Lan Anh nói về nghi vấn được chống lưng đoạt giải 300 triệu

Quán quân Tôi là người chiến thắng mùa 2 khẳng định, cô có quen biết với giám đốc âm nhạc Nguyễn Hải Phong nhưng hoàn toàn không liên quan đến kết quả bầu chọn.

Nữ sinh 20 tuổi vừa đăng quang cuộc thi Tôi là người chiến thắng 2014 với giải thưởng 300 triệu đồng cùng hợp đồng âm nhạc với hãng đĩa Universal. Mặc dù chiến thắng của Lan Anh khá hợp lý, làm hài lòng số đông khán giả nhưng vẫn còn vài tình huống khác lạ khiến người ta nghi ngờ. Ở tình huống đầu tiên, trong lúc Hoài Linh công bố kết quả bình chọn của khán giả, Lan Anh bình tĩnh đến ngạc nhiên như biết trước tỷ lệ trong khi Nam Hương đã bật khóc vì lo lắng. Trong khoảnh khắc đang quang ngôi vị quán quân, nữ ca sĩ trẻ bị tước đi quyền được chia sẻ niềm hạnh phúc với người hâm mộ. Thời khắc đẹp đó bị phủi lấp bởi nhà tài trợ và chương trình kết thúc trong vội vã. Điều này đã gây ngỡ ngàng cho khán giả truyền hình.

Cô
Nối gót Hải Châu, từ một người vô danh, Lan Anh đã vượt qua nhiều đối thủ để đăng quang ngôi vị quán quân. Ảnh: Thành Luân

– Cầm trên tay danh hiệu quán quân Tôi là người chiến thắng mùa 2 cùng với số tiền thưởng 300 triệu đồng, cảm giác của chị thế nào? – Đến bây giờ tôi vẫn còn run và thật sự chưa dám tin mình đã chiến thắng. Tôi có cảm giác mình đang có một chuyến hành trình trong mơ. Chiến thắng của tôi một phần do may mắn, nhưng tôi tin tưởng vào khả năng truyền tải cảm nhận âm nhạc của tôi đến mọi người. Mong muốn duy nhất của tôi khi tham gia cuộc thi này là truyền tải tư duy âm nhạc đến với đám đông, dù đó là nhạc cách mạng hay nhạc trẻ. Chiến thắng của tôi cũng đồng thuận với sự đón nhận từ người nghe. Tôi hiểu âm nhạc của mình đã có sự đồng cảm từ khán giả. Tôi thật sự rất vui vì điều này. Tôi xin cảm ơn mọi người rất nhiều. – Chiến thắng của chị không tránh khỏi bị so sánh với quán quân ở mùa đầu và rõ ràng chị chưa đủ sức thuyết phục như Hải Châu đã làm trước đó. Chị nghĩ sao về điều này? – Tôi hiểu so sánh của mọi người về 2 quán quân của cuộc thi. Nhưng tôi và chị Châu không giống nhau. Chất giọng của chúng tôi khác nhau, con đường đi của mỗi người cũng trái ngược. Tôi đến cuộc thi này để truyền đạt những gì mình muốn, nên với những ai đón nhận được thì chiến thắng này, cho dù không thuyết phục như chị Châu, vẫn là thành công của bản thân tôi. Tôi biết sẽ không tránh khỏi so sánh nhưng tôi sẽ không buồn vì điều đó.

Lan Anh
Lan Anh hạnh phúc đón nhận danh hiệu mới.

– Chị nghĩ thế nào về Nam Hương, người đã để hụt ngôi vị quán quân? – Chị Nam Hương có giọng hát đẹp, giàu nội lực và có nhiều kinh nghiệm đi hát. Nhưng có lẽ hôm nay chị ấy có một chút kém may mắn. Tuy nhiên, tôi thấy phần thưởng của nhà tài trợ sẽ là bước tiến lớn cho những dự án sau này của chị ấy. Tôi mong chị Hương sẽ thành công. – Có tin đồn cho rằng vì có mối quan hệ thân tình với giám đốc âm nhạc Nguyễn Hải Phong nên nhà sản xuất đã dọn đường để chị chiến thắng. Thực hư chuyện này thế nào? – Tôi có quen biết với nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong trong lần gặp anh ấy để làm về một dự án truyền hình. Còn việc được anh ấy chống lưng để chiến thắng là hoàn toàn không có. Việc nhà sản xuất dọn đường cho tôi lại càng vô lý hơn nữa. Vì kết quả hoàn toàn phụ thuộc vào 101 giám khảo tại trường quay nên tôi cho rằng đó là sự công bằng và nghiêm túc. Tôi cũng rất bất ngờ khi mình có mặt ở những vòng quan trọng. Tôi hiểu bất cứ cuộc thi nào cũng có những lời đồn và những ồn ào đến từ dư luận. Tuy nhiên, nếu ai trực tiếp đi xem các vòng liveshow sẽ thấy những gì diễn ra nơi đây công bằng như thế nào. Và điểm số của 101 giám khảo không phải là dàn xếp, tôi chắc chắn điều đó. – Chị sẽ ăn mừng chiến thắng thế nào sau đêm nay? – Hiện tại tôi không biết làm thế nào vì tôi không nghĩ mình sẽ chiến thắng.

giọng ca trẻ khá bình tĩnh trong khoảnh khắc đăng quang.
Giọng ca trẻ khá bình tĩnh trong khoảnh khắc đăng quang.

– Chị có dự định thế nào với số tiền thưởng này? – Trước mắt tôi định sản xuất một bộ phim thuộc thể loại sitcom có đề tài về âm nhạc. Hy vọng với chiến thắng và số tiền thưởng này, tôi sẽ dễ dàng hoàn thành dự án của mình. – Còn kế hoạch cho âm nhạc, việc tấn công vào showbiz thì sao? – Tôi chưa biết được sẽ làm như thế nào vì thú thật khi đến với cuộc thi này, tôi không có ý định sẽ bước chân vào showbiz. Tôi tham gia cuộc thi một phần là cơ hội để tôi khẳng định bản thân, đồng thời được làm việc với ê-kíp của anh Nguyễn Hải Phong chứ chưa xác định hướng đi lâu dài. Tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này.

Phương Trinh: Vui vì không đăng quang Là ứng cử viên quan trọng để giành giải quán quân nhưng Phương Trinh bất ngờ bị đánh bại bởi Nam Hương và mất quyền trở thành người chiến thắng. Tuy vậy, cô vẫn tươi cười và thoải mái với kết quả này. Mặc cơn sốt và đau họng đang hoành hành, nữ ca sĩ xinh đẹp vẫn nán lại cho đến giây phút cuối cùng để chúc mừng Lan Anh và để tri ân khán giả đã yêu mến mình.

Lan Anh nói về nghi vấn được chống lưng đoạt giải 300 triệu

Phương Trinh chia sẻ ngay sau đêm thi, cô không thấy buồn với kết quả đó. Nữ ca sĩ xinh đẹp cho rằng việc cô dừng chân ở trận đối đầu thứ nhất là điều khá hợp lý. “Tôi đã từng đi thi và từng nếm hương vị chiến thắng nên nếu tôi đăng quang một lần nữa, nó sẽ không công bằng với những tài năng mới”, cô thổ lộ.Phương Trinh cũng nói thêm, cô đã có thể kiếm được tiền từ việc ca hát nên không muốn  tước đoạt đi cánh cửa tương lai của các bạn trẻ. Theo cô, việc đăng quang ở cuộc thi này sẽ dẫn các em đến nhiều ngưỡng cửa khác, ở đó họ có nhiều cơ hội để thỏa sức vùng vẫy với âm nhạc. Cô sẽ trở nên ích kỷ nếu ôm hết những điều đó. Giọng ca Bỏ lại thừa nhận, cô cần cơ hội để sự nghiệp âm nhạc được bay cao nhưng các tài năng mới cần điều đó hơn. “Với những người cũ như tôi, được đứng trên sân khấu trải nghiệm lại cảm giác thi thố, và hát cho khán giả nghe thôi cũng đã lắm rồi. Tôi đã bộc lộ khả năng và được chứng minh qua giải thưởng, lần này trở lại là để khán giả cảm nhận tôi trưởng thành như thế nào chứ không phải để tranh giành với các em”, Phương Trinh bộc bạch. Nữ ca sĩ xinh đẹp nói trong hân hoan: “Tôi đã có chiến thắng rồi, đó là tình cảm của khán giả, sự tin yêu của mọi người, điều đó quan trọng hơn bất cứ danh hiệu nào mà tôi có được”.

Lan Anh nói về nghi vấn được chống lưng đoạt giải 300 triệu

Nói về Lan Anh, Phương Trinh không ngại dành cho đàn em sự ưu ái. “Tôi thích tâm hồn nghệ sĩ ở Lan Anh. Em ấy vô tư, chỉ biết hát bằng chính tâm hồn, không quan trọng việc thắng thua. Ở em có sự ngây thơ và một giọng hát trong trẻo, điều đó đủ để Lan Anh thuyết phục mọi người”. Cô cũng khẳng định, nếu Nam Hương trở thành quán quân, cô ấy cũng rất xứng đáng. Nhưng theo Phương Trinh, điều quan trọng không phải là xứng đáng hay không, mà những giọng ca trẻ như Lan Anh hay Nam Hương đã được ươm mầm. Cô cho rằng mọi người nên vui mừng vì những tài năng trẻ đã tìm thấy mảnh đất để sinh sôi và nảy lộc. Rời khỏi cuộc thi, nữ ca sĩ đến từ An Giang cho biết, trước mắt cô sẽ nghỉ ngơi vài ngày để dưỡng bệnh. Mang theo tâm lý thoải mái dù không thắng giải, Phương Trinh chia sẻ thêm, cô sẽ khởi động các dự án còn đang dang dở. Thời gian này cô chỉ tập trung cho âm nhạc, hạn chế đóng phim như trước.

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Theo Zing