Phái mạnh Việt: Minh Thành xin rút nhưng người mẫu Jay Quân mới là người bị loại

Jay Quân là thí sinh tiếp theo dừng bước ở vị trí top 7 “Phái mạnh Việt 2016”.

Tập 7 “Phái mạnh Việt 2016” vừa lên sóng lúc 21h00, thứ Năm ngày 14/07/2016 trên kênh HTV7 – Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Phái mạnh Việt: Minh Thành xin rút nhưng người mẫu Jay Quân mới là người bị loại - Ảnh 1.

Bộ 3 giám khảo Phạm Anh Khoa – Diệp Lâm Anh – Petey Majik

Thử thách đầu ngày “Đu dây” đem lại nhiều hứng khởi cho các thí sinh. Song Luân đứng đầu bảng xếp hạng với thời gian hoàn thành thử thách là 4 phút 52 giây. Theo sát phía sau với thời gian dài hơn 4 giây là Ghi Ta với tổng thời gian là 4 phút 56 giây.

Trong khi đó, 2 chàng trai xếp cuối bảng lại là Jay Quân và Bảo Xiều. Là một thí sinh có phong độ ổn định và luôn nằm trong top thí sinh dẫn đầu, Bảo Xiều trong tập này lại có phần thể hiện không tốt do bị chấn thương cổ tay từ trước. Với những chấn thương từ các vòng thi trước, cộng với việc sức lực cũng sa sút khá nhiều so với các chàng trai khác, Jay Quân đành phải bỏ cuộc trong thử thách này do không thể nào bám vào dây được nữa, bị cộng 60 phút do không hoàn thành.

Phái mạnh Việt: Minh Thành xin rút nhưng người mẫu Jay Quân mới là người bị loại - Ảnh 3.

Jay Quân thất bại ngay thử thách đầu

Thử thách “Lấy nước” tiếp theo tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại khiến các thí sinh “đuối sức” khá nhiều. Trong một không gian rừng cây rộng lớn, các thí sinh phải đi bộ xuyên rừng ra bãi biển, men theo các vách đá để tìm ra chum nước. Trong khi khá nhiều thí sinh xoay sở vẫn chưa tìm ra nơi “cất giấu” chum nước, Minh Tuấn lại may mắn tìm thấy chum nước khá sớm. Điều bất ngờ là anh dường như ngay lập tức chỉ chỗ cho “chàng trai parkour” Ngọc Tùng. Ngay sau đó, Ngọc Tùng lại tiếp tục “nháy mắt” chỉ chỗ giấu chum nước cho Minh Thành. Ở thử thách này, Jay Quân tiếp tục bị phạt 30 phút do làm vỡ chum.

Phái mạnh Việt: Minh Thành xin rút nhưng người mẫu Jay Quân mới là người bị loại - Ảnh 5.
Phái mạnh Việt: Minh Thành xin rút nhưng người mẫu Jay Quân mới là người bị loại - Ảnh 6.

Jay Quân làm vỡ chum

Thử thách nhóm lửa cũng khá thú vị, khi từ những vật dụng thô sơ và … không liên quan nhất: kẹo cao su, bông gòn, xăng, sỏi, các thanh gỗ, và một viên pin, các thí sinh phải tìm cách tạo ra lửa nhanh nhất để nhóm bếp đun nước. Thử thách này khá “oái oăm” khi đánh lạc hướng thí sinh bằng rất nhiều dụng cụ. Hai cách tạo ra lửa thường thấy trên phim ảnh là đánh đá lửa và chà xát gỗ được khá nhiều thí sinh lựa chọn, và chúng trở thành “cơn ác mộng” thực sự khi tay đã bỏng rát nhưng lửa thì… chẳng thấy đâu.

Nếu các thí sinh khác phải thử nhiều cách thì “thần lửa” mới “chiếu cố”, Jay Quân vừa mới tiếp cận thử thách đã tìm ra ngay cách làm đúng. Anh cắt giấy bạc thành môt sợi to bản ở hai đầu và mảnh ở giữa, sau đó cho hai đầu tờ giấy (mặt giấy bạc) tiếp giáp với hai đầu cực viên pin. Giấy bạc dẫn điện nên tạo với viên pin thành một dòng điện, tuy nhiên dòng điện này lại có cường độ lớn hơn sức tải của tờ giấy bạc, nên khi đi qua đoạn giấy mảnh hơn ở giữa sẽ làm giấy cháy, tạo ra lửa. Đây là một kỹ năng sinh tồn khá thú vị, tuy không mới nhưng không hẳn ai cũng biết cách áp dụng. Tuy có phần thể hiện xuất sắc trong thử thách này, Jay Quân với tổng thời gian bị phạt quá lớn, vẫn không thể tránh khỏi thử thách loại người đầy cam go sắp tới.

Phái mạnh Việt: Minh Thành xin rút nhưng người mẫu Jay Quân mới là người bị loại - Ảnh 8.
Phái mạnh Việt: Minh Thành xin rút nhưng người mẫu Jay Quân mới là người bị loại - Ảnh 9.
Phái mạnh Việt: Minh Thành xin rút nhưng người mẫu Jay Quân mới là người bị loại - Ảnh 10.

Jay Quân tìm ra cách nhanh nhất

Kết thúc các thử thách, bốn chàng trai phải tiếp tục bước vào thử thách loại người gồm: Minh Thành, Trọng Quân, Ngọc Tùng và Minh Tuấn. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị lấy tinh thần bước vào thử thách loại người đầy căng thẳng, Minh Thành đột ngột xin dừng cuộc chơi. Anh xúc động chia sẻ: “Thực sự em đến đây cũng là rất may mắn rồi. Em cũng đã từng trải qua thử thách loại người. Bốn người phải đấu với nhau trong thử thách đó đều là những người em rất quý. Vậy mà em phải chứng kiến Phát đã chiến đấu với em rồi phải ra về. Em không muốn chiến đấu với những người mà em yêu quý, em muốn nhường lại cơ hội cho những người anh em của em”.

Giám khảo Phạm Anh Khoa sau đó đã tiếp lời Minh Thành: “Suy nghĩ của bạn là đúng. Tuy nhiên chương trình cũng như ban giám khảo ở đây không mong đợi chúng ta chiến đấu gì với nhau cả. Tôi vẫn luôn nhớ mãi thử thách “Kéo dây chun xách nước”, bạn cứ liên tục quay sang các thí sinh khác nói rằng “Chúng ta chỉ chiến đấu với bản thân mình chứ không chiến đấu với người khác”. Tôi cực kì đánh giá cao chuyện đó ở bạn. Bạn đã nhóm ngọn lửa đó lên cho mọi người ở thử thách trước, và bây giờ chúng tôi muốn nhìn thấy ngọn lửa đó lần nữa”. Chính những lời khích lệ đầy tâm huyết của Phạm Anh Khoa đã khiến Minh Thành vô cùng xúc động, anh cho biết mình như thể được “khai sáng” tâm hồn, và tràn đầy năng lượng cho thử thách loại người sắp tới.

Phái mạnh Việt: Minh Thành xin rút nhưng người mẫu Jay Quân mới là người bị loại - Ảnh 11.

Thử thách loại người cuối ngày không còn yêu cầu về sức lực nữa, mà đòi hỏi các thí sinh phải thực sự khéo léo và tĩnh tâm. Trong thử thách này, bốn chàng trai phải đứng một chân, chân kia để trên một chiếc bập bênh với đầu còn lại là một chiếc bình sứ, sau đó phải giữ thăng bằng sao cho bình sứ không rơi. Thử thách tưởng như đơn giản nhưng lại không hề dễ dàng khi các thí sinh đã vô cùng mệt mỏi sau các thử thách khó khăn, nặng nhọc trước đó. Jay Quân do lực chân đã không còn ổn định nên đã làm rơi bình sứ đầu tiên, đồng nghĩa với việc anh là người bị loại trong tập này.

Phái mạnh Việt: Minh Thành xin rút nhưng người mẫu Jay Quân mới là người bị loại - Ảnh 13.

Chia tay hot boy Jay Quân, top 6 sẽ tiếp tục đối đầu với những thử thách với độ khó tăng dần. Tập 8 của “Phái mạnh Việt 2016” sẽ được lên sóng lúc 21h00, thứ Năm ngày 21/07/2016 trên kênh HTV7 – Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

 QuangMT; Ảnh: Tiến Đạt
Theo Tri Thức Trẻ