếc váy từ gấm, đay, đũi, lanh, lụa… cùng những họa tiết rồng phượng quyền uy. Họa tiết hoa cúc, hoa sen thêu nổi hoặc in phun cao cấp cũng là sở thích của cô. Một điểm lập dị nổi bật của Dương Lệ Bình đó là cô sở hữu bộ móng tay rất dài luôn luôn sơn màu trắng đục. Bộ móng tay này đã khiến cô nhận được nhiều lời nhận xét trái chiều từ công chúng. Cùng ngắm thời trang cá tính của “quốc bảo của sắc đẹp Trung Hoa”!
Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, “quốc bảo của sắc đẹp Trung Hoa” luôn có diện mạo trang trọng với trang phục đa sắc màu và cung cách trang điểm cầu kỳ, tỉ mỉ.
Ngoài việc thoa son dặm phấn, Dương Lệ Bình còn rất đầu tư, sáng tạo cho việc hóa trang gương mặt sao cho ấn tượng và cá tính nhất có thể.
Đi đôi với phong cách trang điểm nghệ thuật, trang phục của nữ nghệ sỹ được đánh giá là vừa lập dị vừa cuốn hút.
Trên nền chất liệu nghệ thuật văn hóa Trung Hoa, Dương Lệ Bình biến hóa với rất nhiều sắc màu và phom dáng.
Một điểm lập dị nổi bật của Dương Lệ Bình đó là cô sở hữu bộ móng tay rất dài luôn luôn sơn màu trắng đục.
Bộ móng tay này đã khiến cô nhận được nhiều lời nhận xét trái chiều từ công chúng.
Dương Lệ Bình bị ví von hài hước là “mắc bệnh” nghề nghiệp quá nặng. Nặng đến mức cô dường như không phân biệt được đâu là sân khấu và đâu là đời thường.