Phan Mạnh Quỳnh: ‘Nhiều khán giả bỏ về khi tôi lên hát’

Nam ca sĩ 26 tuổi chia sẻ cảm giác buồn khi chứng kiến cảnh khán giả ra về khi mình chưa kịp cất tiếng hát.

– Nhanh chóng trở thành cái tên ăn khách được nhiều bầu show săn đó, lịch diễn của anh tăng gấp bao nhiêu lần so với trước đây?

– Một năm trở lại đây, tôi đi diễn khá nhiều từ sự kiện, phòng trà, quán bar đến các sân khấu tạp kỹ, hội chợ. Nói chung, tôi diễn “tất tần tật” chứ không kén chọn gì. Ban đầu, khán giả vẫn còn tâm lý xem ca sĩ Vợ người ta ngoài đời hát như thế nào. Nhưng sau một thời gian, sẽ có những khán giả chọn lọc hơn.

Tôi nghĩ số này không nhiều, nhưng họ thật sự muốn nghe nhạc Phan Mạnh Quỳnh chứ không phải chỉ tò mò vì một hiện tượng mạng. Tôi chỉ hy vọng có người tìm nghe và nhận thấy những mảng âm nhạc đa dạng hơn trong sáng tác của mình, chứ không chỉ đơn thuần có Vợ người ta.

– Đi diễn tỉnh thường gắn liền với những sự cố với khán giả, anti fan… Anh có những trải nghiệm gì về điều này?

– Có một vài điểm hát, khi tôi vừa lên sân khấu, chưa kịp cất giọng thì có một lượng khán giả bỏ về. Nhìn cảnh đó, tôi hiểu và cảm nhận được rằng họ chắc chắn không thích mình. Có thể họ nghĩ rằng bài Vợ người ta là nhảm nên không muốn nghe.

Ban đầu, tôi buồn lắm. Là nghệ sĩ khi lên sâu khấu chỉ muốn được khán giả lắng nghe và vỗ tay. Nhưng sau đó, mọi người nói các ca sĩ, kể cả ngôi sao lớn cũng gặp trường hợp đó nên mình phải chấp nhận. Sau này, phần lớn khán giả còn ở lại là vui lắm rồi.

– Trong những mục tiêu làm việc của anh, giải thưởng, danh hiệu quan trọng đến mức nào?

– Năm ngoái, tôi may mắn khi nhận được một vài giải thưởng tại Zing Music Awards. Đó là niềm vui và sự khích lệ, công nhận những gì mà mình làm được trong suốt năm. Nhưng thật lòng, danh hiệu hay giải thưởng để bản thân được tôn vinh không phải là điều tôi hướng đến khi bước chân vào con đường nghệ thuật.

Xét cho cùng, tất cả yêu – ghét trên đời này đều xuất phát từ cảm nhận của mỗi người. Nhận một giải thưởng, có người khen hay nhưng chắc chắn cũng có ý kiến rằng không xứng đáng. Do đó, đây là điều rất khó để có thể gọi là mục tiêu hay nhất định phải đạt được bằng mọi giá.

Phan Manh Quynh: 'Nhieu khan gia bo ve khi toi len hat' hinh anh 1
 ” Nói nhạc Phan Mạnh Quỳnh bình dân, quê mùa, tôi thấy rất bình thường “. Ảnh: Vĩnh Duy

– Nhiều người cho rằng nhạc Phan Mạnh Quỳnh khó được các giải thưởng thiên về chuyên môn. Anh nghĩ sao?

– Nói về những nhà chuyên môn của âm nhạc Việt, tôi biết họ rất giỏi. Nhưng nhạc của tôi không viết theo một quy tắc nhất định nào đó mà chỉ xuất phát từ trái tim. Tôi e là mình rất khó để có thể chinh phục được họ vì nhạc Phan Mạnh Quỳnh chỉ viết về làng quê, về những con người bình thường với nhau. Mỗi người đều có cách đánh giá khác nhau, nếu tìm được sự giao thoa trong tâm hồn thì họ sẽ thích. Nếu không thì tôi cũng không biết làm cách nào cả.

Bây giờ, nghe nhận xét nhạc Phan Mạnh Quỳnh bình dân, quê mùa, tôi thấy rất bình thường vì thật chất đó là điều mà tôi muốn hướng đến “quê thì quê hẳn, thành thị thì thành thị hẳn”. Ví dụ như Vợ người ta, ca khúc này đơn thuần là một sản phẩm giải trí nhẹ nhàng chứ chẳng đạt đến vị trí hay trình độ nào cả. Mọi người thích và nghe nó cũng vì tính tính chân thật như một bài văn tả thực.

– Ngoài âm nhạc, cuộc sống của anh thời gian này diễn ra như thế nào?

– Cuộc đời tôi lúc này gần như được đi du lịch liên tục. Có ngày bay 2 chuyến liên tục, mỗi ngày lại đến một nơi hoàn toàn khác. Nhiều lúc khá mệt mỏi, nhưng tôi thích cảm giác mỗi sáng mở mặt lại thấy ở nơi khác nhau, được tìm hiểu rất nhiều thứ.

Mới đây, tôi có chuyến đi miền Tây rất thú vị. Thời còn sinh viên, anh em vẫn hay rủ nhau đi nhưng mãi không thực hiện được. Do đó, tôi cảm giác như mình làm được một điều rất quan trọng. Tôi thấy mình sung sướng nhiều hơn là khổ.

Phan Manh Quynh: 'Nhieu khan gia bo ve khi toi len hat' hinh anh 2
“Tôi lên sân khấu, nhiều khán giả bỏ dậy ra về”. Ảnh: Nguyễn Thành

– Sau “Tri Kỷ”, sắp tới khán giả sẽ gặp lại Phan Mạnh Quỳnh ở những khía cạnh nào?

– Tôi sẽ ra mắt một ca khúc mới, quay lại chủ đề tình yêu và hơi buồn một chút. Sau cùng, tình yêu vẫn là chủ đề dễ đồng cảm nhất. Hay nói theo 1 cách dễ hiểu là dễ thành bài hit nhất. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn các sáng tác của mình có màu sắc và chủ đề xen kẽ. Ngoài ra, nếu có thể sắp xếp, tôi sẽ tham gia một chương trình truyền hình thực tế dành cho các nhạc sĩ lẫn người thường thể hiện các ca khúc của chính mình. Cuộc đời tôi lúc này cũng chỉ quanh quẩn bên âm nhạc mà thôi.

Ngoài ra, tôi cũng có “âm mưu” muốn kết hợp với Thùy Chi. Thật ra ca khúc ban đầu tôi viết tặng em gái, vì nó có giọng hát mỏng nhưng lại bay bổng khá giống nữ ca sĩ. Nhưng em lại không thích hát mà sắp lấy chồng. (cười) Không biết khi mở lời, Chi có nhận hay không vì theo cảm nhận riêng tôi là bài song ca nam – nữ rất thú vị.

– Ngoài những ấp ủ nói trên, anh còn kế hoạch nào có khả năng đưa cái tên Phan Mạnh Quỳnh đi xa hơn hiện tại?

– Hiện nay, Youtube là một kênh thông tin rất phổ biến đồng thời là cơ hội rất lớn để các nghệ sĩ Việt tiến ra thế giới nếu có sản phẩm đạt được chất lượng và mức độ phủ song nhất định. Bản thân tôi còn rất nhiều điều phải làm, trong đó có việc học thêm tiếng Anh để viết một vài sáng tác. Có nhiều ca khúc nếu viết bằng tiếng Anh chắc chắn sẽ hay hơn tiếng Việt vì không bị gò bó từ.

Phương Giang

Theo Zing