Lý Nhã Kỳ: ‘Về ồn ào ở Cannes, tôi nghĩ Angela Phương Trinh không có lỗi’

Lý Nhã Kỳ giải đáp những câu hỏi thắng thắn nhất về những ồn ào trong suốt quá trình cô tham gia LHP Cannes 2016.

Những ngày xuất hiện tại LHP Cannes 2016, Lý Nhã Kỳ đã gây bão truyền thông với hình ảnh lộng lẫy, tỏa sáng trên thảm đỏ. Người ta vẫn luôn nói về Lý Nhã Kỳ với nhiều câu chuyện có vẻ kì bí. Người phụ nữ quyền lực, giàu có này luôn là một ẩn số với showbiz Việt. Trở về từ LHP Cannes, Lý Nhã Kỳ đã có cuộc phỏng vấn, chia sẻ về những điều mà khán giả bàn tán về cô suốt những ngày qua. Song song đó, Lý Nhã Kỳ cũng thẳng thắng giải đáp một số thắc mắc của dư luận liên quan đến phát ngôn của cô được cho là nói về Angela Phương Trinh.

Lý Nhã Kỳ: Về ồn ào ở Cannes, tôi nghĩ Angela Phương Trinh không có lỗi - Ảnh 1.

 Lý Nhã Kỳ tỏa sáng trên thảm đỏ LHP Cannes

Chào Lý Nhã Kỳ, vừa trở về từ LHP Cannes, ở lần thứ 3 này chị có cảm xúc khác với những lần trước như thế nào?

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì hình ảnh Việt Nam được yêu mến, được quan tâm, được trân trọng từ những người quyền lực tại Cannes cũng như giới chuyên môn, báo giới quốc tế và các nhiếp ảnh gia. Sắp tới đây, sẽ có những nhân vật quan trọng mà tôi đã gặp gỡ tại Cannes đến Việt Nam thăm và làm việc, điều này cũng cho thấy hình ảnh Việt Nam có vị thế tốt hơn đối với bạn bè quốc tế.

Lần này chị tới Cannes với vai trò nhà tài trợ cho quỹ Cinefondation Cannes 2016. Rất nhiều người tò mò để tài trợ cho tổ chức tại Cannes chắc chị phải tốn kém lắm!

Tôi vẫn nhắc lại câu mình từng nói rằng, có những thứ, có rất nhiều tiền cũng không làm được. Nếu tôi có tiền mà không có được một vị thế nhất định trên quốc tế, thì tiền của tôi cũng chẳng có nghĩa lý gì. Người giàu hơn tôi ở quốc tế rất nhiều. Tôi được trân trọng là còn bởi sự nhiệt huyết của mình đối với văn hoá, nghệ thuật, đã có những cống hiến đối với nghệ thuật ở trên thế giới.

Lý Nhã Kỳ: Về ồn ào ở Cannes, tôi nghĩ Angela Phương Trinh không có lỗi - Ảnh 2.

 Lý Nhã Kỳ sử dụng rất nhiều bộ cánh hàng hiệu trong suốt LHP Cannes

Những bộ váy chị sử dụng trong những ngày ở Cannes đều là những bộ cánh hàng hiệu. Chắc hẳn chúng rất đắt đỏ? Chị có thể tiết lộ giá trị của chúng không?

Các bạn có thể thấy thương hiệu tôi mặc đi thảm đỏ ở Cannes hầu hết của Alexis Mabille, Georges Hobeika, trang sức Paolo Piovan… là những thương hiệu mà tôi kinh doanh, đồng thời cũng là thương hiệu tôi ưa chuộng bởi sự tinh tế, thanh lịch, hợp với phong cách của mình. Các trang phục phần lớn đều thuộc dòng haute couture, cho nên giá trị của nó như thế nào thì chắc ai yêu thời trang cũng đều hiểu. Với tôi, giá trị của những bộ đồ tôi mặc không phải nằm ở giá tiền, mà nằm ở giá trị tôi đã khẳng định mình với hình ảnh, thần thái của một nghệ sĩ, người phụ nữ Viêt Nam trên thảm đỏ Cannes. Phóng viên quốc tế đã gọi tên Viêt Nam, tạp chí Gala danh tiếng liên tục đăng hình ảnh thảm đỏ của tôi vì yêu thích phong cách mà các biên tập viên gọi là “luồng gió mới” trên thảm đỏ của tôi, hầu hết những nhân vật quyền lực tại Cannes đều ghi nhớ những trang phục cũng như thần thái của tôi mỗi lần xuất hiện… Giá trị ấy, có đồng tiền nào có thể đo được?!

Và sau những phút xiêm y lộng lẫy ấy chắc chắn cũng có nhiều vất vả phía sau…

Nếu để nói đi thảm đỏ mà có những vất vả phía sau thì chắc hơi quá, ekip của tôi có chuyên gia trang điểm Minh Lộc và nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn mới là những người vất vả để hỗ trợ hình ảnh cho tôi. Tuy nhiên, tôi đi Cannes không phải là ngồi đợi đến giờ để được đi thảm đỏ cùng các ngôi sao Hollywood, mà tôi đi Cannes để thực hiện những kế hoạch kinh doanh của mình, cũng như những kế hoạch trong nghệ thuật vì tôi vẫn mong sẽ làm được gì đó cho nghệ sĩ Việt Nam tại Cannes sau này nếu có thể. Song song với những kế hoạch đó, tôi vẫn phải làm mọi việc của công ty mình như mình đang… ở nhà, và vẫn tham gia những lịch làm việc riêng tại Pháp. Chính vì vậy, sự vất vả nằm ở chỗ là không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày tôi chỉ ngủ được 2 tiếng là 12h đêm đến 2h sáng nên tôi bệnh suốt. Bệnh mà vẫn phải làm việc, mỗi ngày đều có bác sĩ tới điều trị.

Lý Nhã Kỳ: Về ồn ào ở Cannes, tôi nghĩ Angela Phương Trinh không có lỗi - Ảnh 3.

 Sau những hào quang đó là giây phút lao động vất vả

Chị có để ý tới một đàn em tới Cannes dịp vừa rồi và được báo chí quốc tế nhắc tới không, ý tôi là Angela Phương Trinh ấy. Chị thấy cô ấy thế nào?

Như tôi từng nói, Phương Trinh là cô gái xinh đẹp, năng động và có nhiều cơ hội để thăng tiến trong tương lai. Nhưng thật sự để khẳng định hình ảnh trước báo giới truyền thông quốc tế cũng như những nhân vật quyền lực của điện ảnh tại Cannes thì Phương Trinh cần có thời gian xuất hiện thảm đỏ Cannes nhiều hơn. Phạm Băng Băng cũng cần ít nhất vài năm xuất hiện liên tục trên thảm đỏ Cannes và phải có những mối quan hệ với các nhà làm điện ảnh nổi tiếng thế giới, khi đó cô ấy mới có vị trí vững vàng và được báo giới thế giới quan tâm nhắc tên đến. Tôi nghĩ, Phương Trinh có thể tiến nhanh hơn nếu như cô ấy đi đúng hướng trong tương lai tại Cannes. Tôi tin ê-kíp của Phương Trinh sẽ làm được điều đó.

Trong thời gia ở Cannes, chị có đăng tải trên trang cá nhân của mình status đại ý nói về sự lừa dối, nói quálên của ai đó để “bịp” khán giả quê nhà. Nhiều người cho rằng chị đang ám chỉ Angela Phương Trinh? Có phải không?

Tôi nghĩ Phương Trinh không có lỗi, lỗi ở những người chưa hiểu lắm về sự việc nhưng cố tình thổi phồng hoặc sai lệch đi khiến người khác dễ hiểu lầm.

Lý Nhã Kỳ: Về ồn ào ở Cannes, tôi nghĩ Angela Phương Trinh không có lỗi - Ảnh 4.

 Lý Nhã Kỳ cho rằng Angela Phương Trinh là cô gái xinh đẹp, năng động và có nhiều cơ hội để thăng tiến trong tương lai

Vậy tin đồn về việc thảm đỏ LHP Cannes được “dọn sạch” để nghệ sĩ Việt đi mà mọi người truyền tai nhau, chị có thể chia sẻ thêm?

Ở Cannes có bộ phận điều phối thảm đỏ, chăm sóc cho sao hạng A và khách VVIP. Bộ phận đó chỉ hướng dẫn khán giả hoặc khách mời đi qua một bên tránh đường một chút xíu để các sao hạng A hoặc khách VVIP đang dừng lại chụp hình. Nhưng sẽ không có chuyện dọn sạch thảm đỏ cho một ai đó đi. Nếu có, chỉ là dành cho đoàn phim ra mắt. Trên thảm đỏ Cannes cũng không có vị trí nào là đẹp nhất, bởi bạn sẽ rất dễ hình dung là thảm đỏ dài, phóng viên đứng đều hai bên, chỗ nào cũng là vị trí đẹp như nhau cả. Bạn đứng chỗ nào, dừng lại ở đâu là do ý muốn của bạn hoặc do nhiếp ảnh đề nghị bạn dừng lại cho họ chụp, chứ không phải do chỗ nào đẹp, chỗ nào xấu.

Chị có thể chia sẻ cách thức đi thảm đỏ tại Cannes là thế nào?

Chỉ có một thảm đỏ là lối đi duy nhất vào bên trong khán phòng chiếu phim, miễn là bạn cầm trong tay vé mời là có thể tham dự. Tuy nhiên, có sự phân biệt và khác nhau rất rõ ràng giữa ngôi sao, khách VVIP và khán giả. Nếu bạn là ngôi sao hay khách VVIP, bạn sẽ được MC đọc tên giới thiệu trang trọng, được người điều phối trên thảm đỏ dẫn đường, sắp xếp khán giả đứng né qua một bên hoặc dừng lại trên thảm đỏ để có không gian chụp hình thoải mái hơn. Ngôi sao hoặc khách VVIP thì sẽ ghi tên trên vé và ghế ngồi bên trong rạp chiếu phim rất rõ ràng. Họ cũng có lối đi riêng khi ra về. Các ngôi sao sẽ dược ngồi ở khu vực sảnh giữa tầng trệt tính từ dãy ghế đầu tiên đến dãy thứ bảy.

Còn đối với khán giả, nếu không muốn chụp hình, bạn có thể đi thẳng vào bên trong sự kiện. Khán giả cũng có thể dừng lại để tạo dáng và có những bức ảnh lưu niệm trên thảm đỏ, nhưng phải đảm bảo không gây cản trở cho các ngôi sao và khách VVIP. Trong sự kiện, khách mời bình thường sẽ được ngồi trên lầu hai, ba và ghế không ghi tên.

Cuối cùng, đoàn phim là những nhân vật quan trọng nhất trong sự kiện ngày hôm đó. Họ sẽ là những người xuất hiện cuối cùng để kết thúc thảm đỏ và báo hiệu bắt đầu đến giờ công chiếu phim. Trước khi đoàn phim xuất hiện, bộ phận điều phối thảm đỏ mới thực sự lo “dọn thảm”. Và lúc đó thảm đỏ được xem là trống nhất. Nhưng cũng có trường hợp khách mời hoặc khán giả đến trễ, thì họ vẫn sẽ được cho đi thảm đỏ vào khung giờ đó, nhưng những người ý tứ sẽ đi nhanh hơn vào phía trong ổn định chỗ ngồi, hoặc tạm dừng lại để nhường thảm đỏ cho đoàn phim.

Lý Nhã Kỳ: Về ồn ào ở Cannes, tôi nghĩ Angela Phương Trinh không có lỗi - Ảnh 5.

 “Bản thân tôi được ban tổ chức LHP ưu ái với sự chăm sóc đặc biệt dành cho các sao hạng A hoặc khách VVIP, và cũng chỉ biết… “hưởng” như vậy thôi”

Trong thời gian LHP Cannes diễn ra, 1 số trang báo quốc tế đưa tin về những “tấm vé thông hành” được mua bằng tiền hoặc rất nhiều tiền ở Cannes, chị có nghe nói về việc này?

Tôi cũng có nghe bạn bè chia sẻ lại thông tin này nhưng tôi chưa có cơ hội được biết đến những chuyện tương tự như vậy. Bản thân tôi được ban tổ chức LHP Cances ưu ái với sự chăm sóc đặc biệt dành cho các sao hạng A hoặc khách VVIP, và cũng chỉ biết… “hưởng” như vậy thôi chứ cũng không có nhiều thời gian để tò mò tìm hiểu xung quanh. Tôi không phải nhà báo điều tra hay các blogger muốn gây chú ý để tìm kiếm những thông tin đồn đại đó.

Hỏi thật, bản thân chị đã bao giờ phải xài tới “tấm vé thông hành” đó chưa vì chúng ta đều biết chị được đưa đón như một VVIP tại Cannes, xuất hiện ở những bữa tiệc cá nhân… Và chị có rất nhiều tiền!

Ngay cả khi tôi chưa bảo trợ cho Cinefondation như Cannes mùa trước, tôi vẫn được đưa đón, có vệ sĩ riêng như một ngôi sao hạng A hoặc khách VVIP mà. “Vé thông hành” của tôi có lẽ là vị thế nhất định và sự ưu ái, quý mến, tôn trọng từ ban tổ chức dành cho tôi.

Lý Nhã Kỳ: Về ồn ào ở Cannes, tôi nghĩ Angela Phương Trinh không có lỗi - Ảnh 6.

Người ta vẫn tò mò hỏi nhau, chẳng biết số tài sản Lý Nhã Kỳ sở hữu nhiều đến mức nào!

Tôi cho rằng, sự tò mò về tôi cũng là một “tài sản” mà tôi có trong thành công sự nghiệp của mình.

Với người phụ nữ có đủ tiền tài địa vị như chị sẽ hay gặp được câu hỏi bao giờ kết hôn! Vậy chị có dự định cho việc này trong tương lai gần không?

Không chỉ trong công việc, trong đời sống tôi cũng luôn có những kế hoạch của mình. Tôi có kế hoạch cho việc kết hôn rồi, khi nào kế hoạch đó triển khai tôi tất sẽ thông báo ngay. Nỗi buồn có thể giấu, nhưng hạnh phúc thì khó lắm, tôi cũng muốn san sẻ niềm hạnh phúc đến với những người yêu mến mình.

Có nhiều lời đồn đoán về mối quan hệ tình cảm hiện tại của chị. Chị có thể bật mí về người đàn ông hiện tại của mình được không?

Đó là người luôn kiên nhẫn và dịu dàng ở bên cạnh tôi.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này. Chúc chị luôn đạt được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. 

Thanh Huyền
Theo Tri Thức Trẻ