Nhà thiết kế thế hệ 7X cho rằng, thiết kế không nhất thiết phải trùng nhau, chỉ cần chung ý tưởng đã là sao chép.

Một dân cư mạng chia sẻ quan điểm riêng về thiết kế mới của VNA
Trước đó, khi hãng hàng không quốc gia ra mắt đồng phục mới, NTK Minh Hạnh đã có những chia sẻ về ý tưởng sáng tạo. “Theo tiêu chuẩn để xây dựng một hình ảnh mới của một hãng Hàng không Quốc gia 5 sao và dựa trên những đặc điểm mới về nội thất của Vietnam Airlines như logo Hoa sen, nội thất là kỹ hà chữ Vạn, tôi xây dựng tinh thần bộ đồng phục theo hệ thống này. Sự đồng bộ với không gian liên hoàn cũng chính là tính chuyên nghiệp”. Tuy nhiên, NTK Lê Thanh Phương khẳng định, chi tiết cổ áo đồng phục hãng hàng không quốc gia rất giống với thiết kế của anh: “Nếu nói là giống nhau hoàn toàn thì không phải, bởi chi tiết cổ áo đồng phục VNA có thêm hai mảng màu. Tuy nhiên xét về đường nét căn bản thì đây hoàn toàn dựa trên áo dài của tôi. Thiết kế không nhất thiết giống nhau nhưng chung ý tưởng đã là sự sao chép” – anh giải thích. Anh không nghĩ một nhà thiết kế chuyên nghiệp như Minh Hạnh lại có những sáng tạo mới giống với mẫu áo dài mà mình cho ra mắt vào năm 2001. “Tôi không hay biết việc này khi một tiếp viên hàng không quốc gia là khách hàng thân thiết của tôi thông báo, đồng phục mới của cô ấy có cổ áo giống với thiết kế của tôi. Tôi thấy buồn khi sáng tạo riêng của mình bấy lâu nay lại bị đàn chị sử dụng” – NTK 7X kể lại.

NTK Lê Thanh Phương và NTK Minh Hạnh (phải).
Khi được hỏi về ý tưởng áo dài cổ chữ V, Lê Thanh Phương bày tỏ, áo dài của anh được sáng tạo dựa trên mong muốn của khách hàng: “Khách hàng tìm đến tôi yêu cầu được mặc một thiết kế thoải mái, không có phần cổ quá cao, quá ôm sát, vì thế tôi tạo nên kiểu áo dài mới với chiếc cổ chữ V nhằm tạo sự tiện lợi cho người sử dụng. Khi chiếc áo ra đời, các khách hàng rất thích. Bộ sưu tập này cũng được tôi giới thiệu trên tạp chí thời trang của hãng hàng không quốc gia 10 năm về trước”. Lê Thanh Phương cho rằng, anh không có quyền can dự vào các thiết kế hiện nay của VNA vì trên thực tế anh không đăng ký bản quyền mẫu áo mà mình sử dụng. “Khi làm ra chúng, tôi không đăng ký bản quyền vì 10 năm trước không ai nghĩ đến việc này. Tôi chỉ tập trung làm công việc thiết kế cho khách hàng. Hơn nữa, tôi nghĩ sự việc không đáng để kiện tụng. Anh em trong nghề, khán giả đều biết đây là thiết kế của tôi. Thế là đủ” – anh nêu rõ quan điểm.

Lê Thanh Phương chia sẻ trên mạng xã hội về việc áo dài bị sao chép.
***
Min An
Ảnh: NVCC
Theo Zing












