Quý Bình: ‘Lê Phương và chồng nên duyên là nhờ tôi’

Nam diễn viên tiết lộ anh khuyên người yêu cũ đi Trường Sa và chuyến đi này đã kết nối tình yêu của cô với ông xã.

Quý Bình vừa trở lại với khán giả màn ảnh rộng bằng vai Tùng Nhân trong phim Ở đây có nắng. Nam diễn viên được đánh giá là đã hóa thân trọn vẹn vào vai người bố bất đắc dĩ. Trả lời phỏng vấn, anh thú nhận hiện cũng mong sớm lấy vợ và sinh con.

Quy Binh: 'Le Phuong va chong nen duyen la nho toi' hinh anh 3

– Lần đầu đảm nhận vai ông bố đơn thân trong phim Ở đây có nắng, Quý Bình đã gặp những khó khăn gì?

– Tùng Nhân là vai đặc biệt của tôi trên màn ảnh rộng, trở ngại lớn nhất của tôi là làm sao diễn tả được việc nhận con trong tình huống éo le. Nếu hai cha con gắn bó với nhau từ nhỏ thì sẽ dễ nắm bắt tâm trạng hơn.

Việc nhận con trong bất ngờ khiến mình phải dùng trí tưởng tưởng để diễn. Lúc đó, tôi cứ nghĩ đến một ngày, cô gái nào đó đến gặp và nói rằng đây là con của anh thì phải làm sao.

Tuy nhiên việc thể hiện tình cảm với con nhỏ không khiến tôi gặp nhiều khó khăn. Trong gia đình, nhà tôi có đông anh chị em và có đến hơn 10 đứa cháu vì vậy tôi vận dụng tình cảm gia đình vào trong phim. Còn trước đó vai diễn trên màn ảnh rộng của tôi đa số là các vai ác liệt.

– Trong phim anh thể hiện tình cảm nhẹ nhàng với con nhưng lại nóng nảy với mọi người xung quanh. Khán giả nhận xét anh diễn những phân đoạn đó hơi quá, không thể hiện được sự nhất quán trong tính cách?

– Nếu mọi người rơi vào trường hợp như Tùng Nhân mới hiểu được. Tôi từng phải đi tìm kiếm người thân và thực tế tôi còn nóng hơn như vậy. Người cha thương con, dành bao nhiêu tình cảm cho con nên khi thấy những người xung quanh làm ảnh hưởng đến cháu thì sao mình chịu được.

Nếu là tôi, chắc chắn sẽ điên loạn hơn Tùng Nhân nhiều. Đạo diễn Victor Vũ khi xem phim đã nói rằng anh ám ảnh ánh mắt khi tôi đóng Quả tim máu nhưng khi xem phim này bất ngờ vì ánh mắt dữ dội ngày trước nay có sự dịu dàng, ấm áp.

Quy Binh: 'Le Phuong va chong nen duyen la nho toi' hinh anh 4

– Quý Bình và Quỳnh Chi là một cặp trong phim nhưng qua sự thể hiện trên màn ảnh, nhiều khán giả đánh giá hai người thiếu sự kết nối. Anh nghĩ sao?

– Vai Phương Thùy của Quỳnh Chi có tính cách hồn nhiên, vô tư nên khán giả sẽ không thấy được ánh mắt trìu mến, say đắm. Riêng về phía tôi, nhân vật có đời sống nội tâm thì nhìn cô ấy với ánh mắt khác.

Hơn nữa trong phim, tình cảm yêu đương của cặp đôi đó không được đặt nặng mà là tình cha con mới là trung tâm. Tình cảm đó chỉ là tiền đề cho tình cảm cha con mà thôi. Đó là lý do khiến mọi người có cảm giác như vậy.

– Với Minh Hằng trong Bao giờ có yêu nhau, anh quan tâm chăm sóc chu đáo khiến cô ấy rung động. Với Quỳnh Chi thì sao?

– Còn phải hơn thế. Đùa thôi, mỗi người mình sẽ có sự kết nối khác. Quỳnh Chi là MC, đóng phim chưa nhiều. Bản thân cũng tự thấy mình còn học hỏi nhiều. Vì thế lúc nào thấy tôi tới đoàn phim, Chi cũng ngồi lại để trò chuyện , hỏi han.

Lần đầu đóng chung, cô ấy nhận xét tôi làm việc nghiêm túc quá. Nghiêm túc đến mức nhàm chán, đến phim trường chỉ biết công việc và công việc, ngồi một chỗ, ít giao lưu với mọi người.

Quỳnh Chi giúp cho tôi hiểu khi đến đoàn phim phải có sự kết nối với đồng nghiệp không nên chỉ biết vai diễn. Còn Quỳnh Chi năng động, nhí nhảnh nên ngồi đâu là thấy tiếng cười đùa.

Giữa tôi và Minh Hằng có sự gắn kết hơn vì vai của Minh Hằng quay cực lắm, ngoài nắng gió nên mình cần che chở cho cô ấy. Đó là bản năng của một người đồng nghiệp, anh em thôi.

Quy Binh: 'Le Phuong va chong nen duyen la nho toi' hinh anh 5

Đóng nhiều vai chính nhưng chưa có vai nào bật lên, anh nghĩ mình còn thiếu những gì?

– Có được vai diễn khiến khán giả ấn tượng là khao khát của bất cứ diễn viên vào. Nghệ thuật càng cần có duyên lớn. Tôi không sốt ruột khi thấy người ta làm được mà mình làm được. Khi tổ đãi cho mình những vai diễn nào thì mình đóng vai đó.

Tôi cũng may mắn được thể hiện nhiều vai với nhiều số phận, tính cách khác nhau. Sắp tới, tôi chờ đợi được đóng một vai hài. Tôi muốn khán giả thấy Quý Bình là diễn viên đa năng, có thể diễn được nhiều dạng vai từ hiền lành, chân chất đến giang hồ hoặc hài hước.

Quy Binh: 'Le Phuong va chong nen duyen la nho toi' hinh anh 6

– Quý Bình và Lê Phương có thời gian dài gắn bó và nhiều lần tái hợp. Có tin hai người không nhìn mặt nhau sau khi cô ấy lấy chồng kém 7 tuổi. Thực tế thế nào?

– Tin đồn đó xuất phát từ hậu trường của chương trình Tình Bolero. Tôi và Phương đều rất tức giận, buồn lòng vì chuyện này. Người ta chỉ nhìn vào khoảnh khắc tôi chăm chú xem giám khảo nhận xét mà không chứng kiến cảnh tôi tập cho Phương hát, tôi và Trung Kiên còn trao đổi với nhau nên hát làm sao.

Giữa tôi và Phương không bao giờ có chuyện xung đột xảy ra. Đến bây giờ Phương diễn kịch Tiên Nga vẫn mời tôi đi xem. Mới đây, tôi còn hát bài của Phương viết. Mọi người cứ thêu dệt làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng tôi.

Quy Binh: 'Le Phuong va chong nen duyen la nho toi' hinh anh 7

– Bạn bè anh kể Quý Bình rất được lòng ba mẹ Lê Phương. Điều này có khiến anh và Trung Kiên khó xử?

– Ít người biết Phương với Kiên gặp nhau là nhờ tôi. Tôi đã biết Kiên và diễn chung nhiều với cậu ấy từ khi cả hai chưa quen nhau. Trong chuyến đi Trường Sa kết nối hai người thì tôi chính là người đã thuyết phục Phương đi. Ban đầu cô ấy từ chối vì sợ không chịu được cảnh lênh đênh trên con thuyền giữa biển nhiều giờ.

Tôi nói với Phương rằng nếu không đi sẽ làm thiếu sót lớn. Chuyến đi đó sẽ đem lại nhiều trải nghiệm và sự mạnh mẽ cho mỗi người. Cuối cùng Lê Phương đồng ý và đi với sự e dè, lo lắng. Không ngờ trên chuyến tàu ấy cả hai đã gặp nhau và nên duyên.

Chứng kiến bạn gái cũ hạnh phúc bên người mới, trong lòng anh không gợn lên bất cứ cảm xúc gì sao?

– Tình cảm là duyên số. Tôi mừng khi Phương tìm được hạnh phúc mới. Giữa chúng tôi không có bất cứ hiểu lầm, ghen tỵ gì. Tình cảm của chúng tôi là ký ức đẹp đã qua từ lâu. Cả hai giờ có cuộc sống, lựa chọn khác nhau nhưng chắc chắn sẽ đi chung trên con đường nghệ thuật.

– Sau Lê Phương, Quý Bình chưa từng công khai thêm bạn gái nào khác. Anh sẽ chọn một người yêu diễn viên nữa chứ?

– Đã là mối tình duyên thì do duyên số, trời định chứ không phải do mình lựa chọn. Hiện tại tôi vẫn chưa gặp người hợp ý. Quỹ thời gian đang dành cho mối duyên trên kịch và phim ảnh.

Đồng đội trong đơn vị cũ ai cũng có vợ con đề huề, năm nào họ cũng nhắn tôi lấy vợ thôi. Cha mẹ không giục nhưng tôi biết cả nhà đều lo lắng lắm.

– Vậy Quý Bình đặt ra mốc thời gian lấy vợ, sinh con thế nào?

– Thật sự bây giờ muốn lấy vợ, có con lắm rồi. Mỗi lần về đơn vị, họp lớp ai cũng đưa con đi cùng thì tôi lại ao ước. Nếu có duyên thì tôi sẽ nắm bắt, không để thời gian trôi đi nữa. Thật sự, tôi có vài người tìm hiểu nhưng công viêc chưa có sự đồng cảm nên không có duyên để ở bên nhau.

Tôi là người quan trọng là đời sống gia đình nên muốn gặp được người có cùng quan điểm và suy nghĩ. Tiêu chuân đơn giản nhưng cũng khó tìm lắm.

Quy Binh: 'Le Phuong va chong nen duyen la nho toi' hinh anh 8

– Tự nhận mình là anh bộ đội yêu nghệ thuật và tự hào là bộ đội vậy tại sao anh lại bỏ bộ đội?

– Tôi đã yêu thích nghệ thuật từ nhỏ nhưng gia đình ngăn cản vì sợ khi gặp khó khăn thì tôi không có ai giúp đỡ trong môi trường nhiều cạm bẫy, thị phi. Vì thế hoạt động nghệ thuật trong quân đội là phù hợp với tôi.

Tuy nhiên khi làm công tác ở phòng chính trị của bộ chỉ huy biên phòng thành phố, tôi vẫn khao khát được làm nghệ thuật nhiều hơn. Tôi âm thầm đi thi trường Sân khấu Điện ảnh và đỗ với số điểm rất cao. Lúc đó tôi phải thuyết phục cả đơn vị và gia đình ủng hộ lựa chọn và đam mê của tôi.

Ngày đó, tôi là người đầu tiên ở trường Sân khấu Điện ảnh mà đi học với bộ quân phục. Khi tôi bước vào trường, mọi người ngỡ ngàng có anh bộ đội tới liên hệ công tác.

Nhiều bạn trẻ lần đầu vào trường còn tưởng tôi đi thuê đồ nên thắc mắc: “Anh thuê ở đâu mà đẹp vậy. Trong kho phục trang của trường và ở ngoài em mượn suốt mà không tìm được bộ đồ như anh”.

Quy Binh: 'Le Phuong va chong nen duyen la nho toi' hinh anh 9

Vừa công tác trong quân đội vừa hoàn thành việc học, người ta nói anh được ưu ái nhiều, nếu không sẽ khó tốt nghiệp được trường điện ảnh?

– Nghĩ lại chính tôi cũng không nghĩ mình có thể vượt qua được. Ở đơn vị tôi làm thâu đêm suốt sáng. Có khi làm đến 4-5h sáng nhưng chưa xong việc thì tiếng kẻng tập thể dục thì phải chạy ra sân. Có khi bận rộn cả hai ngày chỉ được ngủ 2 tiếng.

Bây giờ các chú trong đơn vị cũ vẫn nhắc lại với các đàn em tôi như một tấm gương về sự cố gắng. Đơn vị cũ vẫn đồng hành và theo sát từng bước đi của tôi. KHi tôi đoạt các giải thưởng điện ảnh, ngoài gia đình thì người đầu tiên luôn là các chú, anh em trong đơn vị. Đó là niềm hạnh phúc và tự hào lớn của tôi.

Giờ đây, ai nhắc tôi là người lính biên phòng, tôi hạnh phúc lắm. Trong bất kỳ sự kiện nào của đơn vị cũ, nếu sắp xếp được, tôi cũng tham gia và đảm nhận nhiều vai trò từ hát, diễn và làm MC.

Phong cách của một anh bộ đội ảnh hưởng thế nào đến diễn viên Quý Bình?

– Là một anh bộ đội đi học nên trong lớp, tôi cũng vẫn giữ tác phong đó. Thầy Đức Hải nhìn tôi lúc nào cũng nghiêm túc, răm rắp, thầy bảo nếu giữ nguyên tắc như thế thì khó mà làm được nghệ thuật.

Tôi cứ suy nghĩ mãi không hiểu thầy muốn mình trút bỏ bộ quân phục hay muốn cho mình thấy mình cần phải phá cách nhiều hơn. Nghĩ mãi, tôi quyết định mình chỉ giữ sự nghiêm túc, nề nếp trong giờ giấc, cách làm việc còn suy nghĩ thì phóng khoáng, cởi mở hơn.

Do đó, các vai diễn của tôi cũng có sự đột phá hơn.Sau này gặp lại thầy Đức Hải vỗ vai nói với tôi: “Thế này mới là Quý Bình”.

– Nếp sống quân đội có khiến anh khiến người yêu chê nhàm chán không?

– Chắc cũng có nhưng vẫn khen đấy. Tôi thích nếp sống quân đội, nó giúp tôi có sức khỏe và tiếp thu được nhiều kiến thức. Mọi người nghĩ nghệ sĩ đi diễn xong thường tụ tập bạn bè, thức khuya, dậy trễ.

Còn tôi, khi có sự kiện mới ngồi với bạn bè. Nếu rảnh, tôi tranh thủ chạy về đại gia đình ở Hóc Môn, dành thời gian học đàn học hát, đọc sách. Lúc nào tôi cũng đọc sách, cặm cụi làm gì đó. Đó lý do là vì sao mọi thấy một Quý Bình tự ôm đàn và hát.

Ở Sài Gòn tôi đã có nhà riêng nhưng thật sự vẫn muốn về quê với đại gia đình. Tôi thích được phụ gia đình làm việc đồng áng như cắt cỏ cho bò ăn, cấy ruộng. Bình thường công việc quay cuồng thì khi về quê không khí quê cho mình sự thoải mái nhẹ nhàng và thư giãn.

Không giấu giếm hình ảnh Quý Bình nông dân, anh muốn lấy lòng khán giả hay tự hào về điều đó?

– Với tôi được chia sẻ cuộc sống nông dân đó là niệm hạnh phúc, tự hào. Nói thật, nếu tôi không được sinh ra trong gia đình và có tuổi thơ như vậy thì đã không có Quý Bình của ngày hôm nay hoặc sẽ có nhưng là một diễn viên tẻ nhạt, không có sự trải nghiệm trong đời sống tâm hồn.

Đa phần những người giỏi là có quãng đời nhiều trải nghiệm. Gia đình giúp tôi có được những trải nghiệm quý báu. Nhờ đó, tôi có vốn sống sâu và rộng để đưa vào vai diễn. Nếu mình chối bỏ điều đó thì chắc là đang chối bỏ cả chính mình. Chắc là tôi cũng không thể có sự thành công nếu giấu giếm sự thật đó.

Quy Binh: 'Le Phuong va chong nen duyen la nho toi' hinh anh 10

Tôi đi quay phim mà nhiều khán giả còn gọi tôi là thằng chăn bò sao lại đi quay phim. Tôi không giận mà cười thoải mái. Khán giả nhớ tôi ở sự gần gũi, giản dị đó. Đây cũng là điều tôi muốn giữ mãi – anh bộ đội biên phòng, anh nông dân yêu nghệ thuật.

– Việc nổi tiếng và thành công luôn khiến con người thay đổi dù ít nhiều. Sự thay đổi của Quý Bình so với trước là gì?

– Mọi người cứ nói là Quý Bình nổi tiếng, có sự xa cách, khó gần, ít gặp bạn bè nhưng tôi nghĩ đó là do sự nổi tiếng tạo nên. Thực tế, tôi vẫn gặp lại bạn bè, thầy cô và trân trọng từng kỷ niệm xưa.

Tôi vẫn chơi với những người bạn học cùng cấp 2,3. Có lần quay phim ở công viên Gia Định, TP.HCM thì có anh lao công gọi tên. Tôi quay ra, không ngờ đó là người bạn học cùng cấp 3. Tôi chết sững không tin vì bạn ấy vốn là người học giỏi, gia cảnh khá giả. Tôi lao ra ôm chầm lấy bạn.

Hóa ra bạn phải làm lao công vì gia đình xảy ra biến cố, bạn không thể học đại học. Tôi về nhà ngẫm nghĩ tại sao mình được ngày hôm nay? Cuộc sống thay đổi liên tục.

Nếu tôi không có được những tài năng trời phú thì biết đâu cũng vất vả như bạn. Cuộc sống mong manh như thế mình thay đổi, chạy đua để làm gì? Thể hiện giàu có, thành công để làm gì?

Bích Hằng

Ảnh : Nguyễn Thành 
Đồ họa: Hà Mi

Theo Zing