SNSD và vô số lần bị tố đạo nhái trong sự nghiệp ca hát

Các cô gái nhà SM không ít lần bị tố đạo trang phục, ý tưởng và cả đạo nhạc. Đạo trang phục, ý tưởng Mới đây, trong chương trình cuối năm Gayo Daejun của đài KBS, SNSD đã biểu diễn với trang phục áo sơ mi trắng cùng shorts ngắn cạp cao màu đỏ có họa tiết nổi. Ngay sau đó, dân mạng phát hiện ra trang phục này giống hệt những thiết kế của hãng thời trang nổi tiếng Dolce & Gabbana. Từ đó, cuộc tranh cãi về nghi vấn SNSD nhái thiết kế thời trang bắt đầu bùng nổ. SNSD vô số lần bị tố đạo nhái trong sự nghiệp ca hát Trước sự việc này, stylist thừa nhận mượn ý tưởng của Dolce & Gabbana và giải thích rằng hành động này là sự kính trọng với hãng thời trang của Ý. “Tôi thích thiết kế đó quá nên nghĩ rằng các cô gái trông sẽ rất tuyệt nếu mặc chúng, vì thế chúng tôi chọn đó làm ý tưởng, kiểu tóc và màu son môi cũng vậy”, người này nói. Tuy vậy, sự việc không thể lắng xuống bởi lời giải thích trên không được công chúng chấp nhận. Không ít người cho rằng vì vụ việc này, danh tiếng của 8 cô gái sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Trước đó, SNSD cũng có rất nhiều trang phục bị cho là sao chép: SNSD vô số lần bị tố đạo nhái trong sự nghiệp ca hát SNSD vô số lần bị tố đạo nhái trong sự nghiệp ca hát Trang phục của TaeTiSeo trong đợt quảng bá Holler giống hệt bộ sưu tập của Balmain. SNSD vô số lần bị tố đạo nhái trong sự nghiệp ca hát Bộ trang phục được SNSD sử dụng trong concert tại Tokyo Dome có kiểu dáng giống mẫu của Moschino. Cách đây khá lâu, SNSD phát hành 4 teaser hình ảnh cho album tiếng Nhật thứ hai – “Girls’ Generation II Girls & Peace”. Trong những hình ảnh được phát hành, các thành viên mặc bộ đồng phục tiếp viên hàng không và lập tức bị một bài báo cáo buộc ăn cắp ý tưởng của một hãng hàng không Mỹ. SNSD vô số lần bị tố đạo nhái trong sự nghiệp ca hát SNSD vô số lần bị tố đạo nhái trong sự nghiệp ca hát SNSD vô số lần bị tố đạo nhái trong sự nghiệp ca hát Theo bài viết này, đồng phục và kiểu tạo dáng trên thang máy bay của 9 thành viên giống y hệt những người mẫu xuất hiện trong Poster quảng cáo năm 1971 của Southwest Airlines. Trong khi đó, hình ảnh mà các thành viên SNSD chụp trên sảnh sân bay lại giống poster của PSA Airlines vào năm 1962. The Boys đạo nhạc Cuối năm 2011, SNSD phát hành ca khúc The Boys. Sản phẩm này ngay lập tức gây bão làng nhạc nhưng không lâu sau, “đứa con tinh thần” của SNSD bị tố đạo nhạc. Ít ngày sau khi The Boys ra đời, trên YouTube xuất hiện một clip ngắn, so sánh bản hit này và các ca khúc của những nghệ sĩ khác. Đoạn rap của The Boys được cho là khá giống Hollaback Girl của Gwen Stefani trong khi một đoạn nhạc của bài hát lại khá tương đồng với ca khúc của Black Eyed Peas. Chỉ ít ngày sau đó, SNSD lại bị tố cáo về việc “ăn trộm” ý tưởng của Pink Monsoon – ca khúc chủ đề của bộ phim được chuyển thể từ Anime Macross Frontier, do ca sĩ Sheryl Nome trình bày. Ngay khi thông tin này xuất hiện đã gây ra cuộc khẩu chiến giữa các fan. Phần lớn người hâm mộ đều cho rằng lời cáo buộc này là một “trò lố” đến từ một số fan không thích văn hóa Hàn. Baby Steps – TaeTiSeo Baby Steps là ca khúc Ballad nằm trong mini album Twinkle của nhóm nhỏ TaeTiSeo. Sản phẩm này được phát hành trực tuyến vào ngày 29/4/2012 và dưới dạng CD vào ngày 2/5/2012 bởi SM Entertainment. Baby Steps có giai điệu ngọt ngào, da diết và dễ khiến người nghe mê mẩn. Tuy nhiên, chung số phận với ca khúc trên, Baby Steps vừa ra lò đã bị fan Việt tố đạo Ánh sáng nơi cuối con đường của rapper LK. Khi nghe 2 ca khúc này, không khó để nhận thấy đoạn beat đầu của chúng rất giống nhau. Trong khi Ánh sáng nơi cuối con đường được phát hành vào ngày 31/1/2012 thì đến tận tháng 5, Baby Steps mới ra đời. Bởi vậy, nhiều fan Việt đã cho rằng Baby Steps chính là sản phẩm “nhái”.

Theo Tuan/Đất Việt