Ngoại hình Siu Black sau 24 năm đi hát

  • Sau 24 năm vào nghề, Siu Black giảm từ 72kg xuống 52kg để có ngoại hình thon gọn và sức khỏe tốt hơn.

Ngoại hình Siu Black sau 24 năm đi hát - Hình 1

Siu Black sinh ra và lớn lên ở Kon Tum, Tây Nguyên. Được nhạc sĩ Linh Nga Niekdam – tác giả bàiMưa cao nguyên – khuyến khích, chị quyết tâm theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, theo học trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk. Thuở mới vào nghề, Siu Black có vẻ ngoài tròn trịa, nước da ngăm.

Ngoại hình Siu Black sau 24 năm đi hát - Hình 2

Sau khi tốt nghiệp, Siu Black về hoạt động tại Đoàn ca múa Đắk Lắk. Chị góp mặt tại các hội diễn, liên hoan văn nghệ ở Tây Nguyên và toàn quốc, gặt hái nhiều giải thưởng. Tên tuổi Siu Black bắt đầu nổi tiếng từ loạt ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Cường: Em muốn sống bên anh trọn đời, Đôi mắt Pleiku, Ly cà phê Ban Mê...

Ngoại hình Siu Black sau 24 năm đi hát - Hình 3

Siu Black được mệnh danh là ‘họa mi núi rừng’ bởi âm nhạc của chị luôn tràn đầy năng lượng, tình yêu dành cho quê hương Tây Nguyên. Giọng ca người Ba Na cũng không mặc cảm ngoại hình mũm mĩm mà tự tin chinh phục khán giả bằng chất giọng nội lực, lối trình diễn máu lửa trên sân khấu .

Ngoại hình Siu Black sau 24 năm đi hát - Hình 4

Siu Black ngồi ghế giám khảo nhiều cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc uy tín: Vietnam Idol các mùa 2007, 2008, 2010, The Winner Is 2013. Ngoài ca hát, ca sĩ sinh năm 1967 thử sức lĩnh vực diễn xuất, từng gây ấn tượng qua phim Huyền thoại bất tử ra mắt năm 2009 (phải).

Ngoại hình Siu Black sau 24 năm đi hát - Hình 5

Tháng 7/2013, nữ ca sĩ vướng scandal vỡ nợ. Số nợ ban đầu được cho là hơn 2 tỷ đồng, nhưng nhiều nguồn tin cho rằng con số thực tế lớn hơn rất nhiều. Trước những đồn đoán, Siu Black không xác nhận, chỉ giải thích nguyên nhân là kinh doanh thua lỗ. Tuy nhiên, nhiều chủ nợ tố cáo chị ham mê cờ bạc. Sau đó, ‘họa mi núi rừng’ được bạn thân là ca sĩ Phương Thanh (trái) đứng ra hỗ trợ, tổ chức các đêm nhạc để có cát xê thanh toán nợ nần. Giọng ca Tây Nguyên từng khóc nức nở khi phải biểu diễn trong tình trạng bị chủ nợ bao vây dưới khán đài.

Ngoại hình Siu Black sau 24 năm đi hát - Hình 6

Sau ồn ào nợ tiền tỷ, Siu Black về quê nhà ở ẩn, vắng bóng trên các sân khấu ca nhạc. Năm đầu tiên về Tây Nguyên, nữ ca sĩ bị cứng quai hàm, không thể hát được. ‘Họa mi núi rừng’ sợ mất giọng hát nên tự cố gắng luyện tập. Chị tham gia ca đoàn của nhà thờ hoặc ở nhà làm nương rẫy, trồng cà phê, cao su, bán nấm linh chi… kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Ngoại hình Siu Black sau 24 năm đi hát - Hình 7

Tháng 3/2015, Siu Black tổ chức liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát. Lúc đầu, nữ ca sĩ còn e ngại vì chưa giải quyết triệt để chuyện nợ nần nhưng sau đó quyết định trở lại vì nhớ sân khấu và khán giả. Nhiều đồng nghiệp thân thiết của chị, trong đó có Phương Thanh vì bận việc nên từ chối tham gia liveshow, chỉ có Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện vào phút chót.

Ngoại hình Siu Black sau 24 năm đi hát - Hình 8

Thỉnh thoảng, Siu Black vẫn nhận lời tham gia gameshow hoặc biểu diễn cho các đồng nghiệp thân thiết như nhạc sĩ Nguyễn Cường, ca sĩ Quang Hà. Lúc này, nữ ca sĩ trông gầy hơn trước, gương mặt hốc hác. Chị chia sẻ mắc nhiều bệnh nguy hiểm như huyết áp cao, tiểu đường, thấp khớp, đau dạ dày…

Ngoại hình Siu Black sau 24 năm đi hát - Hình 9

Năm 2017, Siu Black và Phương Thanh ôm nhau thân thiết tại liveshow của Quang Hà sau hai năm không xuất hiện cùng nhau vì mâu thuẫn trong chuyện giải quyết nợ nần.

Ngoại hình Siu Black sau 24 năm đi hát - Hình 10

Mới đây, Siu Black bất ngờ xuất hiện với vóc dáng gọn gàng, chỉ nặng 52kg, tóc nhuộm màu sáng. Chị nỗ lực giảm 20kg vì nỗi lo nhiều bệnh tật do béo phì. Dù thay đổi ngoại hình, Siu Black khẳng định giọng hát vẫn máu lửa như trước.

Ngoại hình Siu Black sau 24 năm đi hát - Hình 11

Vẻ ngoài thon gọn hơn giúp Siu Black tự tin diện trang phục ôm dáng. Nhiều khán giả mong chờ sự trở lại của ‘họa mi núi rừng’ trong diện mạo mới mẻ, trẻ trung hơn sau nhiều năm gián đoạn sự nghiệp.

Phương Hoa

Theo Ngoisao.net