Những yếu tố chứng tỏ Noo Phước Thịnh sẽ lên ngôi The Remix

Khi đêm Gala công bố kết quả vẫn chưa diễn ra, nhưng nhiều người dự đoán nam ca sĩ “Gạt đi nước mắt” chắc chắn đã chạm một tay vào chiếc cúp đặc biệt.

Tối chủ nhật (20/3), đêm chung kết của The Remix diễn ra với màn tranh tài của 4 thí sinh xuất sắc nhất Noo Phước Thịnh, Hương Tràm, Maya và Soobin Hoàng Sơn.

Không khác dự đoán của nhiều khán giả từ những ngày đầu, trong suốt 10 live show vừa qua, Noo Phước Thịnh luôn thể hiện sự vượt trội so với 7 đội còn lại. Cùng sự trợ giúp của producer được đánh giá cao nhất nhì mùa giải năm nay là Slim V, team của nam ca sĩ luôn có số điểm cao từ ban giám khảo. Đặc biệt, trong các đêm thi cuối, anh liên tiếp nhận điểm tuyệt đối từ bộ tứ quyền lực. Với lượng fan đông đảo, Noo cũng yên tâm trong việc nằm trong top đầu về lượng bình chọn.

Tuy nhiên, chỉ sau đêm chung kết, ngôi vô địch gần như chắc chắn nằm trong tay giọng ca Gạt đi nước mắt bởi ngoài yếu tố về điểm số, 2 tiết mục của anh cũng được đầu tư, dàn dựng hoành tráng hơn hẳn. Với những khán giả theo dõi nhiều các chương trình truyền hình thực, đây chính là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất để có thể nhận ra đâu sẽ là quán quân.

IMG_69311
Cả 2 tiết mục của Noo Phước Thịnh trong đêm chung kết đều được đầu tư công phu. Ảnh: Nguyễn Thành

Trong đêm thi vừa qua, nếu như Hương Tràm, Maya và Soobin Hoàng Sơn có 1 tiết mục được dàn dựng vũ đạo, tiết mục còn lại đơn giản hơn để tập trung vào phần hát, thì cả 2 màn trình diễn của Noo đều khiến khán giả phải choáng ngợp về sự hoành tráng.

Phần thi đầu tiên, anh thể hiện ca khúc Cause I Love You – sáng tác mới của nhạc sĩ Đỗ Hiếu. Phần đầu, nam ca sĩ thể hiện khả năng piano cùng vũ đạo điêu luyện. Điểm nhấn của tiết mục chính là màn tắm mưa ngay trên sân khấu rất ấn tượng. Đây cũng là lần đầu sân khấu The Remix được mở rộng ra phía bên cánh để phục vụ cho 1 màn trình diễn.

Tiết mục thứ 2 gồm bản mashup 2 ca khúc đi cùng năm tháng Tình ca của Phạm Duy và Hoàng Việt còn hoành tráng hơn rất nhiều. Nhân vật chính nhận được sự hỗ trợ của 70 người gồm dàn nhạc giao hưởng, dàn hợp xướng và các vũ công. Bên cạnh đó, sân khấu cũng khá cầu kỳ và công phu.

Ngoài ra, nếu tinh ý, khán giả có thể nhận ra quán quân của các cuộc thi cũng thường là người thể hiện các ca khúc mang ý nghĩa ca ngợi quê hương đất nước, gắn liền với bản sắc của dân tộc trong đêm chung kết. Và Noo Phước Thịnh cũng là người duy nhất đáp ứng được điều này.

Nhung yeu to chung to Noo Phuoc Thinh se len ngoi The Remix hinh anh
Team Noo Phước Thịnh gần như nắm chắc chiến thắng trong tay dù vẫn còn 1 tuần trước đêm công bố kết quả. Ảnh: Nguyễn Thành

Sau 2 phần thi, Noo nhận được cơn mưa lời khen từ ban giám khảo cùng số điểm gần tuyệt đối 39,5. Trong tuần này, cuộc chiến sẽ thuộc về các fan để giúp thần tượng có lượt bình chọn cao nhất. Có lẽ điều này cũng không quá khó khăn với FC của anh.

Xét cho cùng, việc Noo Phước Thịnh trở thành quán quân của The Remix mùa 2 là một kết quả khá hợp lý và xứng đáng. Ngoài các yếu tố khách quan, bản thân anh luôn thể hiện sự nỗ lực và đầu tư cho mỗi lần xuất hiện.

Quá trình thi thố, Noo Phước Thịnh cũng chưa một lần khiến khán giả lung lay quan điểm từ những ngày đầu.

Khó đoán ngôi á quân

Nếu như ngôi quán quân xác định đã có chủ, thì các vị trí còn lại vẫn chưa thể ngã ngủ.

Hiện tại, Hương Tràm có số điểm cao thứ nhì sau Noo Phước Thịnh, tuy nhiên, cô lại không có quá nhiều lợi thế về lượng fan. Trong khi đó, Soobin Hoàng Sơn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng underground cùng lượng fan không hề nhỏ. Maya cũng từng gây bất ngờ khi có bình chọn cao nhất đêm live show 7.

Nhung yeu to chung to Noo Phuoc Thinh se len ngoi The Remix hinh anh
Sẽ là một tiếc nuối lớn nếu Hương Tràm không giành được vị trí thứ 2. Ảnh: Nguyễn Thành

Trở lại với Hương Tràm, sẽ là một tiếc nuối lớn nếu cô không giành được vị trí thứ 2. Xét về cả quá trình, quán quân The Voice mùa 1 không hề thua kém nam ca sĩ Hold me tonight. Sở hữu giọng hát khủng đã qua kiểm chứng, ở cô gái trẻ này còn là sự quyết tâm và nỗ lực. Cô cũng có 2 đêm thi giành điểm tuyệt đối trong live show 7 và live show 9.

Với Maya và Soobin Hoàng Sơn, mọi thứ có thể “dễ thở” hơn bởi việc góp mặt đến chặng đường cuối cùng của The Remix có lẽ đã là một kỳ tích.

Sự nghiệp Maya gần như chững lại khi cô bỏ lại mọi thứ để sang Mỹ thực hiện thiên chức làm mẹ. Sau hơn 1 năm im lặng, diễn viên Scandal xác định phải làm lại từ đầu. Và The Remix chính là nơi cô lựa chọn để làm bàn đạp để trở lại showbiz Việt.

Trong vài live show đầu, bà mẹ một con không được đánh giá cao, các phần thi của cô cũng không quá xuất sắc. Nhưng về sau, Maya dần tiếp thu ý kiến của ban giám khảo để có điều chỉnh hợp lý trong cách chọn bài, thể hiện.

Nhung yeu to chung to Noo Phuoc Thinh se len ngoi The Remix hinh anh
Việc Maya đi đến đêm chung kết được xem là “kỳ tích”. Ảnh: Nguyễn Thành

Tuy nhiên, vẫn đâu đó những tranh cãi cùng nghi ngờ có sự thiên vị về vị trí top 4 mà Maya nhận được. Trước đó một tin nhắn nặc danh tố cáo một giám khảo đã nâng đỡ cô vào đêm chung kết.

Soobin Hoàng Sơn là đại diện duy nhất của cộng đồng underground trong vòng chung kết. Với thế mạnh về dòng nhạc sôi động, phong cách trình diễn và làm chủ sân khấu, anh được xem là một mảng màu khác biệt của cả mùa giải.

Sau The Remix, anh dần được nhiều người không chỉ trong cộng đồng underground biết đến và yêu mến. Không thể tạo nên sự vượt trội để ngang bằng Sơn Tùng M-TP như kỳ vọng, nhưng sau chương trình, chàng trai trẻ chắc chắn sẽ đắt show hơn trước.

Đêm Gala trình diễn và công bố kết quả của The Remix 2016 diễn ra tối chủ nhật (27/3) tại nhà thi đấu Quân khu 7 (TP HCM).

Phương Giang

Theo Zing