Ngô Thanh Vân – ‘Đả nữ’ kín tiếng, lặng lẽ đi qua mọi ồn ào

Là một người kín tiếng, không thích lên báo về những chuyện đời tư, nhưng Ngô Thanh Vân vẫn không tránh khỏi những ồn ào.

Ngô Thanh Vân là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của Việt Nam, cô được gọi với tên gọi “đả nữ”. Là một người kín tiếng, không thích lên báo về những chuyện đời tư, nhưng Ngô Thanh Vân vẫn không tránh khỏi những ồn ào.

“Đả nữ đa tài”

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979 tại Trà Vinh, khi 16 tuổi, cô cùng mẹ định cư ở Na Uy. Sau đó, năm 1999, khi về VN, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh và giành giải Á hậu 2. Từ đó, Ngô Thanh Vân về nước và tham gia showbiz trong vai trò người mẫu ảnh.

Năm 2002, Ngô Thanh Vân thử sức ở lĩnh vực ca hát và ra một số album, dưới sự giúp đỡ của nhạc sĩ Quốc Bảo, Ngô Thanh Vân gây được tiếng vang bởi hình ảnh một nữ ca sĩ xinh đẹp, ngoại hình hấp dẫn và có khả năng vũ đạo.

Tuy nhiên, phải đến khi tham gia đóng phim, Ngô Thanh Vân mới thực sự thành công và được báo chí ca ngợi như một ngôi sao, diễn viên hạng A. Năm 2004, Ngô Thanh Vân là người đầu tiên bước gần đến lĩnh vực truyền hình điện ảnh quốc tế trong bộ phim ca nhạc Rouge. Sau đó, nữ diễn viên ghi dấu trong hàng loạt bộ phim như: Chuyện tình Sài Gòn, 2 trong 1, Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Biệt đội ưng biển, Ngôi nhà trong hẻm, An Ly và thần băng giá, Lửa phật…

ngo thanh van - "da nu" kin tieng, lang le di qua moi on ao - 1

Ngô Thanh Vân là người đa tài, cô có thể hát, nhảy, đóng phim rất tốt

Quán quân Bước nhảy hoàn vũ “mất dấu” trên truyền hình

Năm 2008, sau khi bùng nổ trở lại với hàng loạt album âm nhạc thành công như Studio 68, Ngô Thanh Vân trở thành cái tên hot trong lĩnh vực giải trí. Cô là một trong những nghệ sĩ được chú ý nhất khi tham gia thi Bước nhảy hoàn vũ mùa đầu tiên năm 2010. Và không phụ lòng mong đợi của khán giả, Ngô Thanh Vân xuất sắc giành ngôi quán quân, vượt qua nữ ca sĩ Đoan Trang.

Tuy nhiên, sau chương trình, trong khi các nghệ sĩ liên tục trở lại với Bước nhảy hoàn vũ các mùa sau thì Ngô Thanh Vân hoàn toàn mất dấu. Cô không trở lại trong bất kì show nào của đơn vị tổ chức chương trình. Ngược lại, cô tham gia làm giám khảo của show truyền hình cũng về thi nhảy là So you think you can dance – một chương trình được cho là đối thủ cạnh tranh của Bước nhảy hoàn vũ. Nhiều lời đồn cho rằng, Ngô Thanh Vân và BTC Bước nhảy hoàn vũ có mâu thuẫn, tuy nhiên, cô không lên tiếng gì về điều này.

ngo thanh van - "da nu" kin tieng, lang le di qua moi on ao - 2

Sau khi đăng quang Bước nhảy hoàn vũ mùa đầu, Ngô Thanh Vân không còn xuất hiện trong bất kì chương trình Bước nhảy hoàn vũ mùa tiếp theo

Mối tình ồn ào cùng Johnny Trí Nguyễn

Khi tham gia đóng phim Dòng máu anh hùngBẫy Rồng, Ngô Thanh Vân – Johnny Trí Nguyễn vô cùng tình tứ, thân thiết. Không chỉ trên phim mà ngay ở ngoài đời, cặp đôi cũng thường xuyên xuất hiện và trao nhau những cử chỉ trên mức bạn bè. Sau đó, khi Johnny Trí Nguyễn rạn nứt với vợ, có nguồn tin, Ngô Thanh Vân là “người thứ ba”. Thậm chí, vợ Johnny Trí Nguyễn cũng từng lên báo ám chỉ Ngô Thanh Vân và chồng cô có mối quan hệ tình cảm.

Thời gian gặp scandal, Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn không lên tiếng giải thích nhiều. Cặp đôi vẫn tiếp tục song hành cùng nhau ngoài đời và ở các dự án điện ảnh. Tuy nhiên, vài năm sau đó, cả hai không còn chung đường. Khi đó có tin đồn, Johnny Trí Nguyễn đã có người mới, đó là một nữ diễn viên trẻ hơn Ngô Thanh Vân rất nhiều. Một lần nữa, cặp đôi lại không lên tiếng gì về điều này, song sự im lặng đã ngầm xác định cho sự tan vỡ của cả hai.

ngo thanh van - "da nu" kin tieng, lang le di qua moi on ao - 3

Cô từng có thời gian ồn ào bởi chuyện tình cảm với Johnny Trí Nguyễn

Bị cho là “vô ơn” qua lời Chánh Tín

Trong thời gian Chánh Tín gặp hoạn nạn, nhà bị siết nợ, Ngô Thanh Vân từng bị cho là vô ơn với bậc cha chú khi Chánh Tin lên báo tâm sự rằng Ngô Thanh Vân không bao giờ ghé thăm ông:

“Ngô Thanh Vân nổi tiếng được như bây giờ cũng một phần nhờ tôi đề cử vào vai chính “Dòng máu anh hùng” nhưng xin lỗi, một chai rượu cũng chưa biếu tôi được một lần. Khi thành công, Vân chưa bao giờ ghé thăm một lần, mời đóng phim “Ngôi nhà bí ẩn” cũng rất miễn cưỡng đóng”.

Đáp lại, Ngô Thanh Vân nhẹ nhàng bênh vực Chánh Tín và cho rằng ông bị hiểu sai: “Vân nghĩ chú Tín chắc cũng không có ý nói vậy đâu, có lẽ lời nói của chú đã bị hiểu sai chăng?“. Đồng thời, nữ diễn viên cũng cho biết, luôn biết ơn nghệ sĩ Chánh Tín vì ông đã giới thiệu cô vào bộ phim Dòng máu anh hùng, bệ phóng để tên tuổi của cô trở nên nổi tiếng hơn.

ngo thanh van - "da nu" kin tieng, lang le di qua moi on ao - 4

Nhiều người hiểu lầm Ngô Thanh Vân khi nghe lời chia sẻ từ nghệ sĩ Chánh Tín

Không hài lòng với cách cư xử của đàn em

Thời gian gần đây, Ngô Thanh Vân gặp nhiều luồng ý kiến khi sau một sự kiện thời trang, cô lên trang cá nhân ngụ ý chê bai một số đàn em đi muộn khiến chương trình và mọi người phải chờ đợi. Nhiều người cho rằng, người bị cô ám chỉ là Angela Phương Trinh. Có lẽ cũng vì vậy mà trong show diễn của Đỗ Mạnh Cường, Angela Phương Trinh cúi đầu chào hỏi “đả nữ” cùng các nghệ sĩ khác một cách rất lễ phép.

Tuy nhiên, hành động của Angela Phương Trinh lại không được lòng Ngô Thanh Vân. Trên trang cá nhân, ‘đả nữ’ đã viết một status dài ám chỉ việc ‘bà mẹ nhí’ dùng chiêu trò để gây sự thu hút. Ngô Thanh Vân gay gắt tâm sự: “Lời chào cao hơn mâm cỗ. Chào người lớn, chào khán giả, chào khách hàng… Chào phải nhìn thẳng mặt, phải cúi đầu trước mặt người đối diện, nhất là khi người đó là đàn anh, đàn chị. Không được hời hợt kiểu lơ là, vì như vậy sẽ để lại ấn tượng xấu trong họ”.

Không chỉ vậy, Ngô Thanh Vân còn cho rằng Angela Phương Trinh là người dùng scandal để làm bàn đạp, dùng chiêu trò để qua mặt khán giả khi tiếp tục đưa ra các lời khuyên.

ngo thanh van - "da nu" kin tieng, lang le di qua moi on ao - 5

Ngô Thanh Vân và Angela Phương Trinh gây ồn ào thời gian qua

Trước sự việc, Angela Phương Trinh im lặng và không đưa ra lời thanh minh nào. Còn Ngô Thanh Vân thì cho rằng, cô không đá xéo hay hiềm khích với ai mà chỉ là nêu ý kiến của mình về một sự việc, song cô cũng không hài lòng với ê kíp truyền thông của đàn em vì đưa tên tuổi cô vào các tít báo sau đó:

“Tôi chẳng ghét, hiềm khích hay đá xéo ai trong sự việc này như cư dân mạng lên tiếng. Tôi chỉ nói lên ý kiến của mình về một sự việc vừa xảy ra, mà sự sắp đặt đó tôi không hề biết trước lẫn ngay lúc đó. Máy quay hay máy chụp hình để sẵn để bắt sai tình huống rồi đưa lên quy chụp tôi vào là không đúng.

Tôi không hề biết sự việc lúc đó vì đang làm việc khác, còn ê-kíp lên bài thì viết sai sự thật, rồi hình ảnh quay tình huống đó dẫn tới bài viết nói về thái độ của tôi như vậy. Đặt mọi người vào trường hợp đó, có phản ứng giống tôi không?”.

Giờ đây, câu chuyện Ngô Thanh Vân và Angela Phương Trinh đã lắng xuống, có nhiều luồng ý kiến về việc này, nhưng có thể thấy, dù có chuyện gì, Ngô Thanh Vân vẫn chứng tỏ bản lĩnh của cô sau mọi ồn ào, sóng gió.

Theo An/Eva