Sơn Tùng M-TP: ‘Đạo nhạc là chuyện của Cục Sở hữu trí tuệ”

Tối 9/8, giọng ca Thái Bình làm khách mời của chương trình Cuộc sống thường ngày trên kênh VTV1.
Trao đổi cùng MC Hoàng Trang, Sơn Tùng M-TP tỏ ra khá tự tin và thẳng thắn. Anh chủ động chia sẻ về những vấn đề như đạo nhạc, dựa vào scandal để nổi tiếng là đúng hay sai, những dự định âm nhạc trong tương lai hay chuyện nghệ sĩ chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt… Cho rằng “đạo nhạc là chuyện của Cục Sở hữu trí tuệ” nhưng Sơn Tùng cũng chia sẻ chưa bao giờ thừa nhận đạo nhạc hay chứng minh những ca khúc của mình không đạo nhạc. Nam ca sĩ khẳng định trên sóng truyền hình: “Tùng xin nói thẳng rằng Tùng không đạo nhạc”. Nhắc tới quãng thời gian có thể nói là khó khăn với một ca sĩ trẻ khi phải đối diện với các luồng dư luận trái chiều, Sơn Tùng cho rằng niềm đam mê âm nhạc đã giúp anh vượt qua được mọi thứ: “Vì chỉ thiếu một chút đam mê thôi, có thể tôi đã về bán quần áo với bố mẹ rồi”.

Sơn Tùng M-TP biểu diễn trong chương trình nghệ thuật từ thiện

Sơn Tùng M-TP biểu diễn trong chương trình nghệ thuật từ thiện “Triệu vòng tay” diễn ra vào tối 9/8

Sơn Tùng cũng tự định vị âm nhạc của mình là dòng chảy hoà quyện giữa “một chút ảnh hưởng âm nhạc Âu Mỹ, Hàn Quốc mà tôi nghe từ nhỏ, một chút dân ca Bắc Bộ, một chút ngông nghênh của người Thái Bình và đặc biệt là ba chữ MTP riêng của tôi”. Tỏ ra khá rõ ràng trong quan niệm về thành công, Sơn Tùng không đồng tình với việc nổi tiếng nhờ scandal. Vì theo anh “gieo scandal sẽ gặt scandal” chứ không phải là gặt hái thành công. Cuối cùng nam ca sĩ đang được yêu thích nhất thị trường nhạc Việt khẳng định âm nhạc và những dự định làm cho gia đình là cảm hứng thôi thúc anh liên tục thay đổi để “trở thành một Sơn Tùng khác với Tùng của ngày hôm qua”.

Hiếu Vân

Theo Zing