Những á quân gây tiếc nuối của các cuộc thi âm nhạc

Các cuộc thi ca hát trên truyền hình luôn kết thúc bằng danh hiệu quán quân. Nhưng không phải chiến thắng nào cũng thuyết phục khán giả hay giới chuyên môn. Bích Ngọc – Á quân không hài lòng với thất bại Mặc dù chiến thắng của Trọng Hiếu ở Vietnam Idol 2015 vừa qua không khiến nhiều người bất ngờ nhưng á quân Bích Ngọc và những người yêu quý giọng hát của cô vẫn tỏ ra tiếc nuối khi giọng ca nữ chỉ về nhì.

Bích Ngọc chia sẻ sự không vui khi chỉ về nhì ở Vietnam Idol 2015
Bích Ngọc (trái) chia sẻ sự không vui khi chỉ về nhì ở Vietnam Idol 2015

Không cần là người có chuyên môn cũng chỉ ra được những điểm mạnh và yếu của Bích Ngọc so với đối thủ Việt kiều Đức. Cô gái đến từ Cần Thơ có giọng hát rất nội lực nhưng ngoại hình lại là bất lợi không nhỏ của Bích Ngọc trên sân khấu. Ngược lại, giọng hát của Trọng Hiếu không phải là xuất sắc thậm chí khả năng hát tiếng Việt của anh còn khá hạn chế. Nhưng Hiếu có phong cách biểu diễn tốt, “bắt sóng” được thị hiếu số đông khán giả trẻ. Dư âm của đêm chung kết vẫn tiếp tục mở ra những cuộc tranh luận không hồi kết về câu chuyện ai xứng đáng là thần tượng âm nhạc Việt hơn ai. Nhưng có lẽ “đường xa mới biết ngựa hay”, mỗi giọng hát với phong cách riêng sẽ có khán giả và phân khúc thị trường riêng. Quan trọng hơn là họ có định vị được một chỗ đứng thực sự trong thị trường không. Mà điều đó chắc chắn không phụ thuộc vào việc là quán quân hay á quân của cuộc thi. Hoàng Tôn và Cát Tường – Thi hát nhưng thành danh nhờ sáng tác Chương trình Giọng hát Việt 2013 kết thúc với vị trí quán quân của Vũ Thảo My. Nhưng ngay sau đêm chung kết đã có những bình luận trái chiều về chiến thắng của học trò huấn luyện viên (HLV) Đàm Vĩnh Hưng. Dư luận cho rằng Thảo My áp đảo các đối thủ về số tin nhắn là nhờ lượng fan hâm mộ hùng hậu của Mr. Đàm hoặc sự vận động hành lang của người dì – siêu mẫu Vũ Thu Phương – hơn là thực lực của chính cô. Xét về cá tính và phong cách riêng, những cái tên ở vị trí thứ hai như Hoàng Tôn hay Vũ Cát Tường ấn tượng hơn. Bước ra từ Giọng hát Việt nhưng Hoàng Tôn thành danh ở vai trò sáng tác không kém gì vai trò ca sĩ Bước ra từ Giọng hát Việt nhưng Hoàng Tôn thành danh ở vai trò sáng tác không kém gì vai trò ca sĩ Thực tế là sau khi bước ra khỏi cuộc thi, các á quân được nhiều người biết đến trong khi Vũ Thảo My lặn mất tăm. Hoàng Tôn hay Vũ Cát Tường đã có những hoạt động nhất định trong đời sống âm nhạc trước khi đến với Giọng hát Việt. Nhưng không thể phủ nhận chương trình đã giúp khán giả biết đến những ca sĩ/nhạc sĩ trẻ này nhiều hơn. Có lẽ đó là mục đích chính và chiến thắng quan thực sự mà họ đã đạt được. Hoàng Quyên – Tài năng cũng phải thua… hiện tượng Mùa thi Vietnam Idol năm 2012 gây nhiều tranh cãi bởi chiến thắng của Ya Suy. Giọng hát “thật thà” và phong cách đơn giản đôi khi tới mức ngây ngô của anh đã chiếm được cảm tình của khán giả giúp Ya Suy có lượng tin nhắn bình chọn áp đảo Hoàng Quyên và trở thành thần tượng âm nhạc Việt Nam năm đó. Tuy nhiên, đa số các ý kiến trong nghề lại cho rằng Ya Suy “không có tài”, như cách nói của ca sĩ Mỹ Linh. Nam ca sĩ có thể coi là cùng thế hệ với Ya Suy là Đinh Mạnh Ninh cũng tỏ ra khá thẳng thắn khi nhận xét về quán quân năm đó. Trong một cuộc phỏng vấn, anh cho rằng Ya Suy sẽ “kéo cả thế hệ nhạc trẻ đi xuống”. Giọng ca Hà Nội trà đá vỉa hè lý giải rằng nếu khán giả nước ngoài coi Ya Suy như đại diện tiêu biểu và xuất sắc của thế hệ ca sĩ trẻ Việt Nam hiện nay thì điều đó là chưa công bằng với các nghệ sĩ có tài năng khác. Nghịch lý là giới chuyên môn càng chê thì khán giả đặc biệt là fan hâm mộ trung thành của Ya Suy càng ủng hộ anh. Họ phản pháo với mọi nhận xét trái nhiều và khẳng định dồn hết tin nhắn bình chọn cho Ya Suy. Và cuối cùng có vẻ như khán giả đã thắng… Hội tụ đầy đủ tố chất của một ca sĩ chuyên nghiệp nhưng Hoàng Quyên vẫn phải nhường bước cho Tài năng cuả Hoàng Quyên vẫn phải nhường bước cho “hiện tượng” Ya Suy ở mùa Vietnam Idol 2012 Ngược lại, trước cũng như sau đêm chung kết năm đó, Hoàng Quyên nhận được sự ưu ái đặc biệt của giới chuyên môn. Với giọng hát đẹp, kỹ thuật thanh nhạc tốt và những dấu ấn riêng về phong cách, Hoàng Quyên hội tụ đầy đủ những tố chất để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Chính vì thế, không phải sự đỡ đầu hay bảo trợ nào giúp cô được giới chuyên môn đánh giá cao mà bởi chính tài năng của cô. Nhưng cuối cùng, Hoàng Quyên vẫn chỉ là á quân cuộc thi. Cho tới nay, Hoàng Quyên đã có 4 album riêng được đánh giá khá tốt về chất lượng. Trong khi đó, Ya Suy dính vào scandal có con rơi và không có hoạt động nghệ thuật đáng chú ý nào.

Độc Cầm

Theo Zing