Lan Khuê: ‘Không bị áp lực trước thành công của Thúy Vân’

Chỉ còn vài ngày nữa, Hoa khôi Áo dài 2014 Trần Ngọc Lan Khuê sẽ lên đường tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2015 tại Trung Quốc.

– Chỉ còn 5 ngày nữa Lan Khuê sẽ lên đường đến đấu trường sắc đẹp Miss World 2015. Hiện, cảm xúc của chị thế nào? – Đến thời điểm này, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái và sẵn sàng cho Hoa hậu Thế giới. – Phần thi phụ Multimedia (Đa truyền thông) khởi động từ hôm 1/11. Điều đó cho thấy năm nay BTC Hoa hậu Thế giới khá chú trọng phần thi này. Chị có kế hoạch gì để tạo sự khác biệt với những thí sinh khác? – Những bài tôi và các thí sinh đăng trên trang fanpage đều cho người hâm mộ thấy được quá trình và những công tác chuẩn bị trước thềm Hoa hậu Thế giới. Điều làm nên sự khác biệt của tôi chính là nhờ vào sự yêu mến và quan tâm của các anh chị báo chí, khi các hoạt động đều được báo chí, truyền thông đăng tin, theo dõi. Khi chia sẻ những bài báo lên fanpage, cộng với sự tương tác của mọi người sẽ là sự cộng hưởng giữa Khuê, truyền thông và khán giả.

Lan Khuê: 'Không bị áp lực trước thành công của Thúy Vân'

Lan Khuê chuẩn bị lên đường thi Hoa hậu Thế giới 2015. Ảnh: Duy Phú

– Clip giới thiệu của chị nhận được khá nhiều phản hồi tích cực từ công chúng. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng phần nhạc nền quá lớn, át cả giọng nói. Một số khác lại thắc mắc sao chị không mặc áo dài Việt. Chị nghĩ sao về những nhận xét này? – Phần nhạc nền lớn hay giọng nói nhỏ là những thiếu sót mà tôi ghi nhận. Còn về trang phục thì các đại diện trước đây đều khoác lên mình tà áo dài và giới thiệu về quê hương đất nước, con người Việt Nam, rất đẹp và nên thơ. Năm nay, tôi muốn đem đến một thể nghiệm mới, thoát ra khỏi khuôn khổ mà mọi người vốn mặc định về clip giới thiệu bản thân. Đối với tôi, đã là giới thiệu bản thân thì phải đem đến cho người xem cảm nhận về tính cách và những hoạt động gắn với cá nhân và liên đới được với cuộc thi. Tuy nhiên, khán giả có quyền yêu cầu và đòi hỏi khắt khe với những sản phẩm mà họ nhận được, nên tôi tôn trọng mọi ý kiến đánh giá. – Kể từ khi đăng quang Hoa khôi Áo dài 2014 cho đến thời điểm đi thi, chị có khá nhiều thời gian cho công tác chuẩn bị. Vậy một năm qua chị đã làm những gì để bản thân ngày càng hoàn thiện? – Không có sự thay đổi nào mà không qua rèn luyện, học tập, thử nghiệm. Tôi đã rất nhiều lần thử những phong cách trang điểm, làm tóc khác nhau để chọn ra cái nào phù hợp với mình. Học tập với các chuyên gia, tự học, tự tra cứu, đi nhiều nơi để làm từ thiện, đến nhiều nước để trao đổi văn hóa giúp tôi trưởng thành, tự tin, độc lập và kiêu hãnh hơn, từ đó có nhiều niềm tin hơn với cuộc sống. – Lý do gì khiến chị quyết định chọn múa để hiện ở phần thi năng khiếu?  – Nhảy, múa là thế mạnh của tôi. Mọi người vẫn bảo tại sao tôi không chọn dancesport – bộ môn quen thuộc của mình, nhưng tôi tin vào sự lựa chọn đối với múa. Đến ngày hôm nay, sau khi hoàn thành bài múa, tôi cảm thấy vui đến rơi nước mắt. Những giọt mồ hôi, những vất vả trên sàn tập cuối cùng đã có thành quả. – Nhìn lại lịch sử cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam, chị là đại diện đầu tiên được chọn từ “lò luyện hoa hậu” để đi thi Hoa hậu Thế giới. Điều này có khiến chị bị áp lực? – Nếu dễ dàng bị áp lực thì tôi đã không được ban giám khảo tin tưởng trao cho chiếc vương miện và trách nhiệm này. Có một điều lạ kỳ là càng bị đẩy vào khó khăn, áp lực thì tôi càng cảm thấy phấn khích và khát khao chinh phục hơn. Vì tôi biết thành công từ trong khó khăn sẽ càng đáng quý và trân trọng hơn rất nhiều.

Lan Khuê: 'Không bị áp lực trước thành công của Thúy Vân'

Hình ảnh của Lan Khuê trong clip giới thiệu bản thân. Hoa khôi Áo dài chia sẻ, càng gặp áp lực, cô càng khát khao chinh phục

– Mới đây, Á khôi Áo dài Thúy Vân đoạt giải Á hậu 3 của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2015 tại Nhật Bản. Việc này ảnh hưởng thế nào đến tâm lý của chị trước khi tham gia đấu trường quốc tế? – Thành công của Thúy Vân giúp cho phần đông khán giả yêu thích các cuộc thi sắc đẹp hào hứng hơn, hy vọng hơn về cái tên Việt Nam trên bản đồ nhan sắc. Tuy nhiên, như mọi người cũng đều biết khoảng cách về quy mô và tầm ảnh hưởng của Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Quốc tế khá lớn, nên tôi ý thức được rằng đấu trường sắp tới không hề đơn giản. Vì một cuộc thi càng lớn và tầm ảnh hưởng càng cao, sẽ có rất nhiều vấn đề chi phối. Hy vọng thần may mắn sẽ ở bên và mỉm cười với những nỗ lực, cố gắng của tôi. – Năm nay Hoa hậu Thế giới bỏ phần thi áo tắm. Theo chị, cuộc thi có bị giảm sức hút, nhất là khi lại diễn ra cùng thời điểm với Hoa hậu Hoàn vũ? – Điều khác biệt giữa cuộc thi Hoa hậu Thế giới và các cuộc thi khác đó là Miss World đề cao giá trị của người phục nữ và họ tin rằng sức hút của người phụ nữ chính là trí tuệ và tâm hồn. Không ai có thể đánh giá phẩm chất hay giá trị của một người dựa vào việc họ đang mặc cái gì. Và tôi nghĩ chính điều đó đã giúp Hoa hậu Thế giới luôn giữ vị trí là cuộc thi lớn nhất thế giới trong suốt nhiều năm qua. – Đến lúc này, hình ảnh cũng như thông tin các thí sinh gần như đã cập nhật đầy đủ trên trang chủ của Miss World. Chị đánh giá chất lượng thí sinh năm nay thế nào? – Để đánh giác chính xác và công tâm nhất chỉ có thể biết được khi vào cuộc. Ở thời điểm này, trước thềm cuộc thi, tôi chỉ có thể nói được rằng chiếc vương miện cao quý chắc chắn sẽ thuộc về cô gái nào hội tụ đầy đủ vẻ đẹp, tâm hồn và trí tuệ.

***

Hoa hậu Thế giới (Miss World 2015) được tổ chức tại Sanya,Trung Quốc với sự tham gia của 140 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Chung kết trao giải diễn ra vào ngày 19/12 tại Nhà hát Beauty Crown Grand. Từ ngày 21/11, các thí sinh sẽ lên đường để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi. Đại diện Việt Nam là Hoa khôi Áo dài 2014 Trần Ngọc Lan Khuê. Cô sinh năm 1992, sở hữu chiều cao 1,76 m với số đo ba vòng là 84-60-88. Lan Khuê theo học khoa tiếng Đức, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM. Trước khi đăng quang Hoa khôi Áo dài, cô từng giành giải ba cuộc thi Siêu mẫu châu Á 2012 và giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2013.

Minh Đức

Theo Zing