Những thiên thần nhí biết kiếm tiền từ nhỏ của Vbiz

Ba giọng ca thành danh từ chương trình Giọng hát Việt – Quang Anh, Phương Mỹ Chi, Hoàng Anh – đều đã đi hát kiếm tiền phụ giúp gia đình dù tuổi còn khá nhỏ.

Những thiên thần nhí biết kiếm tiền từ nhỏ của Vbiz
Hoàng Anh The Voice Kids: Là một trong ba thí sinh lọt vào đêm chung kết Giọng hát nhí 2014, thí sinh của đội Giang – Hồ đang là cái tên được khán giả yêu mến và quan tâm. Trong buổi giao lưu trực tuyến với Zing.vn mới đây, Hoàng Anh khiến mọi người bất ngờ khi chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của gia đình và chuyện từng khi hát đám cưới kiếm tiền.
Những thiên thần nhí biết kiếm tiền từ nhỏ của Vbiz
Cậu bé kể: “Tuổi thơ của con quá khổ. Năm con 6 tuổi, con đã đi hát cho trường, hội nghị… nên các bác đã ủng hộ cho con tiền. Đi diễn kiếm tiền, con phải nghỉ học vài buổi nhưng cũng cố gắng học bù lại để không ảnh hưởng đến chuyện học tại trường và không muốn làm bố mẹ buồn, lo lắng”.
Những thiên thần nhí biết kiếm tiền từ nhỏ của Vbiz
“Cát-xê đầu tiên con nhận được là 200 nghìn đồng, số tiền này con đưa trọn cho mẹ để đóng tiền học. Sau này, con cũng nhận được nhiều show hơn với mức cát-xê tương tự. Sau cuộc thi, con muốn đi hát để kiếm tiền phụ giúp gia đình để bố mẹ đỡ vất vả” – sao nhí cho biết thêm.
Những thiên thần nhí biết kiếm tiền từ nhỏ của Vbiz
Phương Mỹ Chi: Tham gia Giọng hát Việt nhí 2013 chính là bước ngoặt đổi đời của Phương Mỹ Chi. Giọng ca nhí miền Tây để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng, bởi thế dù chỉ về nhì nhưng “chị Bảy” còn nổi hơn cả quán quân Quang Anh. Hoàn cảnh gia đình cũng khiến Phương Mỹ Chi nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ dư luận.
Những thiên thần nhí biết kiếm tiền từ nhỏ của Vbiz
Sau Giọng hát Việt nhí 2013, Phương Mỹ Chi tham gia showbiz Việt và tích cực chạy show. Cũng từ đây, hết thông tin sắp bị đuổi học vì nghỉ nhiều, rồi đến chuyện được đại gia tặng nhà tiền tỷ hay “hét giá” khi ra album tới 600 triệu đồng bủa vây lấy “chị Bảy”.
Những thiên thần nhí biết kiếm tiền từ nhỏ của Vbiz
Khi ca sĩ Quang Lê nhận Phương Mỹ Chi là con gái nuôi, những lùm xùm không đáng có xung quanh giọng hát nhí dần lắng xuống. Cô bé bắt đầu đều đặn chạy show trong nước và ngoài nước như Nga, Úc, Mỹ… Mẹ Phương Mỹ Chi đã đóng cửa hàng chè để hỗ  trợ sự nghiệp của con.
Không chạy sô tất bật như Phương Mỹ Chi, Kể từ khi đăng quang quán quân Giọng hát Việt nhí, Quang Anh không xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Mẹ cậu bé 13 tuổi chia sẻ Quang Anh không chọn cách Nam tiến dù nhận được học bổng học tập tại TP.HCM. Quán quân nhí vẫn ở Thanh Hóa cùng mẹ và anh trai. Thỉnh thoảng, Quang Anh đi diễn ở các tỉnh vào dịp cuối tuần.
Quang Anh: Không chạy sô tất bật như Phương Mỹ Chi, kể từ khi đăng quang quán quân Giọng hát Việt nhí, Quang Anh ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Mẹ cậu bé 13 tuổi chia sẻ, Quang Anh không chọn cách Nam tiến dù nhận được học bổng học tập tại TP.HCM. Quán quân nhí vẫn ở Thanh Hóa cùng mẹ và anh trai. Thỉnh thoảng, Quang Anh đi diễn ở các tỉnh vào dịp cuối tuần.
Tuy nhiên, giọng ca đầy triển vọng này cũng nhiều lần đi lưu diễn nước ngoài. Những ngày đầu tháng 4 vừa qua, quán quân The Voice Kids có chuyến xuất ngoại lưu diễn đầu tiên cùng các danh hài như Hoài Linh, Chí Tài, ca sĩ Hoài Lâm... Trong buổi tập luyện cho chương trình tổ chức tại Australia, Quang Anh chia sẻ cảm thấy rất hồi hộp.
Tuy nhiên, giọng ca đầy triển vọng này cũng nhiều lần đi lưu diễn nước ngoài. Những ngày đầu tháng 4 vừa qua, quán quân The Voice Kids có chuyến xuất ngoại lưu diễn đầu tiên cùng các danh hài như Hoài Linh, Chí Tài, ca sĩ Hoài Lâm…
Những thiên thần nhí biết kiếm tiền từ nhỏ của Vbiz
Hình ảnh bảnh bao nhưng không kém phần cá tính khá quen thuộc của Quang Anh khi đi diễn tại các sự kiện.
Sở hữu ngoại hình xinh xắn, đáng yêu cùng những tài năng sẵn có, ngay từ lúc 3 tuổi, bé Nguyễn Ngọc Bảo An (sinh năm 2006) đã đi hát và góp mặt vào các sản phẩm quảng cáo nhỏ. Đến nay, Bảo An đã tham gia hơn 30 mẫu quảng cáo với các thương hiệu nổi tiếng trong lẫn ngoài nước và rất nhiều nhãn hàng nhỏ khác trong thị trường Việt Nam.
Bảo An Đồ Rê Mí: Sở hữu ngoại hình xinh xắn, đáng yêu cùng những tài năng sẵn có, ngay từ lúc 3 tuổi, bé Nguyễn Ngọc Bảo An (sinh năm 2006) đã đi hát và góp mặt vào các sản phẩm quảng cáo. Đến nay, Bảo An đã tham gia hơn 30 mẫu quảng cáo với các thương hiệu nổi tiếng trong lẫn ngoài nước và rất nhiều nhãn hàng nhỏ khác trong thị trường Việt Nam.
Đến khi lên 5 tuổi, thí sinh ấn tượng nhất Đồ Rê Mí 2011 đã có được những sản phẩm âm nhạc thiếu nhi dành cho riêng mình và được nhiều khán giả tại khu vực phía Nam yêu thích.
Đến khi lên 5 tuổi, thí sinh ấn tượng nhất Đồ Rê Mí 2011 đã có những sản phẩm âm nhạc thiếu nhi dành cho riêng mình và được nhiều khán giả tại khu vực phía Nam yêu thích.
rong đó có một số đoạn clip của Bảo An hiện đạt hơn 46 triệu lượt view trên Youtube, các clip còn lại cũng đạt ít nhất từ 1 triệu đến hơn 10 triệu view. Cô bé còn từng tham gia các phim Tham gia trong phim Cưới chạy kịp xuân, kịch Xin một cái tên, kịch Viên ngọc thần, Xin đừng bỏ con mẹ ơi...
Trong đó có một số đoạn clip của Bảo An hiện đạt hơn 46 triệu lượt view trên YouTube, các clip còn lại cũng đạt ít nhất từ 1 triệu đến hơn 10 triệu view. Giọng hát của cô bé còn được ví với đàn chị Xuân Mai cách đây 10 năm. Ngoài ra, Bảo An từng tham gia phim Cưới chạy kịp xuân, kịch Xin một cái tên, Viên ngọc thần, Xin đừng bỏ con mẹ ơi…
Xuân Mai tên thật là Trương Hoàng Xuân Mai, sinh ngày 5/1/1995. Xuân Mai bước chân vào lĩnh vực ca hát từ rất sớm. Hơn 2 tuổi bé đã đi diễn và có một số CD bán khá chạy. Xuân Mai được coi là thần đồng âm nhạc, không chỉ các bạn nhỏ mà các bậc phụ huynh cũng đặc biệt yêu quý cô.
Xuân Mai cũng là thiên thần nhí bước chân vào lĩnh vực ca hát từ rất sớm. Hơn 2 tuổi, cô đã đi diễn và có một số CD bán rất chạy. Xuân Mai được coi là thần đồng âm nhạc, không chỉ các bạn nhỏ mà các bậc phụ huynh cũng đặc biệt yêu quý cô.
Có thể nói, so với những ca sĩ nhí thời bấy giờ, Xuân Mai có lợi thế khi được sinh ra trong một gia đình nghệ thuật. Cha Xuân Mai là ca sĩ Tuấn Cảnh và mẹ là nhạc công Guitar Thu Thu. Chính vì điều này, từ nhỏ, Xuân Mai đã được tiếp xúc với âm nhạc.
So với những ca sĩ nhí thời bấy giờ, Xuân Mai có lợi thế khi được sinh ra trong một gia đình nghệ thuật. Cha Xuân Mai là ca sĩ Tuấn Cảnh và mẹ là guitarist Thu Thu. Từ nhỏ, Xuân Mai đã được tiếp xúc với âm nhạc.
9 tuổi, Xuân Mai theo gia đình sang Mỹ định cư. Sự nghiệp ca hát của Xuân Mai bị dang dở, nhất là sau khi bố mẹ cô chia tay. Năm 2009 Xuân Mai có quay trở lại Việt Nam và có một vài hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, do đã quá quen thuộc với hình ảnh một Xuân Mai thuở con cò bé bé dễ thương và nhỏ nhắn nên phần đa khán giả đều không chấp nhận hình ảnh mới của cô.
9 tuổi, Xuân Mai theo gia đình sang Mỹ định cư. Sự nghiệp ca hát của Xuân Mai bị dang dở, nhất là sau khi bố mẹ cô chia tay. Năm 2009 Xuân Mai có quay trở lại Việt Nam và có một vài hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, do đã quá quen thuộc với hình ảnh một Xuân Mai thuở con cò bé bé dễ thương và nhỏ nhắn nên phần đa khán giả đều không chấp nhận hình ảnh mới của cô.
Những thiên thần nhí biết kiếm tiền từ nhỏ của Vbiz
Quang Vinh: Tuy gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng ngay từ nhỏ, Quang Vinh đã được bố mẹ cho theo sinh hoạt tại đội Sơn Ca. Từ đó, anh đã có biệt danh “hoàng tử Sơn Ca”. Với đam mê âm nhạc từ lúc nhỏ, những hoạt động nghệ thuật trong trường Quang Vinh đều tham gia rất nhiệt tình. Thời đó, những ca khúc thiếu nhi qua giọng hát của “hoàng tử Sơn Ca” liên tục được phát trong giờ nghỉ giải lao của các trường học như: Mẹ hiền yêu dấu, Thằng Bờm, Tây du kí, Con voi, con cóc…

Tố Nhi

Theo Zing