Miley Cyrus và “hành trình” 22 năm

Côca sĩ “Wrecking ball” chính thức bước sang tuổi 22 vào 23/11 (giờ Mỹ). Hãy cùng xem lại những sự kiện đáng nhớ trong 22 năm qua của cô nàng nhé.

20141123-061900-10801597_10152937566637147_7737793307832828936_n_520x491

Miley Ray Cyrus (sinh ngày 23/11/1992) là một diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ được biết đến rộng rãi thông qua vai diễn  Miley Stewart/Hannah Montana trong series phim của Disney – Hannah Montana. Nhưng có lẽ ít ai biết được niềm đam mê diễn xuất của cô nàng đã nhen nhóm từ khi Miley chỉ mới 8 tuổi. Cô bắt đầu tham gia các lớp diễn xuất, ca hát và có được vai diễn đầu tiên trong bộ phim Doc với nhân vật Kylie. Đến năm 2003 lại được xuất hiện với tên khai sinh của mình trong bộ phim  Big Fish của đạo diễn nổi tiếng Tim Burton. Vào năm 11 tuổi, Miley đi thử vai cho một dự án của  Disney mà sau này là Hannah Montana. Miley gửi băng thử vai cho vai bạn thân của nhân vật chính nhưng được thông báo yêu cầu thử vai cho nhân vật chính Chloe Stewart. Sau khi gửi băng và đến Los Angeles để thử trực tiếp một vài lần nữa, Miley được thông báo rằng cô quá trẻ và nhỏ cho vai diễn  này. Tuy nhiên, sự kiên trì cộng với khả năng ca hát của  Miley đã dẫn tới việc nhà sản xuất mời cô quay lại. Miley cuối cùng đã nhận được vai chính với tên gọi được đổi theo tên của cô – Miley Stewart vào năm 12 tuổi. Hannah Montana ngay lập tức trở thành “bom tấn” trên truyền hình và đưa tên tuổi  Miley trở thành một thần tượng của giới trẻ. Miley sau đó trở thành nghệ sĩ đầu tiên có hợp đồng ở mọi lĩnh vực của Công ty  Walt Disney bao gồm phim truyền hình, phim điện ảnh, ca hát, hàng tiêu dùng… Đĩa đơn đầu tiên của  Miley dưới tên Hannah Montana là “The Best of Both Worlds“, bài hát chủ đề của Hannah Montana phát hành ngày 28/3/2006. Miley được ghi công dưới tên của Hannah Montana, nhân vật chính của bộ phim cùng tên. Vì lý do đó mà Miley phải hóa trang thành Hannah khi biểu diễn các bài hát trực tiếp. Năm 2007 Miley Cyrus chính thức cho ra đĩa đơn “See You Again” là đĩa đơn đầu tiên được ra mắt dưới tên cô, và trở thành một đĩa đơn thành công khi vào đến top 10 Billboard Hot. Ngày 22/6/2008, Miley phát hành album Breakout của riêng mình đem về ngôi quán quân Billboard 200 thứ ba. Cô tâm sự: “Tôi viết hầu hết lời cho các ca khúc trong đĩa đơn mới của mình. Người nghe sẽ không chỉ được gặp tôi mà còn hiểu được thực sự tôi là ai và những gì đã diễn ra trong tôi suốt những năm qua“. Cũng trong năm đó, Miley lồng tiếng cho Penny trong phim hoạt hình Bolt rất thành công được phát hành vào 21/11/2009. Miley Cyrus bắt đầu chuyển đổi hình tượng mới trưởng thành hơn vào cuối năm 2008 khi quản lý của cô kí kết hợp đồng với Nicholas Sparks viết một kịch bản cho cô để đưa cô tới gần nhóm khán giả trưởng thành. Vào tháng 4 phim điện ảnh Hannah Montana: The Movie được ra mắt và đạt được thành công lớn về thương mại. Đầu năm 2009, có nhiều tin đồn lan rộng về việc hẹn hò của  Miley và Nick Jonas, họ được cho là đã hẹn hò trong vòng 2 năm. Nhưng cũng trong năm 2009 cô nàng bắt đầu quay dự án phim  The Last Song và gặp gỡ Liam Hemsworth. Album phòng thu thứ ba của cô – Can’t Be Tamed – được phát hành vào ngày 21/6/2010. Đĩa đơn đầu tiên từ album có tên Can’t Be Tamed được phát hành vào ngày 18/5/2010 và ra mắt trên  Billboard Hot 100 tại vị trí thứ tám. Trang phục của Miley trong clip nhạc và những buổi biểu diễn được xem là khêu gợi hơn những lần diễn trước và tạo nhiều phản ứng trái chiều từ giới truyền thông. Sau khi phát hành album, Miley Cyrus dự định sẽ ngừng việc hát của mình để tập trung cho những phim ảnh. Tính đến tháng 12/2010, Miley đã được “nhắm” đến cho 4 phim điện ảnh: Wings, LOL: Laughing Out Loud, WakeSo Undercover. Mặc dù tuyên bố trước đó rằng cô sẽ được tập trung nhiều hơn vào diễn xuất trong tương lai nhưng trong tháng 2/2011, Miley Cyrus đã khẳng định cô không tham gia vào bất kì bộ phim mới và sẽ đi lưu diễn. Năm 2012 đánh dấu một năm hạnh phúc của  Miley khi Liam đã cầu hôn cô bằng một chiếc nhẫn kim cương 3.5 cara sau 3 năm hẹn hò. Họ đã chính thức đính hôn! Cũng trong năm đó đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong phong cách của  Miley – một hình tượng hoàn toàn khác biệt.

Hình ảnh đầu tiên khi cô nàng vừa mới cạo kiểu đầu cá tính

Đến năm 2013, Miley trở lại với bài hát mới “We can’t Stop”. MV này là MV dành được nhiều lượt xem nhất trong vòng 24 giờ trên hệ thống Vevo, trở thành một trong những hit đình đám nhất của cô nàng và đã làm tốn không ít giấy mực của báo giới cùng các nhà phê bình. Miley cũng đã chia tay vị hôn phu của mình trong năm nay và rất nhiều người tin rằng đó là lý do khiến cô thay đổi nhiều đến vậy. Đây là năm mà vẻ ngoài của Miley thay đổi đến chóng mặt, lột xác và hở hang đến mức phản cảm nhưng xét về chất lượng âm nhạc, không thể không thừa nhận siêu sao 21 tuổi này đã có những thành công vượt bậc về chất lượng sản phẩm. Hai bản “hit” đã làm mưa làm gió trong năm 2013 –  We can’t stop và Wrecking Ball là hai sản phẩm âm nhạc khá hoàn hảo về giai điệu lẫn ca từ. Được biết để cho ra đời hai tác phẩm tâm đắc này, Miley cùng đội ngũ sáng tác đã làm việc vô cùng vất vả trong 6 tháng để sáng tạo ra một giai điệu nhẹ nhàng nhưng độc đáo từ sự kết hợp từ 3 thể loại pop, R&B và dance. Trong khi nội dung của We can’t stop là lời trần thuật thẳng thắn của  Miley về cuộc sống phía sau ánh đèn sân khấu thì Wrecking Ball lại là một nhật ký nội tâm mãnh liệt của một phụ nữ trẻ phải gánh chịu quá nhiều chỉ trích của dư luận. Cả hai bài hát đều thắng lợi về mặt doanh thu và tiếng vang trên toàn cầu, một thành công không dễ có được ở các ca sĩ cùng thời với Miley. Riêng với năm 2014 lại là một năm cô ca sĩ bận rộn với những tour diễn.  Tour Bangerz của Miley đã “tấn công” khắp mọi phòng vé trên nhiều nước và để lại nhiều ấn tượng. Và có lẽ điều làm fan của cô vui mừng nhất đó là Miley đã gạt bỏ được hình bóng của vị hôn phu cũ của mình là Liam và sẵn sàng xuất hiện trong một vòng tay mới là Patrick Schwarzenegger. Miley có vẻ đã tìm lại được niềm vui của mình và hy vọng là mối quan hệ của họ sẽ vẫn tiến triển một cách tốt đẹp nhất.

Chip Tran

Theo YAN News