Quang Vinh đi bộ 200 km, sống như người bản địa ở Singapore

Nam ca sĩ cùng 20 bạn trẻ trải nghiệm những thử thách về học thuật và kỹ năng sống khi tham gia chương trình Glocal Camp 2018.

Quang Vinh hào hứng khi được mời làm huấn luyện viên chương trình phi lợi nhuận Trại huấn luyện giới trẻ Việt trở thành công dân có bản sắc. Nam ca sĩ chia sẻ, anh muốn bỏ lại sau lưng những hào nhoáng của môi trường showbiz để lăn xả hướng dẫn, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ Việt lần đầu bước ra thế giới. 

Quang Vinh hào hứng khi được mời làm huấn luyện viên chương trình phi lợi nhuận ‘Trại huấn luyện giới trẻ Việt trở thành công dân có bản sắc’. Nam ca sĩ chia sẻ, anh muốn bỏ lại sau lưng những hào nhoáng của môi trường showbiz để lăn xả hướng dẫn, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ Việt lần đầu bước ra thế giới.

20 học sinh, sinh viên háo hức với chuyến xuất ngoại đầu tiên trong đời cùng Quang Vinh.

20 học sinh, sinh viên háo hức với chuyến xuất ngoại đầu tiên trong đời cùng Quang Vinh.

Hoàng tử sơn ca từng đi du lịch nhiều nơi nên có kinh nghiệm tìm chỗ ăn ở, mua sắm, tham quan chia sẻ với các đàn em. Ngoài ca hát, anh còn là đại sứ du lịch Đài Loan tại Việt Nam và nổi tiếng với vai trò travel blogger. Tôi muốn thay đổi nhận thức và thói quen sống của các bạn trẻ bằng chuyến đi ý nghĩa tới Singapore, anh nói.

‘Hoàng tử sơn ca’ từng đi du lịch nhiều nơi nên có kinh nghiệm tìm chỗ ăn ở, mua sắm, tham quan để chia sẻ với các ‘đàn em’. Ngoài ca hát, anh còn là đại sứ du lịch Đài Loan tại Việt Nam và nổi tiếng với vai trò ‘travel blogger’. ‘Tôi muốn thay đổi nhận thức và thói quen sống của các bạn trẻ bằng chuyến đi ý nghĩa tới Singapore’, anh nói.

Huấn luyện viên và 20 người tham gia Glocal Camp 2018 trải qua 6 ngày 5 đêm, đi bộ hơn 200 cây số, thực hiện hàng loạt nhiệm vụ như: nấu ăn, sống như người bản địa, tìm các địa danh theo yêu cầu, hát và đọc thơ bằng tiếng Ấn Độ... 

Huấn luyện viên và 20 người tham gia Glocal Camp 2018 trải qua 6 ngày 5 đêm, đi bộ hơn 200 cây số, thực hiện hàng loạt nhiệm vụ như: nấu ăn, sống như người bản địa, tìm các địa danh theo yêu cầu, hát và đọc thơ bằng tiếng Ấn Độ…

Trước hành trình, Quang Vinh đã hướng dẫn các trại sinh sử dụng bản đồ và các phương tiện giao thông công cộng như tàu điện ngầm, xe bus, rèn thể lực để đi bộ dài ngày. Chúng tôi đã đi bộ gần 10 tiếng mỗi ngày, chạy bộ quanh sân vận động quốc gia Singapore, cùng nhau học vũ đạo..., anh kể.

Trước hành trình, Quang Vinh đã hướng dẫn các trại sinh sử dụng bản đồ và các phương tiện giao thông công cộng như tàu điện ngầm, xe bus, rèn thể lực để đi bộ dài ngày. ‘Chúng tôi đã đi bộ gần 10 tiếng mỗi ngày, chạy bộ quanh sân vận động quốc gia Singapore, cùng nhau học vũ đạo…’, anh kể.

Chuyến đi khá vất vả nhưng cả huấn luyện viên và các bạn trẻ đều tỏ ra phấn khích, tràn đầy năng lượng.

Chuyến đi khá vất vả nhưng cả huấn luyện viên và các bạn trẻ đều tỏ ra phấn khích, tràn đầy năng lượng.

Quang Vinh cùng các trại sinh giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh khi ở Singapore. Họ hạn chế sử dụng các thiết bị công nghệ, ưu tiên dùng những dịch vụ, sản phẩm thân thiện với môi trường. Nam ca sĩ tâm sự, chương trình không chỉ làm thay đổi cuộc sống của các bạn trẻ mà chính anh cũng cảm thấy đã vượt qua những giới hạn của bản thân.

Quang Vinh cùng các trại sinh giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh khi ở Singapore. Họ hạn chế sử dụng các thiết bị công nghệ, ưu tiên dùng những dịch vụ, sản phẩm thân thiện với môi trường. Nam ca sĩ tâm sự, chương trình không chỉ làm thay đổi cuộc sống của các bạn trẻ mà chính anh cũng cảm thấy đã vượt qua những giới hạn của bản thân.

Hương Giang

Theo Ngôi Sao