Thanh Bùi: ‘Vợ chồng tôi muốn có bốn đứa con’

Cuộc sống hạnh phúc với người vợ xinh đẹp giúp nam ca sĩ thăng hoa trong sự nghiệp. Anh đang thực hiện album nhạc tiếng Anh đầu tay để phát hành ra thị trường thế giới.

Gần một năm kết hôn, cuộc sống của anh thay đổi như thế nào?

– Tôi đang là người đàn ông hạnh phúc, một người đàn ông của gia đình và trưởng thành về sự nghiệp. Thời tuổi trẻ, tôi cũng có những bốc đồng, cũng từng ăn chơi và quậy phá (cười) nhưng nhờ cưới vợ, tôi biết dừng lại và ổn định đời mình. Những bốc đồng thời xưa của tôi đã qua. Giờ làm gì, tôi cũng nhớ đến trách nhiệm của mình với vợ, với gia đình.

Cưới xong, tôi thấy mình có nhiều thời gian để tập trung vào công việc. Cảm hứng sáng tác ca khúc cũng đến trong tôi rất dồi dào. Tôi cũng càng hứng thú hơn trong việc giảng dạy âm nhạc, đào tạo thế hệ mới cho trẻ em ở Việt Nam.

Thanh Bùi và vợ.

Thanh Bùi và vợ.

– Nhiều người cho rằng nền tảng kinh tế vững chắc của gia đình vợ hỗ trợ tốt cho anh trong phát triển sự nghiệp. Anh nghĩ sao?

Nhiều người cứ bảo tôi có vợ đại gia. Khi nghe thông tin như thế tôi chỉ biết cười. Tôi không bao giờ chọn một tình yêu chỉ vì có dính đến hai chữ “đại gia”. Tôi và cô ấy yêu nhau chân thành, nồng nàn. Người có nhiều tiền chưa chắc có thể mua được tình yêu chân thành. Tôi biết mình có đủ bản lĩnh và sự tự tin để mang lại hạnh phúc cho vợ. Ngoài đời, cũng có nhiều người rất giàu mà họ đâu thực sự hạnh phúc.

Tính cách nào ở vợ làm anh yêu quý nhất?

Với tôi, cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp nhất. Tôi để bức ảnh chân dung của vợ trên bàn làm việc của mình để có thể ngắm nhìn cô ấy bất cứ lúc nào. Những khi làm việc mệt hay căng thẳng, tôi uống cốc cà phê, ngắm ánh mắt của vợ trong ảnh là thấy khỏe ra, thấy cuộc đời bỗng dưng đáng yêu biết bao. Nhìn cô ấy, tôi luôn tự nhủ, mình không được làm gì sai trái trong công việc, vì như thế, tôi sẽ không đủ can đảm để chạm mặt cô ấy.

Cô ấy ít hỗ trợ trực tiếp vào công việc của tôi. Nhưng về khía cạnh tinh thần, sự ủng hộ của cô ấy là tuyệt đối. Niềm tin và tình yêu mà cô ấy dành cho tôi chắp cánh cho tôi bay bổng trong âm nhạc. Khi tôi làm việc gì chưa thành công, cô ấy luôn là người đầu tiên nói: “Anh hãy tiếp tục đi. Thử thách là chuyện bình thường. Em tin là anh làm được”. Cô ấy cũng dạy tôi sự kiên nhẫn khi thực hiện các dự án âm nhạc của mình bằng một ví von hết sức dễ thương: nếu anh nấu thịt kho trong vài phút thì không thể nào bằng nồi thịt kho được nấu thật lâu, cho miếng thịt thật thấm gia vị, mềm mại.

Thanh Bùi đặt kỳ vọng

Thanh Bùi đặt kỳ vọng sản phẩm âm nhạc của mình thành công trên thị trường nước ngoài.

Bao giờ vợ chồng anh lên kế hoạch có em bé?

– Vì giờ tôi bận với nhiều dự án riêng lần đầu ra mắt nên kế hoạch có con được dời đến năm 2016. Khi có con, tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhỏ của mình. Chúng tôi đều yêu trẻ con và muốn có đến bốn đứa nhóc.

Với người sáng tác nghệ thuật nói chung, cuộc sống quá hạnh phúc thường bị xem là trở ngại để họ ra đời tác phẩm hay. Với anh thì sao?

– Cảm hứng và cảm xúc của người sáng tác tùy thuộc vào tố chất, hoàn cảnh xuất thân và cuộc sống riêng của họ khá nhiều. Không phủ nhận rằng với người nghệ sĩ, những biến cố, thăng trầm trong đời sống là chất liệu dồi dào để họ đưa vào sáng tác. Tuy nhiên, tôi luôn quan niệm, là một người làm nghề chuyên nghiệp, anh không thể ngồi chờ cảm hứng tự đến hay chỉ vin vào bản năng.

Tôi có biết rất nhiều nhạc sĩ nổi tiếng thế giới, bất luận đời sống riêng của họ hạnh phúc hay đau khổ, họ đều có một kỷ luật làm việc chặt chẽ, đều đặn. Kỷ luật ấy đòi hỏi sự rèn luyện, kiên trì và nỗ lực cao. Tôi muốn học hỏi điều ấy. Từ khi bước vào làng nhạc đến nay, tôi viết hàng nghìn ca khúc, mà chỉ cũng chỉ chọn được khoảng 200 ca khúc để sử dụng. Một ngày tôi làm việc 14 giờ đồng hồ chứ không ngồi chờ cảm xúc đến.

Mới đây, ban nhạc nam BTS (Hàn Quốc) chọn ca khúc “Dangers” của anh thực hiện MV, gây thu hút với nhiều khán giả trẻ châu Á. Cơ duyên nào dẫn đến sự hợp tác này?

– Tôi có một người quản lý âm nhạc suốt 16 năm nay là anh David Rowley. Anh này giữ mối quan hệ tốt với làng nhạc K-Pop, Hàn Quốc. Trong một lần công tác ở Hàn, anh biết thông tin quản lý của nhóm BTS rất cần ca khúc mới để họ thể hiện. Họ có beat nhạc của bài Dangers nhưng chưa có giai điệu. David giao beat nhạc ấy cho tôi và hẹn trong 48 giờ phải hoàn thành bản nhạc hoàn chỉnh cho BTS. Tôi rất vui sướng trước cơ hội thể hiện mình. Chỉ trong 15 phút, tôi hoàn thành được bài hát và gửi cho đối tác. Họ rất hài lòng và thực hiện MV tung ra thị trường. Video này được các fan châu Á rất yêu thích. Đó là niềm hạnh phúc rất lớn dành cho tôi.

Anh đang bận rộn thực hiện dự án album nhạc tiếng Anh đầu tay, tiến độ dự án này thế nào?

– Tôi có một người quản lý nhạc khác rất thân thiết là anh Mike Brown. Mike Brown từng là quản lý cũ của ca sĩ Tata Young (Thái Lan). Vì Mike quý tôi nên chúng tôi làm việc với nhau rất ăn ý. Anh ấy hỗ trợ tôi thực hiện single tiếng Anh đầu tay. Tôi là người viết ca khúc trong single này. Nhờ mối quan hệ với Mike, chúng tôi đến phòng studio ở Abbey Road (Anh) – nơi rất nhiều ca sĩ lừng danh thế giới từng thu âm – để thu âm ca khúc. Hiện giờ, nó đang trong giai đoạn chờ mix nhạc. Sau đó, tôi còn thực hiện một MV và hy vọng cuối năm ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay này.

Single thứ hai là sự cộng tác của tôi với nam ca sĩ Apl de Ap, thành viên nhóm Black Eyed Peas. Ngày 9/9, tôi bay sang Philippines để thực hiện dự án này. Sau đó, đến tháng 10, tôi tiếp tục sang Anh để hoàn tất bản thu âm. Đây là giai đoạn tôi càm thấy thăng hoa nhất trong sự nghiệp, thấy mình trưởng thành nhất để có thể ra một album nhạc tiếng Anh do mình sáng tác và trình bày.

– Kế hoạch phát hành album ra sao?

Tôi và ê-kíp đang chuẩn bị từng bước để phát hành album này ở thị trường âm nhạc quốc tế, chứ không chỉ trong nước. Tôi tin là mình có đủ khả năng để thực hiện điều đó.

Tôi cũng mơ về giải Grammy âm nhạc dành cho nghệ sĩ Việt Nam. Tôi từng làm việc chung với một nhạc sĩ Đức gốc Việt. Anh ấy cũng tên Thanh. Cả hai chúng tôi hợp tác trong một sản phẩm âm nhạc của một ca sĩ Đức. Anh Thanh này từng được đề cử giải Grammy. Dù không thắng giải, tôi nghĩ, việc anh ấy được đề cử Grammy cũng là một niềm tự hào cho những người gốc Việt ở nước ngoài. Nhìn anh, tôi đặt ra ước mơ cho mình.

Thoại Hà

Theo VnExpress