Mỹ Tâm xúc động vì giọng ca 16 tuổi

Mỹ Tâm như nhìn thấy chính mình ngày xưa khi xem giọng ca 16 tuổi biểu diễn.

Tối qua (17.5), tập 2 The Voice đã chính thức diễn ra và dần hé lộ những giọng ca “khủng”, được dự đoán sẽ là những chiến binh nặng ký trong đội của các Huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Thu Phương hay Tuấn Hưng.

Trong số đó, thu hút sự chú ý nhất tối qua phải kể đến giọng ca 16 tuổi – Nguyễn Cao Bảo Uyên, đây cũng là thí sinh cuối cùng xuất hiện trong tập 2. Với ca khúc Ariang alone, cô gái đến từ Đà Lạt đã xuất sắc chinh phục cả 4 HLV bằng giọng ca cao vút, trong veo dù trước đó chưa từng được đào tạo bài bản về thanh nhạc.

 Mỹ Tâm xúc động vì giọng ca 16 tuổi - 1 Bảo Uyên mặc áo dài trắng, hát Ariang alone đầy cảm xúc khi chỉ mới 16 tuổi.

Mr. Đàm không quên giành quyền nhận xét trước và cho rằng chất giọng của Bảo Uyên chưa trọn vẹn 100%, tuy nhiên, anh vẫn dành sự ngưỡng mộ đặc biệt vì cô bé này vẫn còn rất nhỏ: “Ở tuổi này mà em đã hát nội lực như thế, anh tin rằng 2 năm sau, Bảo Uyên sẽ làm ‘bá chủ thiên hạ’”.

Trong khi đó, Thu Phương không khỏi ngạc nhiên khi hay biết giọng ca đến từ Đà Lạt chưa từng học qua trường lớp thanh nhạc nhưng vẫn rất nội lực và vượt qua được thử thách khó khăn của bài hát này. Tuấn Hưng cũng liên tục khen Bảo Uyên quá giỏi khi chỉ mới ở tuổi 16 và đánh giá cao sự tự tin của thí sinh này.

Là người phát biểu sau cùng trong màn trình diễn của Bảo Uyên, Mỹ Tâm cho biết, cô như nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong thời gian đầu đi hát.

 Mỹ Tâm xúc động vì giọng ca 16 tuổi - 2 Mỹ Tâm nhìn thấy chính mình khi còn trẻ qua hình ảnh của Bảo Uyên.

“Thật sự nhìn em, nghe em trên sân khấu chị không nghĩ em 16 tuổi… Giọng hát của em rất tuyệt vời và chị xúc động hơn nữa khi chị quay ghế lại và thấy một áo dài trắng trên sân khấu. Và chị xúc động hơn khi sân khấu xuống đèn, trông em rất giống chị ngày xưa. Em làm mọi người trở nên ngây ngất với giọng hát và tài năng của em và ai trong 4 Huấn luyện viên cũng đều muốn có em”, Mỹ Tâm nhận xét.

Trước hàng loạt những lời chiêu dụ ngọt ngào từ các HLV, Bảo Uyên đã quyết định về đọi Mỹ Tâm vì đây là thần tượng của cô bé từ khi còn nhỏ.

 Mỹ Tâm xúc động vì giọng ca 16 tuổi - 3

Giọng ca 16 tuổi được dự đoán sẽ làm nên chuyện khi về đội Mỹ Tâm, cũng như trở thành ứng viên nặng ký cho ngôi vị Quán quân The Voice 2015.

Tuy Mỹ Tâm chỉ thuyết phục được 1 giọng ca duy nhất trong tập 2, nhưng nhiều người dự đoán Bảo Uyên sẽ “làm nên chuyện” khi về đội Mỹ Tâm và trở thành một trong những ứng viên nặng ký cho ngôi Quán quân The Voie 2015.

Ngoài ra, Vicky Nhung – một giọng ca từng được khán giả biết dến qua các bản cover trên mạng cũng thu hút nhiều sự chú ý không kém. Cô gái này đã thể hiện ca khúc Nobody perfect và chinh phục cả 4 HLV bằng chất giọng đầy lửa, luyến láy kỹ thuật.

 Mỹ Tâm xúc động vì giọng ca 16 tuổi - 4

Vicky Nhung gây ấn tượng với phong cách thời trang hiện đại cùng giọng ca cá tính.

Trong khi các HLV đều dành lời khen cho giọng hát và màn trình diễn xuất sắc của Vicky Nhung, cũng như ra sắc mời gọi cô về đội mình, “hiện tượng mạng” lại chọn về đội của Mr. Đàm vì anh là thần tượng lớn của mẹ. Vicky Nhung hy vọng mẹ sẽ luôn ủng hộ mình trên con đường ca hát.

Một số hình ảnh trong tập 1 The Voice:

 Mỹ Tâm xúc động vì giọng ca 16 tuổi - 5

Là thí sinh mở màn chương trình tối qua, Lê Quốc Vương gây ấn tượng với giọng hát cao vút, bay bổng khi thể hiện ca khúc Mây. Giọng ca 17 tuổi khiến 3 HLV Mr. Đàm, Mỹ Tâm và Thu Phương phấn khích quay ghế và liên tục đưa ra nhiều lời khen ngọt ngào để giành giật anh về đội. Cuối cùng, Quốc Vương đã chọn về đội của Mr. Đàm.

 Mỹ Tâm xúc động vì giọng ca 16 tuổi - 6

Ngay từ khi xuất hiện, Minh Uyên đã thu hút sự chú ý của người xem bằng ngoại hình xinh xắn, cùng giọng hát ngọt ngào khi thể hiện Loving you. Tuy nhiên, chỉ có Tuấn Hưng là giám khảo duy nhất bấm nút chọn lựa chọn. Anh tin rằng mình đủ sức để sửa những lỗi nhỏ trong cách hát mà Minh Uyên đang vấp phải.

 Mỹ Tâm xúc động vì giọng ca 16 tuổi - 7

Giọng ca Tìm lại bầu trời tiếp tục đem về cho đội một chiến binh nữ khác, đó là Lê Phương Thảo Linh với ca khúc Những ngày đã qua. Giọng ca 24 tuổi đã khiến 3 HLV Mr Đàm, Mỹ Tâm và Tuấn Hưng cùng xoay ghế, nhưng thí sinh này vẫn quyết định về đội Tuấn Hưng vì anh là người duy nhất nói ra khuyết điểm của cô chứ không dành nhiều lời khen bay bổng.

 Mỹ Tâm xúc động vì giọng ca 16 tuổi - 8

Một trong những trường hợp đáng tiếc nhất tối qua thuộc về ca sỹ Song Luân. Đây là lần thứ 2 anh tham gia The Voice và từng có nhiều kinh nghiệm ca hát trên các sân khấu chuyên nghiệp. Khi chọn hát ca khúc Đêm định mệnh, Song Luân được nhiều người nhận xét có cách hát rất giống HLV Tuấn Hưng, nhưng anh lại không được ai nhấn nút lựa chọn.

Giọng ca Cầu vồng khuyết giải thích về quyết định của mình: “Khi Song Luân hát bài này thì Hưng biết chắc 3 HLV còn lại sẽ không bấm mà nhường hết cho Tuấn Hưng, bởi tôi là người thể hiện ca khúc này, tôi sẽ đánh giá trực diện nhất. 

Ở nửa đầu bài hát, khi nhắm mắt lại, tôi cứ ngỡ như đang nghe chính mình hát chứ không phải Song Luân. Đến đoạn cao trào, em cũng chưa thực sự làm tốt. Hôm nay chúng ta không có duyên với nhau, tuy nhiên, nếu em cần sự giúp đỡ, anh sẽ sẵn sàng hỗ trợ em ở phía sau sân khấu”.

 Mỹ Tâm xúc động vì giọng ca 16 tuổi - 9

Lựa chọn hát lại bản hit của nữ ca sỹ Thu Minh – Yêu mình anh, Hạ Vy đã xuất sắc thuyết phục được cả 4 HLV nhấn nút và liên tục dành cho thí sinh này nhiều lời khen tặng. Tuy nhiên, giọng ca đến từ Thanh Hóa đã chọn về đội Tuấn Hưng sau khi nghe anh nói “Ước mơ của anh là được song ca với em vào một ngày nào đó”.

 Mỹ Tâm xúc động vì giọng ca 16 tuổi - 10

Hát lại ca khúc Và em có anh của Mỹ Tâm, nhưng Hải Yến lại được Thu Phương lựa chọn vì cả hai có chất giọng trầm khá tương đồng. Ngay cả “họa mi tóc nâu” cũng nhận xét, dù thí sinh này thể hiện ca khúc của cô, nhưng ngay từ khi cất tiếng hát, cô đã biết Hải Yến phù hợp về đội của HLV Thu Phương.

 Mỹ Tâm xúc động vì giọng ca 16 tuổi - 11

Lê Thái Sơn gây ấn tượng mạnh khi thể hiện ca khúc Nhìn lại đầy máu lửa trên sân khấu. Anh được Tuấn Hưng, Thu Phương nhấn nút xoay ghế và dành nhiều lời khen cho phong cách biểu diễn cực “chất” trên sân khấu. Sau một hồi suy nghĩ, Thái Sơn đã chọn về đội của Thu Phương vì đây là giọng ca mà cả bà nội và mẹ anh đều rất thích.

Hương Bùi – Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Theo Dân Việt