Soi trình độ học vấn của các sao Kpop

Ngay cả những nghệ sĩ của ngành công nghiệp giải trí cũng luôn tìm cho bản thân một lượng tri thức nhất định. Shim Changmin (DBSK) Khi còn học Trung học, Changmin đã được tuyển thẳng vào Đại học KyungHee – một trong những trường Đại Học thuộc top đầu châu Á với chuyên ngành khá khó: Ngành Y. Theo học khoảng 1 năm, Changmin đã trúng tuyển vào trường Đại học Konkuk vào năm 2009. Changmin từng tiết lộ trong kì thi tốt nghiệp, anh chỉ mất 30 phút để hoàn thành bài thi và đạt kết quả xếp thứ 3 toàn trường. Tuy nhiên, với một người sở hữu chỉ số IQ 150 như Changmin thì điều đó không có gì quá lạ. 3173be9b-2423-4cb1-b4a0-8a633da46ab5 Changmin đã từng là Đại sứ danh dự cho trường Đại học Konkuk trong thời gian đầu nhập học. Kyu Hyun (Super Junior) Khi học trung học, Kyu Hyun đã giành giải Nhất cuộc thi Olympic Toán trong nước và giành giải Ba khi tham gia cuộc thi hát mang tên Buddy Star năm 2005. Bên cạnh đó, anh còn từng giành vị trí dẫn đầu toàn trường hồi cấp 3. Thành viên Super Junior vốn nuôi ước mơ học luật để trở thành luật sư nhưng sau đó anh lại hứng thú với ca hát hơn. Kyu Hyun đã thi đậu Đại học Kyung Hee, chuyên ngành Âm nhạc hậu hiện đại trước khi gia nhập SuJu. Cân đo trình độ học vấn gà cưng của SM vs YG Kyu Hyun còn được mệnh danh là “phù thủy toán học” và khả năng nói được nhiều thứ tiếng của Kyu Hyun cũng khiến nhiều người phải kinh ngạc. Seohuyn (SNSD) Theo khảo sát của cổng thông tin mạng Bugs với tiêu đề “Ai là người phù hợp với hình ảnh một luật sư nhất trong giới nghệ sĩ?”, cô nàng Seohuyn đã tỏa sáng ở ngay vị trí thứ nhất. “Em út” SNSD luôn tự trau dồi kiến thức của bản thân một cách tích cực và tự giác. Các thành viên còn lại trong nhóm còn gọi nàng với biệt danh “sinh viên kiểu mẫu”. Seohuyn theo học trung học phổ thông tại trường Daeyoung, sau đó chuyển sang trường trung học Jeonju Arts và tốt nghiệp ở đó. Tháng 8 vừa rồi, cô đã tốt nghiệp khoa phim ảnh trường Đại học Dongguk. Cân đo trình độ học vấn gà cưng của SM vs YG Cho đến bây giờ khi rất bận rộn cô nàng vẫn giữ cho mình sở thích đọc sách vào mỗi buổi sáng. Dae Sung (Big Bang) Dae Sung học trung học tại trường KyeongIn năm 2007, tuy nhiên, “chàng mắt hí” này từng có quyết định bỏ học để đầu tư nhiều thời gian hơn cho Big Bang nhưng cuối cùng Dae Sung đã hoàn thành mong muốn vượt qua kì thi đại học của mình để là sinh viên khoa Âm nhạc hiện đại của trường Thiết kế và Nghệ thuật thuộc Đại học Kyung Hee vào năm 2008. Với phương châm “Tôi sẽ luôn làm việc chăm chỉ và trở thành người giỏi nhất”, Dae Sung luôn cố gắng hoàn thành tốt vai trò của một idol đồng thời cũng không quên dành thời gian cho việc học ở trường. Cân đo trình độ học vấn gà cưng của SM vs YG Minzy (2NE1) Với lịch trình bận rộn, nàng Minzy đã không đến trường trung học sau khi ra mắt 2NE1 năm 2009. Tuy nhiên tháng 8 năm ngoái cô nàng chia sẻ rằng mình đã vượt qua bài kiểm tra trình độ trung học và chuẩn bị cho bài kiểm tra với trình độ đại học dù rất bận rộn. Bỏ học năm 15 tuổi để phát triển cho sự nghiệp ca hát nên Minzy không được lòng các vị phụ huynh lắm, bởi việc học văn hóa luôn được coi trọng ở nhiều quốc gia. Cân đo trình độ học vấn gà cưng của SM vs YG Kang Seung-yoon (WINNER) YG đã từng tuyên bố Kang Seung-yoon sẽ không tham dự kì thi đại học, thay vào đó là sẽ tập trung vào việc phát triển sự nghiệp ca hát. Trong năm cuối cùng của trung học cơ sở, Kang Seung-yoon đã học cả guitar và cách chơi billiards. Cậu đã tham gia kì thi billiards chuyên nghiệp và giành chiến thắng tại một cuộc thi quốc gia ở Busan và trở thành đại diện của Busan. Năm 2012, Seung-yoon tốt nghiệp Busan High school of Arts chuyên ngành guitar cổ điển. Cân đo trình độ học vấn gà cưng của SM vs YG Các ngôi sao thường chọn lựa việc nhập học tại một lớp đặc biệt trong các trường đại học nhằm đáp ứng yêu cầu của lịch trình bận rộn, tuy nhiên xu hướng hiện nay dường như là gác lại việc học để tập trung vào phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn, cho đến khi có một chỗ đứng nhất định và sẵn sàng cho việc học.

Hoàng Dung

Theo Đất Việt