Minh Nhí kể chuyện đi xin vai diễn cho Việt Hương

Minh Nhí kể ngày xưa anh phải đi xin vai cho học trò Việt Hương, Thúy Nga một cách khó khăn, bởi lúc đó bầu show chỉ chuộng nghệ sĩ ăn khách.

Nghệ sĩ Minh Nhí vừa khai trương khóa học đầu tiên tại sân khấu kịch do anh mở cách đây không lâu ở TP.HCM vào trưa 27/3. Nam diễn viên gạo cội cho biết từ lâu anh đã khát khao có một sân khấu kịch của riêng mình để thỏa mãn đam mê với nghề.

Ngoài việc tái hiện những vở diễn nổi tiếng một thời cho những người cùng thế hệ, và tạo điều kiện cho lớp trẻ có cơ hội, Minh Nhí còn quyết định mở lớp học.

Hiện nay, nghệ sĩ Minh Nhí không còn bị ràng buộc về trách nhiệm với gia đình, bởi bố mẹ anh mất đã lâu, anh chị em đều có tổ ấm riêng, anh sống một mình nên dành hết tâm huyết cho sân khấu.

Minh Nhí tâm huyết với lớp học trò đầu tiên do anh phụ trách mọi khâu. Ảnh: Huy Ngô.

“Tôi còn bao nhiêu thời gian trên cõi đời này nữa đâu, ở tuổi này tôi đã đủ thỏa mãn khát khao được diễn xuất, giờ chỉ muốn tập trung cho công tác giáo dục và níu giữ sân khấu”, anh tâm sự.

Minh Nhí từng có nhiều năm giữ vai trò giảng dạy ở trường sân khấu, phụ trách 5 khóa học ở sân khấu kịch Phú Nhuận nhưng anh vẫn nuôi ước mơ có một lớp dạy do mình chịu trách nhiệm mọi thứ.

“Học trò đầu tiên của tôi thành danh có Việt Hương, Tiết Cương, Thúy Nga. Sau này có thêm Thu Trang, Hải Yến và hiện tại Minh Dũng, Xuân Nghị… Thật ra việc thành công còn phụ thuộc vào nhiều thứ, nhưng mình cứ cố gắng truyền nghề, các em đạt đến đâu mừng đến đó”, anh nói.

Minh Nhí kể ngày xưa anh phải đi xin vai cho học trò một cách khó khăn, bởi lúc đó bầu show chỉ chuộng nghệ sĩ ăn khách. Nhưng anh cương quyết giành vai cho Việt Hương, Thúy Nga ở sân khấu kịch 5B, nếu họ không nhận, nam nghệ sĩ sẵn sàng hủy vở diễn với tư cách tác giả kịch bản. Anh bảo cũng nhờ sự kiên quyết mà học trò mới có cơ hội với nghề.

“Mở sân khấu rồi, mình muốn cho bọn trẻ một vai cũng dễ. Ngày xưa đi xin muốn gãy lưỡi, người ta cũng ậm ừ rồi để đó”, Minh Nhí xót xa nói. Anh cũng bắt chước ở trường học, đặt tên khóa học đầu tiên là K1MN (gắn liền với tên của người chủ nhiệm).

Ngoài Minh Nhí còn có các nghệ sĩ Thanh Thủy, Trung Dân (phụ trách lớp Kỹ thuật biểu diễn) và đạo diễn Quốc Thảo (dạy môn Tiếng nói sân khấu) chung vai góp sức. Song song đó, học viên còn được giao lưu với các diễn viên của sân khấu Minh Nhí như Hòa Hiệp, Bá Thắng, Long Nhật, Minh Dũng…

Minh Nhi ke chuyen di xin vai dien cho Viet Huong hinh anh 2

Nghệ sĩ Trung Dân nổi tiếng bởi sự cầu toàn trong công việc. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

Tại buổi khai giảng, nghệ sĩ hài Trung Dân khiến cả khán phòng lặng đi khi phát biểu: “Quan điểm của tôi về nghệ sĩ không nằm ở khái niệm vật chất nên không có nghệ sĩ giàu hay nghèo, chỉ có nghệ sĩ hay hoặc dở. Chúng tôi không còn đứng trên sân khấu được bao lâu nữa, chỉ mong truyền đạt cho các em những gì mình có. Nhưng tôi mong các em hãy là những nghệ sĩ làm nghề tử tế”.

Nghệ sĩ kiêm đạo diễn Thanh Thủy cho biết chị học khóa 1982-1987, ngày ra trường chị về phụ giảng cho cô Kim Chi lớp học đầu tiên của trường Điện ảnh TP.HCM gồm các sinh viên Lý Hùng, Việt Trinh, Diễm Hương, Lê Tuấn Anh, Ngọc Hiệp…

“Các em hãy tự tin rằng ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, dù là thế giới cũng xuất thân từ sân khấu. Đây là cái nôi để các em tiến xa với nghề”, chị khẳng định.

Dù vậy, Thanh Thủy tâm sự rằng chị rất buồn vì lớp trẻ hiện không có đam mê nhưng lại thừa ảo tưởng. “Nếu không yêu thích và đặt quyết tâm, các em chỉ tốn thời gian, tiền bạc và công sức. Hãy đi làm công việc khác nếu mục đích bước vào con đường này chỉ mong được nổi tiếng. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình, nhưng thành công hay không phụ thuộc vào các em”, chị nói.

Minh Nhi ke chuyen di xin vai dien cho Viet Huong hinh anh 3

Khóa học đầu tiên của lớp Minh Nhí có 40 học viên. Ảnh: Huy Ngô.

Nghệ sĩ Minh Nhí cho biết khóa học sẽ kéo dài 6 tháng, sau đó nếu nhận thấy học viên có năng khiếu theo đuổi con đường diễn xuất, anh sẽ tiếp tục đào tạo.

Nam diễn viên cho rằng các bạn trẻ cần trang bị những kỹ năng nghề nghiệp để sau này thuận tiện cho việc diễn xuất. Vì thế, anh chuẩn bị lớp học cải lương và nhờ các ca sĩ phụ trách thêm về thanh nhạc.

Kim Chi

Theo Zing