Sao Việt: người nhờ công an, kẻ bỏ show vì fan cuồng ở tỉnh

Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Cẩm Ly… đã không ít lần bị fan cuồng tấn công, sàm sỡ khiến nghệ sĩ phải tự lên phương án ứng cứu cho mình.

noo3368831372497844_500x0
Noo Phước Thịnh giữ khoảng cách với khán giả: Khi đang biểu diễn cùng Đông Nhi trong một chương trình âm nhạc vào năm 2009, Noo Phước Thịnh bất ngờ bị một khán giả nam chạy lên sân khấu đụng chạm đúng “chỗ hiểm”. Nam ca sĩ sinh năm 1988 cũng không ít lần gặp khán giả quá khích, ôm chầm lấy anh trong lúc đang biểu diễn.
Sao Việt: người nhờ công an, kẻ bỏ show vì fan cuồng ở tỉnh
Sau những sự cố như vậy, Noo Phước Thịnh cũng biết cách rút kinh nghiệm cho chính mình bằng cách khi đi diễn trong các chương trình ở tỉnh, anh luôn giữ một khoảng cách nhất định với khán giả. “Nếu gặp trường hợp fan quá khích, tôi sẽ giải thích với họ rằng mình đang biểu diễn phục vụ cho nhiều người khác nữa và mong họ tôn trọng, không quấy rầy ca sĩ. Dù vậy, tôi hiếm khi rơi vào sự cố làm gián đoạn cả chương trình” – nam ca sĩ Gạt đi nước mắt chia sẻ.
Sao Việt: người nhờ công an, kẻ bỏ show vì fan cuồng ở tỉnh
Noo Phước Thịnh cho biết thêm, trong hợp đồng, anh luôn yêu cầu có đội bảo vệ đi theo để đảm bảo tình hình an ninh, tránh sự cố ngoài ý muốn xảy ra.
Sao Việt: người nhờ công an, kẻ bỏ show vì fan cuồng ở tỉnh
Đông Nhi đề cao cảnh giác, luôn có vệ sĩ đi theo: Năm 2011, Đông Nhi được phen hoảng hồn trong một lần đi diễn tỉnh. Khi cô đang cao hứng hát ca khúc Bối rối thì một khán giả nam chạy lên sân khấu ôm ghì rồi cưỡng hôn. Nữ ca sĩ đã cố gắng né tránh nhưng fan cuồng nhất quyết không chịu buông tha cho đến khi lực lượng an ninh có mặt. Theo người quản lý của ca sĩ Đông Nhi, không ít lần Đông Nhi bị khán giả lợi dụng tiếp cận xin chữ ký để sờ soạng. Sau sự cố trên, Đông Nhi cho biết, cô luôn cảnh giác cao độ với những người mà mình cảm thấy khả nghi.
Sao Việt: người nhờ công an, kẻ bỏ show vì fan cuồng ở tỉnh
Theo Đông Nhi, với buổi diễn trong bar ở tỉnh, cô thường gặp chuyện khán giả say xỉn kiếm cớ gây sự với đoàn hộ tống của ca sĩ, dù chẳng ai mắc lỗi hay làm phật ý họ. “Cả đám người mang gậy gộc hung hăng nhảy lên xe và đập phá. Chúng tôi cũng không hiểu thế nào, chỉ biết bỏ chạy. Sau này, phát hiện những người đó muốn làm vậy để mua vui. Từ đó trở đi, chúng tôi phải có vệ sĩ đi theo cho yên tâm hơn” – giọng ca Cất giấu ký ức bộc bạch.
Sao Việt: người nhờ công an, kẻ bỏ show vì fan cuồng ở tỉnh
Bảo Thy phản ứng quyết liệt: Trong lần biểu diễn tại Gia Lai, nữ ca sĩ Công chúa bong bóng bị một khán giả quá khích lao lên sân khấu ôm chặt và sàm sỡ. Cô đã phản ứng rất quyết liệt và khôn khéo: “Các bạn có thấy khán giả vừa rồi hơi quá khích không ạ? Thực sự bạn đã làm cho Bảo Thy không tự tin khi đứng đây hát nữa”. Ngay sau đó, Bảo Thy chào khán giả và rút lui.
Sao Việt: người nhờ công an, kẻ bỏ show vì fan cuồng ở tỉnh
Cẩm Ly cự tuyệt sân khấu “chuồng gà” sau sự cố bị ném rắn: Trong lần biểu diễn ở Bến Tre, Cẩm Ly có một phen hoảng sợ khi bị fan ném rắn vào người. Trong khi nữ ca sĩ tỏ ra vô cùng sợ hãi thì người ném lại tỏ ra đắc ý, thậm chí còn cười rất hả hê.
Sao Việt: người nhờ công an, kẻ bỏ show vì fan cuồng ở tỉnh
Ông xã Cẩm Ly – nhạc sĩ Minh Vy – chia sẻ, do tính chất phức tạp của sân khấu ở tỉnh nên Cẩm Ly chỉ nhận tham gia những chương trình lớn, có đội ngũ bảo vệ đi kèm. Những năm gần đây, cô hoàn toàn cự tuyệt sân khấu “chuồng gà” vì vẫn còn “hú vía” sau sự cố ném rắn ở Bến Tre.
Sao Việt: người nhờ công an, kẻ bỏ show vì fan cuồng ở tỉnh
Đan Trường khước từ bia, rượu để tránh sự cố thuốc lắc: Là một trong những ca sĩ đắt show trong làng giải trí Việt, Đan Trường không ít lần gặp phải các tình huống trớ trêu do fan quá khích gây ra. Khi đang biểu diễn tại Hải Phòng vào năm 2010, anh Bo đã bị một khán giả lén bỏ thuốc lắc vào cốc rượu rồi mời uống. Sau khi uống xong, nam ca sĩ bị sốc thuốc, cảm thấy lâng lâng, khó thở, mất tự chủ.
Sao Việt: người nhờ công an, kẻ bỏ show vì fan cuồng ở tỉnh
Sau sự cố nhớ đời, ông bầu Hoàng Tuấn – người quản lý của Đan Trường – chia sẻ, nam ca sĩ Tình khúc vàng chưa gặp lại tình huống tương tự vì biết cách từ chối khéo những lời mời uống nước từ khán giả. Ông bầu của anh Bo cũng cho biết thêm, nếu nghệ sĩ rơi vào trường hợp bị sốc thuốc lắc thì cần đưa ra xe ngay rồi cho uống sữa, nước chanh để nôn ra hết sẽ dễ chịu hơn.
Sao Việt: người nhờ công an, kẻ bỏ show vì fan cuồng ở tỉnh
Việc chạy show tỉnh cũng khiến Đan Trường gặp nhiều rắc rối. Khi đi diễn trong đêm Giao thừa ở tỉnh Trà Vinh, giọng ca sinh năm 1976 đã không thể đến được nơi biểu diễn và buộc phải hủy show trong cả 3 năm liên tiếp. Nguyên nhân là bởi dù đi sớm nhưng đường phố ngày cuối năm tắc nghẽn, ở Trà Vinh lại chỉ có duy nhất một con đường đi vào Trung tâm Văn hóa nên nam ca sĩ bị mắc kẹt. Từ đó, anh từ chối toàn bộ các đêm diễn ở tỉnh xa vào ngày Tết.
Sao Việt: người nhờ công an, kẻ bỏ show vì fan cuồng ở tỉnh
Lam Trường chiều lòng người hâm mộ: Trong một chương trình được tổ chức tại tỉnh Đồng Nai vào tháng 7/2013, Lam Trường đã trở tay không kịp với việc khán giả hâm mộ tự ý “cướp mic” trên sân khấu để song ca cùng mình. Với cách ứng xử khôn khéo, Lam Trường tỏ ra vui vẻ để khán giả hát cùng mình đến hết tiết mục biểu diễn.
Sao Việt: người nhờ công an, kẻ bỏ show vì fan cuồng ở tỉnh
Mỹ Dung nhờ công an giải vây vụ fan cuồng ở Thái Nguyên: Trong một chương trình ca nhạc vào năm 2006, Mỹ Dung cùng nhiều ca sĩ khác như Tuấn Hưng, Ưng Hoàng Phúc, Minh Quân,.. gặp một tai nạn khó quên với khán giả Thái Nguyên. Là một trong những ca sĩ may mắn thoát khỏi vụ gây rối, Mỹ Dung kể lại, vào lúc 21h, điện tắt phụt khiến chương trình bị gián đoạn. Rất đông khán giả đã không giữ được bình tĩnh cùng nhau tràn lên trên sân khấu.
Sao Việt: người nhờ công an, kẻ bỏ show vì fan cuồng ở tỉnh
Qua lời kể của Mỹ Dung, khung cảnh lúc đó vô cùng hỗn độn với những màn đánh đập, giằng xé, cướp giật đồ của các ca sĩ khiến họ bỏ chạy tán loạn. Còn nữ ca sĩ sinh năm 1982 may mắn thoát nạn khi chui xuống dưới gầm sân khấu và được người dân tại đây giúp vượt tường ra ngoài và đến trụ sở công an tỉnh trình báo. Sau đó, công an TP Thái Nguyên đã nhanh chóng vào cuộc để điều tra, giải quyết.

Hoàng Ca

Theo Zing