Minh Vương làm album âm hưởng rock về Hồ Chí Minh

Ca khúc chủ đề “Việt Nam ơn Người” – do trưởng nhóm Dòng Thời Gian sáng tác – mang phong cách nhạc rock.

Vũ Minh Vương cho biết, sản phẩm mới của anh nhằm thể hiện tình yêu đối với đất nước, dân tộc và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ca khúc chủ đề của album là Việt Nam ơn Người do chính anh sáng tác. Bài hát mang âm hưởng của nhạc rock mạnh mẽ.

“Hồi mới viết xong, tôi nói với êkíp về ý tưởng của mình thì ai cũng sốc. Mọi người sợ nhạc rock sẽ không thể truyền tải hết được hình ảnh về vị lãnh tụ. Tuy vậy, đến khi nghe xong, ai cũng hài lòng. Tôi nghĩ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có một thời tuổi trẻ với nhiều hoài bão, mơ ước cùng những năm tháng gian khó, gập ghềnh để tìm tự do cho dân tộc. Chỉ có nhạc rock mới lột tả hết được những gì dữ dội mà Hồ Chủ tịch đã trải qua”.

Vũ Minh Vương tự bỏ tiền túi để sản xuất album nói về tình yêu với Bác Hồ.

Ca sĩ Vũ Minh Vương.

Minh Vương nói thêm, album Việt Nam ơn Người do anh tự bỏ tiền túi để sản xuất. Anh không tìm đến nhà tài trợ nào bởi không muốn bị chi phối về ý tưởng, cảm xúc. “Tôi làm nhạc để phục vụ cho chính mình. Tôi không lấn cấn con đường nghệ thuật có nuôi sống được mình không, bởi ngoài ghi âm, làm đĩa, tôi còn nhiều nguồn thu khác từ các trung tâm âm nhạc”, anh khẳng định.

Bên cạnh Việt Nam ơn Người, album có nhiều ca khúc quen thuộc như Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, Bên lăng Bác Hồ, Người là niềm tin tất thắng hay Ca ngợi Hồ Chủ tịch.

Nhóm Dòng Thời Gian thành lập năm 2010, từng gây ấn tượng trong cuộc thi Vietnam’s Got Talent 2011 với trích đoạn nhạc kịch kinh điển Thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris. Ban nhạc bao gồm bốn thành viên Vũ Minh Vương, Trần Khắc Tiệp, Nguyễn Quang Tú và Lê Kim Long. Khi theo đuổi sự nghiệp riêng, trưởng nhóm Vũ Minh Vương phát hành ca khúc Việt Nam đâu chỉ chữ S, sau đó là album Việt Nam ơn Người.

Đức Trí

theo VnExpress