Phạm Phương Thảo: “Liveshow đầu tiên nhưng có thể là cuối cùng trong sự nghiệp”

 – Sau nhiều năm đi hát, cuối cùng ca sĩ Phạm Phương Thảo cũng quyết định dồn sức để tổ chức một liveshow hoành tráng trong sự nghiệp cầm ca mình.

Với công chúng yêu dòng nhạc dân gian thì cái tên Phạm Phương Thảo không còn xa lạ. Nữ ca sĩ xứ Nghệ không chỉ nổi tiếng bởi giọng hát, chị còn chứng minh được tài năng sáng tác, trong số đó có ca khúc “Chàng vinh quy” từng gây chú ý trong thời gian vừa qua. Không chỉ dừng ở đó, Phạm Phương Thảo còn ra mắt tập thơ “Đi hết xuân thì” và được đông đảo khán giả đón nhận.

Phạm Phương Thảo: “Liveshow đầu tiên nhưng có thể là cuối cùng trong sự nghiệp” - ảnh 1Ca sĩ Phạm Phương Thảo

Để đáp lại tình cảm của khán giả dành cho mình, đồng thời cũng muốn đánh dấu chặng đường âm nhạc, tới đây, NSƯT Phạm Phương Thảo quyết định tổ chức một liveshow hoành tránh, có tên “Mơ duyên”, sẽ diễn ra ngày 3 -11, tại Hà Nội. Đạo diễn chương trình do chính NSND Quang Vinh đảm nhận.

Khách mời tham gia chương trình gồm có các nghệ sĩ nổi tiếng như: Thanh Lam, Trọng Tấn, Đăng Dương…..

Chia sẻ với báo điện tử Tổ Quốc, NSƯT Phạm Phương Thảo cho biết: “Mỗi nghệ sĩ sẽ có câu chuyện riêng để kể với khán giả. Bản thân tôi luôn cố gắng tốt nhất có thể trong điều kiện mình làm được để mang đến cho khán giả những sản phẩm âm nhạc tốt nhất. Liveshow lần này tôi đã ấp ủ trong suốt một năm nhưng thú thật, tôi vốn là người cầu toàn nên đôi khi hơi bối rối, lo lắng vì không biết món ăn mình đưa đến với khán giả cho hợp khẩu vị và phải làm thế nào cho trọn vẹn với dấu mốc 20 năm làm nghề”.

“Tôi thực sự rất hạnh phúc vì mọi người đã bắt đầu mua những tấm vé đầu tiền từ lúc chương trình còn chưa giới thiệu đông đảo đến khán giả”, Phạm Phương Thảo nói thêm.

Lý giải vì sao lại chọn tháng 11 để tổ chức liveshow mà không phải là những tháng khác trong năm được Phạm Phương Thảo tiết lộ: “Tháng 11/1998 chính là thời điểm tôi chính thức đầu quân vào Đoàn ca múa tỉnh Nghệ An. Duyên và nghiệp với nghề cũng bắt đầu từ đó. 20 năm là chặng đường đủ để rèn luyện, khẳng định và phát huy hết những gì bản thân có với nghề. Hiện tại, tôi thấy tự tin mình đang ở độ rực rỡ nhất về cuộc đời và nghề. Tôi rất muốn được thăng hoa và đón nhận tình yêu thương của khán giả trong Mơ duyên – liveshow đầu tiên và cũng có thể là duy nhất trong sự nghiệp cầm ca của mình”.

Theo ToQuoc