Ít ai biết những ca khúc như “Lạc”, “Bốn chữ lắm”, “Dấu mưa” đã từng bị một số ca sĩ khác trả lại. Có bao giờ các ca khúc của anh bị trả lại với lý do không hay chưa? Chuyện đó thì rất nhiều và cho đến tận bây giờ thì Thắng vẫn thường xuyên bị trả lại ca khúc vì Thắng không phải là người giỏi biết được ý muốn của ca sỹ cũng như thị trường cần gì. Thế nên viết ra một ca khúc thì Thắng cứ để đấy, và chờ đợi cái duyên của nó thôi. Lạc, Dấu Mưa, Chạy Mưa, Bốn Chữ Lắm… đều là những ca khúc từng bị trả lại. Trong tất cả những ca khúc Thắng sáng tác, anh tâm đắc với ca khúc nào nhất? Thắng tâm đắc nhất với Uống Trà vì Thắng thích sự bình dị và đáng yêu của nó – một ca khúc với ca từ rất bình thường nhưng có thể khơi gợi những cảm xúc phi thường về gia đình.
Nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng – tác giả của những ca khúc hit đình đám hiện nay.
Những ca khúc anh nêu tên đều mang định hướng âm nhạc hoàn toàn khác với ca khúc Cô bé mùa đông ngày xưa thì phải? Thắng là người có quan niệm rằng bản thân mình sống đến đâu thì viết đến đó và Thắng luôn trung thực với độ tuổi của mình cũng như những nhân sinh quan ngay chính thời điểm hiện tại. Hồi viết “Cô bé mùa đông” thì Thắng chỉ đơn thuần là một cậu nhóc học cấp 3 và Thắng cho rằng đó là những cảm xúc đầu đời rất trong sáng. Còn bây giờ thì Thắng đã 27 tuổi, nếu cứ kẹo ngọt hồn nhiên như thế thì chẳng phải giả tạo lắm sao? Khi sáng tác nhạc thì điều gì là khó nhất đối với anh? Ý tưởng và cảm xúc. Một ca khúc được viết ra với một ý tưởng nhàm chán và quá ít cảm xúc thì nên quăng vào sọt rác. Tất cả các ca khúc Thắng viết về tình yêu đều bắt nguồn từ tâm tư của chính mình à? Đương nhiên hầu hết là từ tình cảm nội tại của bản thân, song song đó còn từ những điều mình quan sát được từ những câu chuyện, những bộ phim, những người bạn xung quanh… Vì ai cũng biết một điều rằng cõi lòng người nghệ sỹ nhạy cảm lắm cho nên Thắng cứ để nó tung tăng, nảy nở và cảm nhận hết mọi điều. Những ca khúc của anh thường mang nhiều chiều sâu trong ngôn từ, đôi khi khá lạ, Thắng có nghĩ đây là yếu tố mang đến sự thành công cho ca khúc? Thắng nghĩ đó xuất phát từ sự chân thật mà thôi vì Thắng đơn giản chỉ biến những suy nghĩ tâm tư của mình thành lời ca, tiếng hát… Còn về khía cạnh lạ hay độc đáo thế nào thì Thắng không dám chắc vì điều này hoàn toàn phụ thuộc vào sự cảm nhận của người nghe và có thể cũng một phần do ở cách Thắng đã trải nghiệm cuộc sống này, không thụ động, không gò mình trong căn phòng mà đi nhiều hơn, chạy nhiều hơn và vấp ngã nhiều hơn. Thế anh có hài lòng với những thành công mình đạt được không? Thắng đã có 10 năm viết nhạc và gia tài cũng chỉ trên dưới 50 bài, con số đó tính ra không nhiều nếu chia ra từng năm, Thắng biết có những nhạc sỹ trong 1 năm họ viết nhiều hơn cả con số hiện tại của Thắng nữa. Về những thành công hiện tại, Thắng cảm thấy rất vui, tự hào về tuổi trẻ của mình vì chí ít bản thân Thắng đã dám quyết liệt theo đuổi đến cùng đam mê và càng cảm thấy hạnh phúc hơn nữa khi biết rằng những ca khúc do mình sáng tác một phần nào đó đã giúp cho những nghệ sỹ trẻ được điểm mặt đặt tên trên bản đồ Vpop. Sao anh không định hướng cho mình theo con đường ca hát chuyên nghiệp? Thắng cảm thấy tại sao mọi người cứ cần phải phân định mọi thứ quá rõ ràng, rành mạch, phải là đúng sai, phải là ca sỹ hay nhạc sỹ. Thế nào là chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp? Phải thật sự chạy show, kiếm sống bằng nghề ca hát mới gọi là ca sỹ chuyên nghiệp hay sao? Cho nên Thắng tự thấy rằng, dù không cần được gọi bằng một danh xưng gì, Thắng vẫn đang làm ra những sản phẩm âm nhạc chuyên nghiệp. Thắng có thể chia sẻ một chút về ý tưởng thực hiện single Yêu với 3 ca khúc mới đây? Single Yêu thể hiện những trạng thái yêu, cần yêu và muốn yêu của người trẻ, nhưng thay vì là những cảm xúc bi lụy hay cao cả, vị tha thường thấy, Thắng muốn “Yêu” đời hơn với những cảm giác hờn ghen, hằn học, trói buộc và cả những ham muốn về thể xác. Yêu của Phạm Toàn Thắng nguy hiểm hơn nhưng cũng quyến rũ hơn. Những dự định sắp tới của anh là gì? Thắng vẫn sẽ tiếp tục làm với những người đã hợp ý với mình từ trước đến giờ như Trung Quân, Trúc Nhân, Thảo Nhi… Ngoài ra Thắng cũng muốn được làm việc với những bạn trẻ tài năng, cá tính. Không cần quá nhiều tài chính, nhưng nếu các bạn trẻ muốn thử, Thắng sẽ chơi với các bạn. Hiện tại có rất nhiều bạn trẻ có khả năng sáng tác nhạc thậm chí là sáng tác rất hay nhưng không có cơ hội được tiếp xúc và gửi những ca khúc đó đến ca sĩ, Thắng có lời khuyên nào cho họ? Cứ làm đi, trước mắt là cứ viết cho mình, tự làm những bản demo và có thể up lên những kênh âm nhạc cá nhân để tự giới thiệu. Nếu bạn thật sự có tài và đặc sắc, sớm hay muộn cũng có người để mắt đến bạn thôi. Ngoài ra cũng nên cần tham gia những cuộc thi sáng tác như Bài Hát Việt vì đó cũng là một cách giúp bạn tiếp cận đến ca sỹ, giới làm nghề cũng như được thể hiện bài hát một cách chuyên nghiệp nhất trên sân khấu. Cám ơn nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng đã chia sẻ!
Quỳnh Như
Theo Đất Việt