Những ngôi sao hủy hoại da vì phẫu thuật thẩm mỹ

Không hài lòng với vẻ đẹp tự nhiên, nhiều người nổi tiếng đã trở thành “vật hiến thân” cho công nghệ thẩm mỹ để rồi tự hủy hoại nhan sắc của mình.

“Ông hoàng nhạc pop”  Michael Jackson

Đầu thập niên 1980, Michael Jackson là ca sĩ da màu được nhắc đến nhiều nhất trên các phương tiện thông tin. Anh được tôn vinh là ngôi sao người Mỹ gốc Phi nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối của khán giả mọi màu da.

Michael là biểu tượng cho sự thành đạt, nỗ lực vươn lên của nghệ sĩ da màu tại Mỹ.
Michael là biểu tượng cho sự thành đạt, nỗ lực vươn lên của nghệ sĩ da màu tại Mỹ.

Tuy nhiên, nhiều fan không khỏi ngạc nhiên khi màu da và gương mặt Michael dần thay đổi sau mỗi lần xuất hiện. “Ông hoàng” từng tâm sự rất ghét chiếc mũi quá khổ của mình. Bởi vậy, khi trưởng thành và kiếm được tiền, việc đầu tiên Michael làm là phẫu thuật chỉnh hình mũi. Năm 1982, khi album đầu Thriller được tung ra, khán giả vẫn nhìn thấy một Michael “nguyên gốc” với mái tóc xoăn, làn da nâu bóng. Nhưng 5 năm sau, khi album Bad ra đời, Michael đã hóa thành một chàng hoàng tử da trắng với chiếc mũi thon và cặp lông mày tỉa tót cẩn thận.

 Lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, khuôn mặt của Michael ngày càng biến đổi theo hướng… quái dị hơn.
Lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, khuôn mặt của Michael ngày càng biến đổi theo hướng… quái dị hơn.

Pamela Lipkin, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở New York đã hé lộ rằng Michael Jackson nhờ cậy đến dao kéo từ khi anh còn ở tuổi teen, bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất trên khuôn mặt như lông mày, sau đó là cằm, má và thậm chí là sử dụng các loại thuốc tẩy trắng da. “Người đẹp Bình Dương” Thẩm Thúy Hằng

Khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao, mắt to tròn cùng đôi môi nhỏ xinh giúp Thẩm Thúy Hằng tạo dấu ấn trong lòng công chúng.
Khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao, mắt to tròn cùng đôi môi nhỏ xinh giúp Thẩm Thúy Hằng tạo dấu ấn trong lòng công chúng.

Những ai yêu mến điện ảnh nước nhà chắc hẳn sẽ không thể quên được hình ảnh “Người đẹp Bình Dương” Thẩm Thúy Hằng. Với nhan sắc mặn mà cùng lối diễn xuất tài hoa, bà liên tục nhận được giải thưởng tại các liên hoan phim lớn tại nước ngoài như LHP Đài Bắc, LHP Á Châu 1972 – 1974. Tuy nhiên, sau những hào quang của điện ảnh, khán giả nhận ra vẻ đẹp sắc sảo, tự nhiên ngày nào của Thẩm Thúy Hằng dần mất đi. Thay vào đó là khuôn mặt trang điểm kỹ, lông mày và viền mắt xăm đậm. Càng có tuổi, người đẹp càng phải chống chọi với những thay đổi tồi tệ – hệ lụy của việc dùng botox và các cuộc phẫu thuật lớn nhỏ mong lấy lại vẻ đẹp thời hoàng kim.

Lần xuất hiện hiếm hoi của Thẩm Thúy Hằng trước truyền thông.
Lần xuất hiện hiếm hoi của Thẩm Thúy Hằng trước truyền thông.

“Người đẹp Bình Dương” giờ đã trở thành dĩ vãng. Khuôn mặt biến dạng thời hiện tại của bà khiến công chúng không khỏi nuối tiếc về mỹ nhân đình đám một thời.

Ngô Ngọc Giang

Theo Zing.vn