Mỹ nhân “đáng gờm” của màn ảnh Việt (P.2)

Cùng điểm danh những mỹ nhân “đáng gờm” của màn ảnh Việt.

Xuất hiện trên màn ảnh Việt với nhan sắc hơn người, lại đảm nhận những vai diễn mạnh mẽ, cá tính, quyết đoán như bà trùm giang hồ, nữ cảnh sát, giám đốc điều hành, tổng biên tập… nên các nữ diễn viên lại càng tạo được sức hút.

Cùng điểm danh dàn mỹ nhân Việt có những vai diễn “đáng gờm” trên màn ảnh: Ngô Thanh Vân Điện ảnh Việt ngày càng xuất hiện nhiều nữ diễn viên trẻ đẹp trong các bộ phim hành động nhưng vẫn chưa ai có thể soán được ngôi vị “đả nữ” của Ngô Thanh Vân. Những vai diễn ấn tượng trong Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Lửa Phật của Vân Ngô luôn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả bởi lối diễn tinh tế, giàu cảm xúc và đặc biệt là những pha võ thuật mãn nhãn. Với phim Bẫy rồng, “đả nữ của màn ảnh Việt” vào vai một nữ sát thủ rất “đáng gờm”.

Vai diễn của Ngô Thanh Vân là Trinh, biệt danh Phượng hoàng. Trong quá khứ, Trinh là cô gái bị bán vào động mại dâm ở Campuchia, sau đó được ông trùm Hắc Long mua lại sự tự do. Hắc Long đào tạo Trinh trở thành sát thủ máu lạnh mà chỉ nghe danh đã kinh hãi. Để thực hiện phi vụ cuối cùng cho Hắc Long, Trinh tập hợp một số nhân vật cộm cán trong giới giang hồ và trở thành thủ lĩnh. Mỗi khi xuất hiện, cô luôn khiến đám đàn em và đối thủ dè chừng bởi ánh mắt sắc lạnh, hành động quyết đoán cùng tài cầm quân nhạy bén.

Khánh Thi Bộ phim hài hành động Em hiền như ma sơ quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở các lĩnh vực khác nhau như MC Trấn Thành, ca sĩ Siu Black, người mẫu Anh Thư…đặc biệt là sự xuất hiện của “nữ hoàng dancesport” Khánh Thi với 1 vai diễn rất cá tính.

Trong Em hiền như ma sơ, Khánh Thi vào vai Trúc Lan, thành viên của 1 băng đảng xã hội đen khét tiếng. Trúc Lan được mệnh danh là “Bông hồng sắt chết người” bởi vẻ xinh đẹp, quyến rũ nhưng rất lạnh lùng. Cô sẵn sàng truy sát đến cùng những kẻ gây thù chuốc oán với băng nhóm của mình.

Lê Khánh Cô dâu đại chiến 1 là bộ phim đánh dấu vai diễn điện ảnh đầu tiên của  nữ diễn viên Lê Khánh. Trong phim, Lê Khánh vào vai Quyên, một cô đầu bếp quái chiêu với biệt tài phi dao và lái xe mô tô đáng kinh ngạc. Chính vì hiệu ứng vượt cả mong đợi về phần diễn xuất tưng tửng của mình nên Lê Khánh tiếp tục có mặt trong Cô dâu đại chiến 2, cho dù có nhiều sự thay đổi về diễn viên chính.

Trong phần 2, cô tiếp tục thủ vai đầu bếp như phần 1 và còn đảm nhận trọng trách thủ lĩnh Hội quả phụ áo đen chuyên đi điều tra và trừng trị những gã trai lăng nhăng. Vẫn cá tính mạnh mẽ, quái chiêu nhưng trong lần tái xuất này, vai đầu bếp Quyên của Lê Khánh xuất hiện đẹp hơn và cuốn hút hơn rất nhiều.

Phan Như Thảo Người đẹp Phan Như Thảo được khán giả biết đến qua các bộ phim như: Sắc đẹp và danh vọng, Vàng trắng, Ranh giới trắng đen, Cảm hứng hoàn hảo, Gái ế kén chồng, Đò dọc, Bữa tối của diều hâu… Trong các bộ phim đã đóng, vai diễn trong phim điện ảnh hợp tác giữa Việt Nam và Indonesia mang tên Ranh giới trắng đen của cô để lại khá nhiều ấn tượng.

Trong phim, Phan Như Thảo vào vai Ngọc Dung – nữ thanh tra cảnh sát có vẻ ngoài rắn rỏi và tính khí mạnh mẽ như đàn ông. Ngọc Dung thường xuyên mặc thường phục, trà trộn vào các băng đảng buôn bán ma túy xuyên quốc gia để truy tìm các tên trùm tội phạm. Đến với vai diễn gai góc này, Á hậu Việt Nam Hoàn cầu 2011 nhiều lần chịu thâm tím mặt mày, xây xước khi quay các cảnh đánh nhau táo bạo, mạo hiểm.

Nhung Kate Từng tham gia nhiều phim truyền hình như: Bà nội không ăn pizza, Con mắt bão… nhưng mãi đến khi xuất hiện trong bộ phim hình sự Bí mật tam giác vàng, nữ diễn viên Hồng Nhung (Nhung Kate) mới được giới làm phim và khán giả yêu phim Việt nhắc đến nhiều.

Trong phim, Nhung Kate thủ vai Nathavon, một nữ trùm ma túy gốc Lào, sống và làm việc ở Thái Lan. Bà trùm trẻ tuổi sở hữu mạng lưới buôn bán, phân phối ma túy xuyên quốc gia. Qua diễn xuất của nữ diễn viên gốc Hải Phòng, nhân vật Nathavon hiện lên lạnh lùng, tàn nhẫn, thủ đoạn trong công việc, không đặt niềm tin vào bất kì ai ngay cả bố đẻ của mình. Sự ghê gớm của nhân vật này bộc lộ qua từng câu nói, nét mặt đến cái trợn mắt đầy sắc lạnh của Nhung Kate.

Đ.S

Theo Vietnamnet