Thành Trung đáp trả khi bị chê dẫn kém duyên tại The Remix

Nam MC giãi bày: “Nhiều người cho rằng tôi không có kiến thức về EDM là không phải, thật ra với dòng nhac điện tử tôi không phải là người xa lạ”.

– Sau khi vấp phải nhiều lời bình luận không tích cực về thể hiện của mình trong live show đầu tiên của The Remix, anh có có thể phản hồi gì với khán giả? – Tất cả những nghệ sĩ lớn trong showbiz Việt cũng đều mắc phải những ý kiến trái chiều. Có khán giả thương, cũng sẽ có khán giả không cảm tình. Đã là một người trong giới này trước tiên phải biết chấp nhận dư luận. Có những người phải dùng những lời lẽ mà chính họ cũng không thể kiểm soát được thì tôi cũng chẳng trách. Cách ứng xử tùy thuộc vào nhận thức của từng người. Là người nghệ sĩ, biết lắng nghe cũng là cách thể hiện bản lĩnh. Có lẽ mọi người ở nhà không thể hiểu được khi ê-kíp chuẩn bị đạo cụ, người MC phải biết cách ứng biến để kéo dài thời gian mà không khiến sân khấu bị chết. Nhưng lúc đó, họ lại bị cho là nói quá nhiều. – Vậy theo cảm nhận của bản thân, anh thấy mình đã có thể hiện hay và chưa hay ở điểm nào? – Âm thanh nghe qua TV khác hoàn toàn với thực tế. Ví dụ như khi ở quán bar, mọi người phải luôn nói to hơn mức bình thường vì âm thanh ở đó rất náo nhiệt. Khi tôi dẫn chương trình cũng vậy. Trong live show đầu tiên, có thể tôi chưa định lượng được mức âm thanh mà mình đang nói khi nghe qua truyền hình sẽ như thế nào mà chỉ biết định lượng theo cảm giác những gì đang diễn ra ở trường quay. Về điều này, tôi và đạo diễn và ê-kíp sẽ trao đổi lại. Bản thân cũng sẽ tự rút ra những kinh nghiệm vì đây là lần đầu tiên tôi dẫn một chương trình như thế này. – Phía ban tổ chức trao đổi gì với anh về những luồng ý kiến này? – Từ hôm diễn ra chương trình đến nay, tôi nhận được khá nhiều lời động viên chứ chưa có bất cứ ý kiến hay chỉ định phải thay đổi cách dẫn của mình. Dĩ nhiên, nếu có tôi cũng sẽ vui vẻ thay đổi vì ban tổ chức là người hiểu rõ đứa con của mình nhất. Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ dung hòa thêm những góp ý chân thành của khán giả.

TRemix_3_1

Thành Trung và Yến Trang vấp phải nhiều bình luận trái chiều trong lần đầu dẫn dắt The Remix.

– Có ý kiến cho rằng là một người xuất thân từ sân khấu hài, lần này đảm nhận dẫn một chương trình lớn về nhạc điện tử nên anh có phần “đuối”? – Tôi từng làm rất nhiều chương trình âm nhạc như Sao Online, lễ trao giải Bài hát Việt cùng anh Anh Tuấn. Tham gia The Remix lần này cũng đánh dấu việc tôi quay trở lại với lĩnh vực giải trí sau thời gian khá dài. Nhiều người cho rằng tôi không có kiến thức về EDM là không phải, thật ra với dòng nhạc điện tử tôi không phải là người xa lạ bởi từng có nhiều cơ hội dẫn dắt các chương trình có sự tham gia của các Dj nổi tiếng, các đại nhạc hội điện tử. Với tôi, phong cách EDM là phải mạnh mẽ, sôi động và đó là cái riêng mà tôi đang muốn thể hiện. Nếu ai chưa hiểu và chấp nhận thì cần phải có thời gian để thích nghi. Còn những người yêu mến phong cách của dòng nhạc này hoặc có mặt trực tiếp tại sân khấu chắc chắn sẽ hiểu tôi đang làm gì. Tôi từng dẫn trong những chương trình ca nhạc đêm giao thừa trước hàng chục ngàn người. Với những sự kiện này nếu không nói như vậy sẽ không thể nào nhận được sự ủng hộ của người xem. Còn lĩnh vực thể thao, tôi nghĩ đây là thế mạnh của mình. Ở thời điểm này, tôi nghĩ không có MC giải trí nào dẫn thể thao có thể tốt hơn tôi được. – Những so sánh với MC Nguyên Khang có khiến anh cảm thấy tự ái? – Tôi nghĩ ở đâu cũng sẽ có sự so sánh. Chính Nguyên Khang trong mùa đầu tiên cũng đã bị so sánh với một MC khác. Điều này tôi không cảm thấy tự ái mà rất bình thường. Bản thân tôi cũng sẽ không thay đổi cái riêng của mình vì ý kiến của một ai đó.

Thành Trung đáp trả khi bị chê dẫn kém duyên tại The Remix

Nhiều người cho rằng tôi không có kiến thức về EDM là không phải”.

– Việc anh vừa dẫn chương trình, vừa đeo kính đen được cho là thiếu tôn trọng khán giả. Anh lý giải ra sao? – Với những người có yêu mến và am hiểu về dòng nhạc điện tử có thể biết rõ chiếc mắt kính là một phụ kiện biểu trưng cho dòng nhạc này. Đó là lý do vì sao trên thế giới nhiều ca sĩ, DJ khi trình diễn đều đeo kính đen, một phần để thể hiện đúng tinh thần hiện đại, trẻ trung, một phần cũng giúp nghệ sĩ có thể tập trung khi biểu diễn giữa không gian có nhiều ánh sáng mạnh. Tôi nghĩ mình không hề thể hiện thái độ bỡn cợt hay thiếu tôn trọng gì ở đây mà chỉ cố gắng thể hiện đúng vai trò và truyền tải được cái chất của The Remix mà thôi. – Thực tế, trong liveshow đầu tiên anh lại chọn môt bộ vest khá đứng đắn và có phần nghiêm túc so với tính chất giải trí của chương trình? – Bộ vest đó là sản phẩm của một thương hiệu thời trang khá nổi tiếng, đôi giày hiệu Louboutin tôi chọn mang được thiết kế có đính gai rất trẻ trung và hợp thời đó chứ. Nếu có theo dõi âm nhạc quốc tế, khán giả sẽ biết đến rapper Pitbull. Mỗi khi trình diễn, anh ấy luôn chọn một bộ vest và đeo kính đen nhưng vẫn toát lên được chất riêng. Nên tôi nghĩ không cần phải chạy theo mốt mới nhất thì mới được cho là sành điệu. Thực ra vì đây là live show đầu tiên nên tôi cũng muốn có lựa chọn chỉn chu và vừa phải. Trong các đêm thi tới, tôi sẽ có những thay đổi nhưng chắc chắn vẫn sẽ đúng với phong cách riêng cũng như phù hợp với tính chất của một chương trình truyền hình được phát trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia. – Anh nói gì về nhận xét “đá xoáy” của vợ cũ trên trang cá nhân về khả năng dẫn chương trình của mình? – Tôi xem đó cũng như những ý kiến của bao khán giả khác chứ không phải vì đó là nhận xét của vợ cũ mà phải đắn đo. – Nhưng mãi bị giật tít “Thành Trung bị vợ cũ nói xấu” cũng khá phiền toái và tai tiếng đó chứ? – Từ khi tôi và cô ấy đường ai nấy đi đã có biết bao nhiêu bài báo được giật tít theo kiểu đó. Nên tôi nghĩ những khán giả nào có hiểu và thông cảm sẽ biết tìm những thông tin nào để đọc, thông tin nào để đáng quan tâm. Còn bản thân tôi cũng không để ý nhiều làm gì nữa.

Phương Giang

Theo Zing