Loki Bảo Long: ‘Tôi thiếu bản lĩnh, không dám hy sinh nên… nhạt nhẽo’

Hot boy X-Factor trở lại sau 4 năm im ắng với tâm thế sẵn sàng thay đổi, chấp nhận dấn thân để chinh phục khán giả.

Loki Bảo Long từng gây ấn tượng tại cuộc thi X-Factor 2014 bởi gương mặt điển trai, giọng hát tốt. Nhưng anh quyết định rời bỏ cuộc chơi trước đêm chung kết vì lý do gia đình. Suốt một khoảng thời gian dài sau đó, Loki dường như biến mất khỏi các hoạt động showbiz.

Mới đây, anh chàng 9x bất ngờ trở lại tại sân chơi âm nhạc mới – The Debut. Phần xuất hiện của Loki nhận được nhiều phản ứng tích cực của giám khảo và khán giả. “Không có gì ngăn cản mình khỏi điều mình mong muốn, mục tiêu của mình cả. Cho nên bất lợi như thế nào, mình cũng phải cố gắng đi theo nó”, Loki chia sẻ. Kết quả, anh chàng nhận được 3 lựa chọn để bước vào vòng trong.

– Lý do khiến bạn quyết định quay trở lại với âm nhạc tại cuộc thi ‘The Debut – Dự án số 1’ vừa qua là gì? 

– Mình bị người thân chơi một “vố” bất ngờ. Khi thấy mình còn đam mê, một người bạn đã bí mật đăng ký thay. Lúc đầu mình nghĩ sẽ không bao giờ có thể nắm lấy một cơ hội như vậy. Sau đó, mình nhận ra đúng là đam mê với âm nhạc trong người mình vẫn còn nhiều lắm. Loki cũng không thể phụ lòng những người đã tin tưởng nên quyết định chơi hết mình tại cuộc thi.

– Loki phải chuẩn bị những gì để có thể chinh phục được khán giả sau thời gian vắng bóng?

– Thật ra mình không chuẩn bị gì nhiều sau 3 năm xa sân khấu. Mình đã có rất nhiều khoảng lặng để suy nghĩ và biết mình là ai, cần gì, khả năng đến đâu. Mình cũng ổn định mọi thứ từ vật chất đến tâm lý suốt thời gian qua rồi. Có thể nói, đến giờ cuộc sống của mình yên bình lắm. Một thử thách mới sẽ là điều khiến cuộc sống của mình lúc này ý nghĩa hơn.

– Một thí sinh ‘quen mặt’ đi thi tại một cuộc chơi tìm kiếm những nhân tố mới, Loki đã chịu áp lực ra sao?

– Loki đã quen với format “sống chung với áp lực”. Vì thực tế đâu đâu, nghề nào cũng áp lực, ngay cả một người nội trợ cũng gặp phải điều đó. Việc một chương trình truyền hình có những tiêu chí lựa chọn khó thì sẽ càng hấp dẫn. Có một câu nói tại chương trình mà Loki rất tâm đắc “chịu làm những điều khác thường thì mới có được cái phi thường” nên đừng than vãn. Mình còn trẻ, còn bùng nổ được thì cứ cố gắng hết sức thôi.

– Thời gian vắng bóng vừa qua, Loki đã làm gì?

– Ngoài việc học hành kinh doanh, thêm được vài ba cái chứng chỉ này nọ, chủ yếu mình vẫn học về nghề sân khấu. Loki dành thời gian quan sát những thứ xung quanh, về cái nghiệp này và những con người đi trước. Còn lại là những phút giây yên bình bên gia đình. Nghe có vẻ chán nhưng Loki hài lòng với nó.

– Có ngoại hình sáng, tài năng âm nhạc đủ, tại sao hành trình đến với âm nhạc của Loki lại lận đận như vậy?

– Tại vì bản thân Loki không đủ bản lĩnh để thay đổi mình, để dấn thân… Hơn nữa, Loki chưa dám hy sinh cho nghề như đàn anh, đàn chị đi trước.

Bây giờ Loki đã biết mình muốn gì, phải làm gì, và sẽ như thế nào trên con đường đang lựa chọn. Loki mong khán giả sẽ còn cho mình cơ hội để chứng minh, để làm mọi người hạnh phúc với những sản phẩm âm nhạc đúng phong cách con người mình nhất. Loki vẫn mong được đón nhận bằng âm nhạc nhiều hơn là chỉ quan tâm đến ngoại hình.

Loki Bảo Long: - 2

– Loki chia sẻ câu chuyện này không phải là vì bản thân hay chương trình. Loki bật mí câu chuyện vì biết đâu đó ngoài kia, có những cô bé, cậu bé, thậm chí là những người không được sống đúng với giới tính, họ đang phải vật lộn với chính bản thân mỗi ngày. – Cuộc sống trầm cảm được nhắc đến trong suốt các cuộc thi mà Loki tham gia. Bạn nghĩ sao nếu khán giả cho rằng đây là cách dùng “chiêu” để tạo sự chú ý?

Loki đã vượt qua được nó và sống tốt lên mỗi ngày. Loki chỉ mong những con người ấy hãy lắng nghe Loki một lần, nhìn vào cuộc sống của Loki hiện tại để tự tin vào bản thân, vào đam mê. Hãy tin cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp và hào phóng với chúng ta nếu như ta bước đến nó với trái tim trung thực và khao khát về cái đẹp đúng nghĩa.

– Cuộc sống, tâm lý hiện tại của Loki như thế nào?

– Đó là một cuộc sống đầy mầu sắc, thanh âm… Hiện Loki xem sân khấu là cuộc sống.

Loki chỉ biết mình đang trau dồi và cố gắng thật nhiều. Một định hướng hiện đại, phù hợp với xu thế là điều Loki hướng đến. Làm nghệ thuật, người nghệ sĩ cần sáng tạo bởi chúng ta không thể để thua máy móc được.

Tân Cao

Theo Ione/VnExpress