Quang Đại: ‘Nếu BTC yêu cầu, tôi sẽ xin lỗi Khắc Việt, Tuấn Hưng’

Quang Đại – thí sinh trong chương trình X-Factor đã chính thức lên tiếng về vụ lùm xùm liên quan đến tác quyền của ca khúc Tìm lại bầu trời. Trong liveshow 4 của vòng Tourmalet – Chặng đua khắc nghiệt diễn ra vào tối 24/8, Quang Đại – thí sinh của đội Đàm Vĩnh Hưng đã nhận được rất nhiều tình cảm cũng như lượng tin nhắn bình chọn từ khán giả để nắm chắc tấm vé bước vào vòng trong. Dù Quang Đại lộ rõ một số nhược điểm khi phải thử sức với dòng nhạc trẻ qua ca khúc Tìm lại bầu trời, thế nhưng, dường như tình cảm người hâm mộ dành cho Quang Đại vẫn rất mạnh mẽ. Bằng chứng là sau phần thi của anh, nhiều khán giả vẫn hết lời khen ngợi, ủng hộ thí sinh này trên trang cá nhân, mạng xã hội… Mọi việc vẫn diễn ra rất tốt đẹp cho đến khi Khắc Việt – “cha đẻ” ca khúc Tìm lại bầu trời và ca sĩ Tuấn Hưng lên tiếng “tố” Quang Đại và BTC X-Factor sử dụng bài hát đình đám trên mà không hề xin phép. Theo chia sẻ của Khắc Việt và Tuấn Hưng, cả 2 sẽ làm tới cùng để đòi lại tác quyền của ca khúc Tìm lại bầu trời. Chào Quang Đại, trong liveshow 4 của vòng Tourmalet – Chặng đua khắc nghiệt diễn ra vào tối 24/8, anh đã hát Tìm lại bầu trời, bản thân anh có cảm thấy ưng ý khi thể hiện ca khúc này không? Nói chung, với một người đang hát dòng nhạc xưa mà bây giờ chuyển qua dòng nhạc trẻ như thế thì chắc chắn sẽ không được thành công như mình mong muốn. Thực sự, mình không được vừa ý về phần thể hiện của mình trong đêm liveshow 4, một phần cũng vì thời gian gấp gáp và thứ 2 là mình chưa bao giờ hát nhạc trẻ như vậy. Nếu có thêm một thời gian dài để luyện tập thì Đại sẽ làm tốt hơn rất nhiều.

Quang Đại Nếu BTC yêu cầu tôi sẽ xin lỗi Khắc Việt Tuấn Hưng

Phải thử sức với một dòng nhạc mới, anh có gặp nhiều khó khăn? Đại gặp rất nhiều khó khăn khi hát ca khúc Tìm lại bầu trời. Vì thứ nhất, với bài hát Tìm lại bầu trời, mình chưa bao giờ nghe, chưa bao giờ cảm âm. Thứ 2 là bài hát này không hề liên quan đến dòng nhạc sến mà mình từng hát. Mình phải cố gắng để làm sao hát cho thật tốt, nhưng đến cuối cùng, phần thi của mình vẫn chưa ổn lắm. Sau phần thi của Quang Đại, giám khảo Hồ Ngọc Hà đã cho biết cô thấy choáng váng khủng khiếp khi Đại hát Tìm lại bầu trời, anh có cảm thấy chạnh lòng trước lời nhận xét trên? Thực sự mình không cảm thấy chạnh lòng hay như thế nào hết. Tại vì mình cũng đã cố gắng để làm sao hát bài hát cho thật tốt rồi. Mình không hề nghĩ tới việc mình hát sẽ thành như thế nào. Chỉ biết chắc chắn một điều là mình không thể hát nhạc trẻ và mình chỉ biết hát như thế thôi. Bên cạnh những lời khen ngợi, không ít khán giả cũng “ném đá” phần thi của Quang Đại và cho rằng Quang Đại hát chưa tốt để có thể lọt vào vòng trong. Anh nghĩ sao trước quan điểm này? Nói chung, mỗi người đều có một cách nghĩ khác nhau. Hơn nữa, nếu khán giả hiểu biết thì người ta sẽ hiểu ngay. Mình đang hát nhạc sến khi chuyển qua dòng nhạc trẻ, chắc chắn không thể hát tốt được ngay. Mỗi người một ý kiến, mình không thể biết hết được, người khác nói, mình cũng chỉ nghe thôi và cố gắng ở các vòng sau. Mới đây, ca sĩ Khắc Việt và Tuấn Hưng đã bày tỏ sự tức giận về vấn đề tác quyền của ca khúc Tìm lại bầu trời. Theo lời chia sẻ của 2 ca sĩ trên, anh đã sử dụng ca khúc Tìm lại bầu trời để hát trên sóng truyền hình mà không xin phép. Việc này có đúng như những gì Khắc Việt và Tuấn Hưng chia sẻ không? Cái đó thì Đại không hề biết. Vậy có nghĩa là anh chỉ nghe theo sự sắp xếp của ban tổ chức chương trình? Nói chung, có một số bài hát, mình được chọn để phù hợp nhất với giọng hát của mình thôi. Vậy việc lựa chọn ca khúc để thể hiện trong liveshow 4 là do anh quyết định hay BTC chương trình quyết định? Với bài hát này, cho mình xin phép không tiết lộ. Bởi vì, mình không thể nói ra được. Ca sĩ Tuấn Hưng đã khẳng định sẽ làm tới cùng để đòi lại tác quyền của ca khúc Tìm lại bầu trời, anh nghĩ sao trước lời tuyên bố trên? Theo như Đại thấy, là một thí sinh đi thi thì mình chỉ biết thi thôi và chọn bài hát để thi, chứ thực ra cũng không biết là tác quyền, tác giả nó như thế nào. Thực sự là từ trước đến giờ, Đại không có đi hát nên mình cũng không có biết vấn đề tác quyền nó như thế nào cả. Trong thời gian tới, anh có ý định gửi lời giải thích hay xin lỗi tới Khắc Việt và Tuấn Hưng hay không? Cái đó thì mình cũng không biết được. Hơn nữa, mình cũng không quen biết anh Tuấn Hưng và làm cách nào để liên hệ được với anh ấy. Nếu cái gì cần xin lỗi Đại sẽ xin lỗi, nhưng các vấn đề khác, Đại không biết lỗi là do mình hay bên ban tổ chức. Nếu BTC yêu cầu, mình sẽ làm theo thôi. Trong các vòng thi tới, anh có dự định tiếp tục hát dòng nhạc trẻ nữa không? Thực ra vấn đề này nó còn theo chủ để của mỗi tập thi nữa, bởi vậy, Đại cũng chưa biết trước được. Sau khi xuất hiện trong chương trình X-Factor, Quang Đại có nhận được nhiều lời mời tham gia biểu diễn hay không và cát xê mỗi show là bao nhiêu? Hiện giờ, Quang Đại nhận được rất nhiều lời mời tham gia show diễn, tuy nhiên, Đại không đi hát nhiều vì phải dành thời gian tập luyện cho chương trình X-Factor. Sau này mình còn nhiều cơ hội, đi hát cũng chưa muộn. Về cát xê mỗi show mà Đại nhận được cũng khá cao, nó rơi vào khoảng 15 triệu đồng. Cảm ơn Quang Đại về những chia sẻ trên!

Chuột Suzy

Theo Đất Việt