Nguyễn Phi Hùng: ’38 tuổi, tôi vẫn chưa tìm được một nửa’

Nam ca sĩ, diễn viên gốc Hà thành chia sẻ, tin đồn giới tính đeo bám suốt sự nghiệp là một trong những nguyên nhân khiến kế hoạch lập gia đình của anh bị gián đoạn.

Nói về quan điểm hôn nhân, Nguyễn Phi Hùng cho rằng, anh không muốn vội vã kết hôn để rồi chọn sai đối tượng dẫn đến việc chia tay ngoài mong muốn. Đó cũng là lời giải đáp vì sao ở độ tuổi gần 40, anh vẫn đang tìm kiếm một nửa đích thực. Anh bảo, bố mẹ từ chỗ lo lắng, thúc giục đã chán không muốn hỏi han. Tôi không thể đứng mãi ở thời điểm huy hoàng – Tên tuổi Nguyễn Phi Hùng đang bị lu mờ bởi nhiều năm qua anh không để lại dấu ấn đặc biệt gì. Anh nghĩ sao? – Tên tuổi của tôi thật sự không còn nhiều sức hút như ở thời điểm những năm 2000, điều này không có gì lạ. “Tre già măng mọc” âu cũng là điều tất yếu của cuộc sống. Tôi đón nhận những gì đã và đang đến. Khán giả đánh giá như thế nào đó là quyền ở họ, tôi không can thiệp. Tuy nhiên, nghệ sĩ nào cũng có đối tượng khán giả riêng. Fans của tôi được hình thành từ cách đây 10 năm và họ vẫn theo dõi, ủng hộ tôi trong những bước chuyển mình. IMG_1231 Nam ca sĩ – diễn viên vẫn trong tình trạng đơn chiếc và sẽ kiên trì tìm kiếm hạnh phúc chứ không vội vả. – Nhiều diễn viên trẻ dễ dàng nổi lên nhờ một vai diễn, trong khi anh miệt mài với dòng phim truyền hình hơn 10 năm nay vẫn chưa tạo được ấn tượng với khán giả trẻ tuổi. Điều này có làm ảnh hưởng tới tâm lý làm nghề của anh? – Trong những năm đầu của hành trình 10 năm theo đuổi nghệ thuật, ít nhiều tôi đã tạo được ấn tượng với công chúng. Trăng tròn cũng đến lúc phải khuyết, tôi cũng vậy, không thể đứng mãi ở thời điểm huy hoàng. Mỗi nghệ sĩ có định hướng riêng. Tôi không đem lợi thế của người khác để so sánh với mình. Tôi sẽ đi trên con đường của mình một cách chậm rãi, chín chắn và xứng đáng. Trước đây, tôi từ chối khá nhiều lời mời đóng phim điện ảnh vì việc kinh doanh bận rộn, nhưng sang năm 2016, tôi đẩy mạnh các hoạt động âm nhạc, phim ảnh. Tôi đã nhận đóng một số vai diễn phù hợp. Tôi không còn quá trẻ để cạnh tranh với các bạn diễn trẻ tuổi. Bằng kinh nghiệm và cái tâm với nghệ thuật, tôi tin mình sẽ chiếm được cảm tình của người xem. – So với nhiều đồng nghiệp, chuyện đời tư của Nguyễn Phi Hùng vẫn là ẩn số với khán giả. Lý do gì khiến anh chọn cuộc sống khép kín giữa showbiz ồn ào, hào nhoáng? – Tôi không biết phải giải thích thế nào. Tôi đơn giản muốn được là chính mình. Cái gì cũng phô bày chưa chắc đã tốt. Hãy để người xem tự chiêm nghiệm, khám phá, lúc đó giá trị bản thân cũng có giá trị. Tôi thừa nhận việc ít lên báo, hiếm khi PR tên tuổi khiến tôi thua thiệt so với nhiều đàn em. Song tôi chọn lối sống chậm rãi, bình yên, cứ đi từng bước nhỏ đến với đam mê. Thật tình, tôi không đủ khéo léo hay chiêu trò để tạo sự chú ý. Dẫu sao tôi vẫn mong muốn sản phẩm của mình đến gần khán giả hơn là đời tư. Nguyễn Phi Hùng: '38 tuổi, tôi vẫn chưa tìm được một nửa' Nam diễn viên 38 tuổi nêu quan điểm không muốn phô bày chuyện tình cảm, đời tư trên mặt báo để tạo sự chú ý. Bố mẹ đã chán hỏi han, thúc giục cưới xin – Hơn 10 năm theo đuổi nghệ thuật, Nguyễn Phi Hùng chưa từng công khai bạn gái, điều này nảy sinh nhiều tin đồn về giới tính. Anh giải thích ra sao? – Tôi đã quá quen với những tin đồn về giới tính. Tôi không muốn thanh minh hay bao biện, thời gian sẽ nói lên tất cả. Trong mắt tôi, LGBT không có gì là xấu. Tôi có nhiều bạn bè thuộc giới tính thứ 3, họ cầu tiến, phóng khoáng và không ngại đối diện với sự thật. Tôi không quen với cách khoe người yêu hay đem chuyện gia đình lên báo. Tôi muốn tôn trọng khoảng thời gian riêng của mình. Còn chuyện bạn gái, tôi đã có nhiều mối tình đẹp, cũng có những mối tình vu vơ, song tôi cũng không chọn cách này để giải thích tin đồn. Đôi khi những quyết định của mình sẽ gây tổn thương cho đối phương. Cách tôi giấu kỹ bạn gái cũng là cách tôi tôn trọng cô ấy và cuộc sống riêng của hai người. – Ở ngưỡng 40, anh dự định khi nào mới công bố “một nửa” của mình với khán giả? – Hiện tôi vẫn chưa tìm được “một nửa” của mình. Nếu có, tôi sẽ không giới thiệu bạn gái với công chúng. Khi nào quyết định nghiêm túc lập gia đình, tôi sẽ công khai với mọi người. Cũng có nhiều nghệ sĩ ở lứa tuổi tôi chưa lập gia đình. Việc kết hôn quan trọng đối với đời người nên tôi càng phải thận trọng. Không thể vì đến tuổi hay bị bạn bè thúc giục mà làm đại, hoặc chọn đối phương không phù hợp. Có thể do tôi kém may mắn nên vẫn chưa gặp được “một nửa”. Nhưng tôi cũng không hối tiếc về quyết định của mình. Tôi vẫn sẽ chờ duyên đến. Cho dù có mất nhiều năm nữa, tôi vẫn kiên trì đợi “mảnh ghép còn lại của cuộc đời”. – Bố mẹ anh nói gì khi con trai quá tuổi lập gia đình vẫn “phòng không nhà trống”? – Lúc trước bố mẹ tôi rất lo lắng, liên tục hối thúc, nhưng cũng không có tác dụng gì. Đến thời điểm này gia đình đã chán hỏi han, thúc giục. Tôi thích tuýp phụ nữ vui vẻ, hài hước, năng động. Có thể do tính tôi trầm, chậm rãi nên có cảm xúc với mẫu phụ nữ hiện đại, chủ động. Tôi không giới hạn đối tượng ở tuổi tác, dù chênh lệch, nhưng nếu hợp nhau tôi sẽ tiến tới. Những cô gái trẻ thường mang đến cảm giác thú vị, tràn đầy năng lượng.

Min An

Ảnh: Hải An

Theo Zing