Quang Lê từng nhịn ăn để có tiền mua đĩa nhạc

Trong talk show Lần đầu tôi kể được phát sóng tối 27/3, giọng ca xứ Huế chia sẻ về tuổi thật cũng như niềm đam mê ca hát khi mới sang Mỹ cùng gia đình.

Quang Lê mở đầu talk show bằng việc chia sẻ tuổi thật mà anh “giấu nhẹm” bao năm nay. Nam ca sĩ cho biết, hầu hết khán giả và báo giới đều nghĩ anh thuộc thế hệ 8X đời đầu, nhưng sự thật thì anh sinh vào những năm cuối thập niên 1970.

Quang Lê cho biết, năm 7 tuổi anh đã khăn gói cùng gia đình từ miền Trung vào Sài Gòn chờ xuất cảnh sang hải ngoại. Khi ấy, tài sản quý giá nhất mà anh khư khư giữ bên mình là cuộn băng cat-sét của ca sĩ Bảo Yến, vì sợ “sang Mỹ không có nhạc Việt mà nghe”.

HTV2__Photos_Lan_dau_toi_ke_Quang_Le__10
Quang Lê nhớ về thời quá khứ khó khăn. Ảnh: BTC

Thời gian này, kỷ niệm đáng nhớ nhất với nam ca sĩ gốc Huế là lần đứng trên sân khấu trước gần 500 khán giả khi tham gia một cuộc thi ca hát. Dù là thí sinh nhỏ tuổi ở sân chơi nhưng Quang Lê vẫn tự tin hát một ca khúc về xứ Huế và ẵm luôn giải á quân khiến ai cũng bất ngờ.

Tâm sự trong chương trình, Quang Lê bật mí anh và gia đình rời quê hương đúng đêm Giao thừa. Ngày đầu tiên đặt chân đến đất khách, anh may mắn được bà con ở Mỹ lì xì 300 USD khi thể hiện nhiều bài hát quê hương trong sân chùa. Khoản cát-xê đầu tiên ấy, Quang Lê nài nỉ người quen dẫn đi mua ngay máy cassette. Lớn hơn một chút, nam ca sĩ bắt đầu chuyển sang yêu thích giọng hát của ca sĩ Ý Lan. Thời đó, Quang Lê thường nhịn ăn hàng ngày để dành tiền “tậu” băng đĩa của thần tượng.

Lần đầu tôi kể, tập 2 về cuộc đời Quang Lê bôn ba nơi đất khách sẽ được phát sóng trên kênh HTV2, lúc 19h ngày 3/4.

Bích Hằng

Theo Zing