Những hot girl kém duyên với nghiệp ca hát

Hạnh Sino, Đan Cha… đều không có sự nghiệp ca hát lâu dài dù rất đầu tư cho sản phẩm của mình.

d
Vào năm 2009, Midu từng thu âm cùng Ngô Kiến Huy trong một ca khúc mang tên Nhật ký tím cho chiến dịch quảng cáo của một thương hiệu điện thoại. Lần đầu tiên thử sức với âm nhạc của cô hot girl đa tài, đình đám trong thời điểm bấy giờ ít niều gây ra được sự chú ý, tuy nhiên điều này chỉ dừng lại ở mức độ tò mò của khán giả chứ chưa tạo ra bất cứ đột phá nào.
Nhập mô tả dcho ảnh
Về giọng hát của Midu, hotgirl không có nhiều đất để thể hiện bởi nằm ngoài khả năng. Nhận thức được điều này, Midu chia sẻ đây chỉ là cuộc dạo chơi. Sau Nhật ký tím, Midu chưa từng cầm mic lần thứ 2.
d
Đan Cha – hot girl nữ tính với nụ cười tỏa sáng đã khá quen thuộc với các khán giả tuổi teen cách đây vài năm. Ngoài ưu thế về ngoại hình thì Đan Cha còn được đánh giá sở hữu chất giọng nữ trầm khá riêng biệt. Có nhiều lợi thế, nhưng cô cũng không có duyên với ca hát.
d
Năm 2012, Đan Cha tham gia nhóm Lady Q do Takej Minh Huy – cựu thành viên The Bells thành lập. Chào sân bằng single đầu tay Yêu em bằng tất cả, nhưng dự án này đã không thành công. Kể từ đó, nhóm Lady Q cũng như tên tuổi của Đan Cha vắng bóng hẳn khỏi showbiz Việt mà không một lời từ biệt.
c
Quỳnh Nga là thế hệ hot girl đầu tiên của showbiz Việt. Là một ca sĩ nhưng cô lại được chú ý chủ yếu nhờ vào khả năng diễn xuất với vai diễn ấn tượng trong Lập trình cho trái tim. Năm 2010, Quỳnh Nga trở thành cái tên đình đám khi dính vào tin đồn hẹn hò khi thường xuyên song ca với Khánh Phương trong các dự án âm nhạc chung.
d
Năm 2011, cô dính vào scandal hát nhép khi rơi mic trong lúc biểu diễn tại một hội chợ. Các sản phẩm âm nhạc của cô cũng ngày một ít. Mới đây, Quỳnh Nga vừa ăn hỏi cùng người mẫu Doãn Tuấn.
g
Hạnh Sino là một thành viên của nhóm B.Sily gồm 3 hot girl Emily, Huyền Baby và Hạnh Sino. Sau một thời gian hoạt động, B.Sily tan rã, từng thành viên cũng có những dự định khác nhau khi Emily tách ra hoạt động riêng, Huyền Baby lập gia đình. Riêng Hạnh Sino cũng quyết định đầu quân về công ty HAT do ca sĩ Tuấn Hưng quản lý. Ngay từ những ngày đầu, Tuấn Hưng đã đầu tư mạnh tay cho “gà cưng của mình khi thực hiện cho Hạnh Sino MV Để anh rời xa.
f
Với ngoại hình đẹp, giọng hát tốt được đào tạo bài bản cùng với sự định hướng, đào tạo của ca sĩ Tuấn Hưng, Hạnh Sino từng được kỳ vọng sẽ là một cái tên thu hút khán giả trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, trong tình hình bão hòa của Vpop cũng như nhiều cạnh tranh khốc liệt, Hạnh Sino đến thời điểm này, tức hơn nửa năm sau khi tung MV Để anh rời xa, khán giả không còn thấy cô nhiều trên các sân khấu nữa.
d
Không hẳn được công nhận là hot girl, nhưng Vũ Hạnh Nguyên cũng là gương mặt khá đình đám. Cô từng phát hành không ít sản phẩm như single Ôm chặt lấy em, Yêu nữ…, tham gia trình diễn tại các sân khấu nhỏ, nhưng nói về sự nghiệp cầm mic của cô vẫn không thoát khỏi hai chữ lận đận. Gia nhập làng giải trí đã lâu nhưng điều khiến khán giả nhớ đến cô không phải là những sản phẩm âm nhạc mà chủ yếu từ những màn khoe của và phát ngôn chẳng giống ai.
d

Sau này, Vũ Hạnh Nguyên quyết định Nam tiến nhưng cũng không gặt hái được thành công trên con đường ca hát. Tháng 5/2013, khán giả được phen hoảng hốt khi thấy cô xuất hiện trong chương trình Bài hát yêu thích với giọng hát chênh, phô và thiếu nữ tính khiến ca khúc Vô tâm trở nên nhạt nhòa và kém duyên.