Những lần sao ngoại bị tố “đạo nhái” từ sao Việt

Nhiều ngôi sao quốc tế cũng từng bị tố là “mượn không xin phép” từ sao Việt như Rihana, G-Dragon hay Park Bom (2NE1). Nếu trước đây, nhạc Việt thường bị báo chí trong nước, thậm chí cả truyền thông nước ngoài lên án về việc “đạo nhạc, đạo ý tưởng, đạo vũ đạo,…” từ các sản phẩm âm nhạc nước ngoài thì nay cũng xuất hiện không ít những trường hợp ngược lại. Nhiều ngôi sao quốc tế cũng từng bị tố là “mượn không xin phép” từ sản phẩm nghệ thuật của sao Việt. Vũ đạo cồng chiêng – Tóc Tiên

Ngày 10.03, nữ ca sĩ Tóc Tiên đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình một clip ghi lại phần trình diễn được cho là “đạo nhái” lại “Vũ đạo cồng chiêng” của cô từng trình diễn trong đêm nhạc The Remix– Hòa âm ánh sáng (Tập 4) phát sóng cách đây không lâu.

Tóc Tiên tố đồng nghiệp người Campuchia “mượn” lại “Vũ đạo cồng chiêng” của cô mà không xin phép.

Người thể hiện lại vũ đạo đang gây sốt của Tóc Tiên chính là một ca sĩ kiêm DJ nổi tiếng người Campuchia có tên Yuri. Tuy nhiên, cô chỉ sử dụng nó như một đoạn intro (dạo đầu) trước khi vào ca khúc chính gắn liền tên tuổi của cô: I will dance forever.

Đoạn clip sau đó đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, đa phần khán giả đều cảm thấy khá thú vị và bất ngờ xen lẫn tự hào khi thấy một sản phẩm âm nhạc của Việt Nam được ca sĩ nước ngoài “mượn mà quên xin phép”.

Trước đó, vì cảm kích tình cảm mà khán giả đã dành cho tiết mục Ngày mai ở The Remix, Tóc Tiên đã thực hiện một đoạn clip hướng dẫn từng động tác “vũ điệu cồng chiêng” và thậm chí còn tổ chức một cuộc thi cover “Vũ điệu cồng chiêng” cho chính khán giả và người hâm mộ.

Ra ngõ tụng kinh – Trần Thu Hà

Không chỉ nằm trong khu vực châu Á, ca khúc của Trần Thu Hà được cho là là bị cả sao lớn thế giới là Rihanna và Coldplay “đạo” lại.

Theo các thành viên một diễn đàn âm nhạc của Mỹ và nhiều diễn đàn của Việt Nam, ca khúc “Princess Of China” của 2 ngôi sao ca nhạc đình đám này đã đạo ý tưởng của bài hát “Ra ngõ tụng kinh” (sáng tác Trần Tiến) nằm trong album “Trần Tiến” của Hà Trần đã ra mắt từ năm 2008.

“Ra ngõ tụng kinh” của Hà Trần còn từng được lấy làm cảm hứng cho một ca khúc của Rihana.

Cư dân mạng và người yêu âm nhạc cho rằng giai điệu và ngay cả lời của hai ca khúc này khá giống nhau, mặc dù nhạc cụ được sử dụng để tạo hiệu ứng cho cả 2 bài hát có phần khác biệt. Nhất là đoạn nhạc mở đầu cũng như điệp khúc của Princess of China nghe na ná như Ra ngõ tụng kinh. 

Thậm chí, vào thời điểm đó, trên một diễn đàn âm nhạc uy tín ở Mỹ cũng từng lập hẳn một có tên “Coldplay & Rihanna plagiarizing Vietnam music?” để thảo luận về vấn đề này.

Đa số bình luận của thành viên diễn đàn này cho rằng Rihanna chắc chắn đã có sự đạo nhạc của ca sĩ Việt Nam. Vụ việc này tiếp tục lùm xùm khi phía Việt Nam cũng khẳng định chắc nịch là chắc chắn đã có sự “xào nấu” lại ca khúc của Trần Thu Hà.

Nhạc sĩ Thanh Phương – người phối khí album “Trần Tiến” của Hà Trần – cho biết, ngay sau khi nghe “Princess Of China” ông đã giật mình: “Câu nhạc đầu tiên của “Princess Of China” phải nói là giống tới 80% câu nhạc tôi làm cho “Ra ngõ tụng kinh”. Đây là câu nhạc chủ đạo của “Ra ngõ tụng kinh” và cũng là câu chủ đạo của “Princess Of China””.

Chàng trai tháng 12 – Thủy Tiên

Thủy Tiên từng được biết tới là ca sĩ đa tài với khả năng sáng tác rất hay. Trong số các tác phẩm nổi tiếng phải kể tới ca khúc “Chàng trai tháng 12” do chính cô sáng tác và thể hiện để dành tặng người tình Công Vinh.

Thủy Tiên sáng tác “Chàng trai tháng 12” dành tặng Công Vinh.

Một thời gian sau khi phát hành, cư dân mạng bắt đầu phát hiện ra một clip ca nhạc có tên: “Chhet SovanPanha – Ngeay Pderm Min Ngeay Banh Chob” của một ca sỹ người Campuchia có giai điệu không khác gì “Chàng trai tháng 12” của Thủy Tiên.

Nhiều fan của Thủy Tiên đã thể hiện rõ sự bức xúc khi tâm huyết của thần tượng lại bị sao chép trắng trợn. Trong khi đó, “đứa con tinh thần” này của Thủy Tiên cũng từng nhận không ít gạch đá trước đó khi bị quy kết là đạo nhạc nền của Sexy Back (Justin Timberlake) và Strong Baby (Seung Ri – Big Bang).

Vắng em – Nguyên Vũ

MV “Don’t Cry” phát hành năm 2012 của cô nàng cá tính Park Bom (2NE1) bị phát hiện có khá nhiều điểm giống nhau với MV “Vắng em” đã ra mắt từ năm 2007 của Nguyên Vũ.

Ngay cả nội dung và những góc quay của 2 MV đều có sự na ná đến “bất thường”, dù thời gian phát hành cách biệt tận 5 năm.

Park Bom từng bị nghi đạo MV hình ảnh từ MV “Vắng em” của Nguyên Vũ.

Người xem dễ dàng chỉ ra nhiều điểm tương đồng như: hình ảnh chú con bướm xuyên suốt MV – người mai mối se duyên cho các nhân vật chính. Park Bom để chú bướm dẫn cô qua một nơi hoang tàn và tìm thấy chàng trai mình yêu đứng chờ sẵn, cả hai lại gần nhau và hôn nhau say đắm.

Những hình ảnh tương đồng từ 2 MV.

Ngay chi tiết cô gái đặt chiếc nhẫn tình yêu vào lòng tay người tình và ra đi cũng rất giống so với kịch bản trong MV “Vắng em” của Nguyên Vũ. Chỉ khác một điều, chính nam ca sỹ vào vai người được chú bướm dẫn đường.

Đều giống nhau từ nội dung cho đến góc quay.

Trả lời về việc có sự giống nhau về hình ảnh trong MV của nữ ca sĩ đến từ Hàn Quốc, Nguyên Vũ chia sẻ: “Qua các fan, tôi đã biết chuyện này lâu rồi nhưng gần đây mới có điều kiện xem kỹ MV của Park Bom. Tôi phải thừa nhận là có khá nhiều điểm tương đồng giữa Don’t cry và Vắng em”.

Những khung trời khác – Nguyên Thảo

Một gà cưng khác của nhà YG cũng từng bị tố đạo nhạc Việt chính là anh chàng trưởng nhóm BigBang, G-Dragon.

Một cuộc chiến từng nảy ra giữa fan nhạc Việt và fan G-Dragon vì vấn đề “đạo nhái”

Năm 2010, G-Dragon lần đầu phát hành một album solo đầu tay của riêng mình mang tên “Heartbreaker”. Album này ngay lập tức thu hút được nhiều sự chú ý từ công chúng với phần giai điệu và hình ảnh mới lạ.

Tuy vậy, nhiều khán giả Việt sau đó đã nhận ra ca khúc “Butterfly” nằm có phần hòa âm khá giống với “Những khung trời khác” của nhạc sĩ Đỗ Bảo, do nữ ca sĩ Nguyên Thảo thể hiện trong album “Thời gian để yêu” phát hành năm 2008.

Cả hai ca khúc đều có giai điệu du dương dễ đi vào lòng người, cộng thêm chất giọng da diết từ người thể hiện khiến ai nghe qua cũng đều có liên tưởng đến bài hát kia.

Cuộc thảo luận ban đầu chỉ bàn về sự giống hay không giống giữa hai ca khúc, đã trở thành một cuộc khẩu chiến giữa hai phe, fan của BigBang và người yêu nhạc Việt.

Thanh Tuấn

Theo Dân Việt