Thanh Thúy: ‘Đang nôn nóng sinh con thứ hai’

Vợ chồng Thanh Thúy – Đức Thịnh hy vọng sẽ sớm sinh con thứ hai trong thời gian tới.

Từng là một trong số những diễn viên rất đắt show phim truyền hình, nhưng thời gian qua Thanh Thúy hoàn toàn vắng bóng trên màn ảnh. Thay vào đó, cô chủ yếu dành trọn thời gian cho công việc làm nhà sản xuất phim điện ảnh. Với hai bộ phim Ma dai Già gân, găng tơ và mỹ nhân đã ra mắt, bà mẹ một con ngày càng chứng tỏ bản lĩnh làm “sếp” trong nghề.

 thanh thuy: "dang non nong sinh con thu hai" - 1

Nữ diễn viên Thanh Thúy xuất hiện tại buổi ra mắt phim “Già gân, găng tơ và mỹ nhân”.

– Khác với công việc đóng phim, vai trò làm nhà sản xuất đã mang lại cho chị những áp lực nào? Dạo này công việc của tôi cứ bận bịu từ sớm tinh mơ tới tận đêm khuya. Cứ sáng là tôi đến công ty để suy nghĩ sắp tới mình sẽ làm phim gì, chọn đề tài ra sao, tìm người làm như thế nào. Sau khi đã có ý tưởng, tôi sẽ theo dõi tác giả viết kịch bản để có những đóng góp ý kiến thích hợp. Tiếp theo là tôi phải đứng ra tổ chức đoàn quay phim. Những gì tôi làm được trong thời gian qua đã hiển thị rõ trên phim Ma dai Già gân, găng tơ và mỹ nhân. Áp lực hả? Tôi chưa bao giờ hết bị áp lực với công việc này, thậm chí áp lực ngày càng tăng hơn. Có những lúc tôi mệt mỏi, cảm thấy bế tắc lắm nhưng vì công việc này đúng với tính cách của tôi nên không bao giờ tôi bỏ cuộc. – Đam mê công việc làm nhà sản xuất vậy có khiến chị chán nghề diễn xuất? Chưa bao giờ tôi hết khao khát được diễn. Nếu sắp tới có những vai diễn phù hợp thì tôi sẽ đóng trở lại. Tôi nghĩ, khi mình đảm nhận một vai mới thì bộ phim mới hay hơn, còn nếu đóng vì sở thích cá nhân sẽ làm tác phẩm dở, hỏng cả một công trình. Tôi làm nhà sản xuất vì muốn thỏa mãn đam mê được chủ động làm ra những tác phẩm theo ý mình. Tôi thích làm phim để mang đến khán giả những giây phút thoải mái, khiến người xem có chiều hướng thay đổi tích cực qua từng vai diễn. Tôi vẫn đang chờ đợi một ý tưởng nào đó, có nhân vật phù hợp với tôi. – Thị trường phim Việt dạo này rất sôi động vì có nhiều nhà sản xuất bỏ tiền làm phim. Điều đó có khiến chị gặp áp lực cạnh tranh? Thị trường nào cũng có sự cạnh tranh, đó là điều tốt vì làm mình không được ngủ quên trên chiến thắng, phim sau sẽ phải tốt hơn phim trước. – Chị đang mong chờ một dạng vai chính như thế nào để phù hợp với mình? Tôi đang rất thích thể loại hoặc nhân vật phụ nữ như tôi ngoài đời, có tâm lý khá nặng, hoặc đó là nhân vật hài, vì những nhân vật nữ trong phim Ma dai hay già gân, găng tơ và mỹ nhân vừa ra mắt không thể là tôi. Nói rõ hơn là do các phim thời nay chủ yếu hướng đến chủ đề tình yêu lãng mạn, tuổi teen… còn tôi chắc cứ chờ đợi cơ duyên tới, khi nào có kịch bản phù hợp thì sẽ tham gia, còn không sẽ yên phận với vai trò sản xuất.

 thanh thuy: "dang non nong sinh con thu hai" - 2

Gia đình hạnh phúc của nữ diễn viên và đạo diễn Đức Thịnh.

– Sao chồng chị – đạo diễn Đức Thịnh không chủ động viết cho chị một vai diễn thật ưng ý? Ý tưởng là một cảm hứng bất chợt, nên khó ép người ta viết ra một kịch bản hay theo sự áp đặt của mình. Bản thân anh Thịnh cũng chưa bao giờ hứa hẹn sẽ viết kịch bản cho tôi. Thật ra tôi cũng đề cập với anh ấy nhưng anh ấy thì chưa trả lời. – Để ý thấy thời gian qua chị rất “giỏi” mời các nghệ sĩ có tên tuổi như Thái Hòa, Hoài Linh hay Trường Giang nhận lời tham gia phim. Bí quyết của chị là gì? Làm bất cứ lĩnh vực nào, để thành công được không hề dễ. Tôi có thể mời được các nghệ sĩ vì họ có niềm tin vào anh Thịnh, sự chân thành ở công ty của tôi, cháy hết mình trong lúc làm việc, thêm một điều nữa là công ty tôi luôn tạo điều kiện thoải mái để nghệ sĩ làm việc. – Riêng khả năng ngoại giao của chị thì sao? Ngoại giao có tốt đến đâu chăng nữa thì nghệ sĩ cũng quan tâm đến chất lượng vai diễn. – Tại sao vợ chồng chị không còn hợp tác với vợ chồng Trang Nhung để sản xuất phim nữa sau thành công “Ma dai”? Đạo diễn Hoàng Duy muốn tự mình làm được một bộ phim, chứ chúng tôi không có bất đồng quan điểm nào cả. Bản thân tôi rất hài lòng với chồng Trang Nhung vì anh ấy hiền lành, chịu lắng nghe, điều gì cũng chia sẻ và trao đổi được.

 thanh thuy: "dang non nong sinh con thu hai" - 3

Thanh Thúy đang hoàn thành tốt vai trò nhà sản xuất.

– Điều gì ở nghệ sĩ hài Trường Giang khiến chị thích nhất? Tôi thích cách làm việc của Trường Giang, còn với vai trò nhà sản xuất, tôi thấy anh ấy là tên tuổi bán được vé. – Sắp tới chị dự định sản xuất phim nào? Bộ phim Taxi, em tên gì? vừa bấm máy sẽ do Trường Giang đóng vai nam chính. Tôi rất tự tin vào sự xuất hiện của anh ấy trong tác phẩm lần này. – Bận bịu như chị thì lấy đâu thời gian chăm sóc con trai? Chắc chắn tôi không thể trở thành một bà mẹ hoàn hảo rồi. Không hoàn hảo từ lúc sinh con tới giờ, bởi vì tôi là phụ nữ vừa muốn hoàn thành công việc, vừa muốn chăm lo cho gia đình nên khó hoàn hảo. – Chị có dự định sẽ cho con trai đóng phim? Tôi sẽ xem khả năng diễn xuất, thậm chí là cho casting nếu có vai phù hợp. – Khi nào chị dự định sẽ sinh thêm con thứ hai? Tôi cũng nôn nóng lắm rồi. Tôi thích có thêm em bé lắm. – Đạo diễn Đức Thịnh có thúc hối chị chuyện con cái nữa không? Anh Thịnh thì không có hối, nhưng anh ấy cũng thích có thêm con. Tôi không nghĩ việc sinh con lại ảnh hưởng công việc, vì tôi biết sắp xếp thời gian.

 thanh thuy: "dang non nong sinh con thu hai" - 4

Đôi vợ chồng đang mong có thêm con thứ hai.

– Chị đang muốn sinh được con gái hay có thêm con trai? Hồi xưa tôi thích con gái, nhưng từ khi có bé Cà Phê thì tôi nghĩ con gì cũng được, vì cậu bé rất đáng yêu. – Bản thân chị có sợ khoảng thời gian mang bầu và khoảnh khắc sinh con? Đối với tôi, mang bầu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với người phụ nữ. Lúc đó tôi có thể thoải mái ăn, tự do ngủ nghỉ. Khi con lớn thì mình càng khổ theo nó, nhưng khi con tăng tuổi sẽ ngày càng đáng yêu hơn. Trong số các bà mẹ xung quanh, tôi cực kỳ ngưỡng mộ Ốc Thanh Vân, vì tôi thích con nít lắm. Tôi thấy gia đình nào sinh được nhiều con là tôi ngưỡng mộ. Tôi biết nỗi vất vả khi mang bầu, sinh con và chăm sóc gia đình của họ. – Vậy trong gia đình chị, ai là người trực tiếp dạy dỗ bé Cà Phê? Bé Cà Phê hiện tại rất quậy. Tôi thì hay la mắng nhưng cậu bé lại sợ bố hơn! Xin cảm ơn nữ diễn viên Thanh Thúy và chúc gia đình chị thật hạnh phúc!

 Hà Nhuận Nam
Theo Eva