Lam Trường: ‘Khi cứu, tôi nghĩ đến Thế Lân đầu tiên’

Nam huấn luyện viên The Voice Kids chia sẽ anh rất mong Minh Trường hiểu cho quyết định của mình, bởi trước đó, Thế Lân đã có thể hiện quá tốt.

Cuối tuần vừa qua, sau khi tập 8 của chương trình Giọng hát Việt nhí mùa 2 được phát sóng, nhiều ý kiến tranh cãi đã nảy ra xung quanh quyết định của huấn luyện viên Lam Trường khi dành quyền cứu duy nhất 1 trong 10 thí sinh bị loại của vòng Đối đầu cho Thế Lân, chứ không phải cậu bé 13 tuổi đến từ Đồng Nai như khán giả kỳ vọng. Ngoài việc tiếc nuối cho Minh Trường, nhiều ý kiến còn bày tỏ sự thất vọng dành cho nam ca sĩ Tình thôi xót xa và cho rằng anh đang tự đưa mình vào thế khó khi bỏ đi giọng ca tốt và được yêu thích, để chọn một nhân tố không nổi trội. Thậm chí, khán giả còn đưa ra lời “dọa dẫm” sẽ tẩy chay vào không ủng hộ team Lam Trường nữa. Sau khi chia sẻ trên trang cá nhân, huấn luyện viên Lam Trường lần đầu có những phản hồi thẳng thắn hơn về quyết định của mình.

d
Khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi Minh Trường (áo trắng) không thể đi tiếp vào vòng Liveshow.

– Vì sao anh chọn cứu Thế Lân chứ không phải Minh Trường hay một thí sinh khác? – Tôi không chê Minh Trường hát dở, nói một cách công tâm, tôi rất thích giọng hát của cậu bé. Tuy nhiên, để so sánh giữa Minh Trường và Thế Lân hơn kém nhau về mặt nào là chuyện rất khó bởi hai em nằm trong hai nhóm trình diễn khác nhau. Trong phần thi đối đầu với Nhật ký về mẹ, Thế Lân có thể hiện rất tốt, đặc biệt là phần điệp khúc, cả ba (Thao Thảo – Thế Lân – Diễm Trang) đã cùng nhau mang đến phần trình diễn thực thụ chứ không phải đang trong một cuộc thi. Đáng tiếc là phần thi đó Thanh Thảo đã quá xuất sắc và xứng đáng vào vòng trong. Khi được biết có thêm quyền cứu một thí sinh nữa trong số 10 em bị loại, tôi đã nghĩ ngay đến Thế Lân đầu tiên. Nếu hỏi có tiếc khi không chọn Minh Trường hay không? Tôi thẳng thắn trả lời là có. Nhưng tôi mong mọi người hiểu rằng khi xem ở nhà, vòng Đối đầu được chia làm 3 tập, nhưng thực tế toàn bộ chỉ được ghi hình trong khoảng nửa ngày, thời khắc ngắn ngủi đó tôi thật sự không có nhiều sự lựa chọn. – Anh chia sẻ sự khó khăn khi so sánh hai thí sinh không cùng trong một nhóm, tuy nhiên trong màn đối đầu với “Liên khúc Ba kể con nghe – Nam nhi”, khán giả cũng không cảm nhận được sự vượt trội của Gia Phúc, thậm chí đa số khán giả cho rằng cậu bé còn có thể hiện không tốt bằng Minh Trường và Hoàng Sơn? – Có thể khán giả cảm thấy Minh Trường nhỉnh hơn Hoàng Sơn và Gia Phúc, tuy nhiên với cương vị là một huấn luyện viên, tôi cảm nhận ở Gia Phúc có những điểm cần thiết cho một thí sinh có thể đi đường dài hơn. Đây là chương trình The Voice Kids, trước tiên về độ tuổi Gia Phúc nhỏ nhất nên là một lợi thế, thứ 2 là em có phong thái lịch lãm, cách nhắm mắt khi hát rất phiêu mà tôi chưa thấy thí sinh nào trong đội của mình có được. Trong vòng Liveshow tới, tôi sẽ thể hiện những điều mà Phúc có để khán giả có thể hiểu vì sao tôi quyết định chọn cậu bé này. – Xung quanh những tranh cãi này, anh chia sẻ gì với Thế Lân và Minh Trường? – Hiện tại, tôi mong Minh Trường sẽ hiểu cho quyết định này và luôn nhớ rằng có thể chặng đường với The Voice Kids đã dừng tại đây, nhưng tương lai vẫn còn rất dài như tôi đã từng hứa: “Chú sẽ tiếp tục nâng đỡ các con cho dù đạt đến vị trí nào”. Còn với Thế Lân cũng như các em trong team, hãy tiếp tục sự cố gắng để chứng tỏ những gì huấn luyện viên đã dành cho mình là hoàn toàn xứng đáng.

f
‘Khi được biết có thêm quyền cứu một thí sinh nữa trong số 10 em bị loại, tôi đã nghĩ ngay đến Thế Lân đầu tiên”.

– Việc ai đi tiếp ai ra về trong vòng Liveshow sẽ quyết định bằng lượt vote của khán giả. Điều này sẽ ảnh hưởng gì đến team của anh khi hiện tại, rất nhiều người đã lên tiếng không ủng hộ Lam Trường nữa? – Tôi không thấy lạ với những phản ứng này, vì qua mấy chục năm theo nghề, chuyện khán giả thích cái này, không thích thứ kia là chuyện bình thường, trong một cuộc thi thì những tranh cãi, ý kiến trái chiều càng hiện lên rõ rệt hơn. Điều tôi cảm thấy bức xúc là có một vài khán giả đã đưa ra những comment có tính chất khiêu khích, không mang tính xây dựng mà ngược lại, càng khiến nền âm nhạc Việt Nam thiếu đi sự trong sáng.  Tôi chỉ lo cho những học trò của mình trước những áp lực này, nhất là khi các em đều có thể tự lên những mạng xã hội để đọc những bình luận về mình. Việc bị “ném đá” có lẽ quá tàn nhẫn với các em. – Nhiều ý kiến cho rằng team Lam Trường không có thí sinh nổi trội cũng như gây chú ý như hai team còn lại. Anh phản hồi gì về điều này? – Từ đầu, nhiều khán giả cho rằng Lam Trường quá dễ dãi, khi liên tục bấm chọn những thí sinh không nặng ký. Tuy nhiên, bản thân tôi có những quan niệm mà có lẽ chỉ chính mình mới hiểu, đó chính là những cảm nhận về tiềm năng của các bé. Tiêu chí của chương trình là tuyển chọn những giọng ca có thể phát triển qua quá trình tôi luyện, chứ không phải đã có sẵn hết mọi thứ. Tôi chấp nhận cái khó đó để nhận những viên ngọc chưa được sáng đó để về mài dũa từ đầu. 5 tiết mục vòng Đối đầu của team Lam Trường, tôi và ê-kíp đã cố gắng rất nhiều để giúp từng em tiến bộ, qua đó tôi cũng mong khán giả cảm nhận được thông điệp mà team muốn gửi gắm chính là sẽ không bao giờ có sự cạnh tranh khắc nghiệt, mà phải hợp tác để sau đó, từng cá nhân đều có cơ hội để tỏa sáng. Ngay từ bây giờ, không phải chỉ việc dạy các bé hát hay là được, mà còn phải có tác phong và đạo đức tốt. Hơn nữa, mọi người hãy nhớ rằng tôi đang đảm nhận vai trò của một huấn luyện viên – tức là người giúp các em tiến bộ qua từng ngày chứ không phải công việc chọn người giỏi nhất như một ban giám khảo. – Anh đánh giá như thế nào về cơ hội chiến thắng của các học trò của mình? – Linh Nhi có chất giọng rất nội lực, Thanh Thảo được ví như một tiểu diva, Thế Lân có phong cách rất mới mẻ cùng dòng nhạc R&B, Gia Phúc thì lịch lãm như một ông cụ non… Mỗi em đều có một màu sắc riêng, nhưng chưa được khai phá. Chính điều này càng kích thích tôi hơn bao giờ hết. Tôi đặt nhiều niềm tin vào các bé sẽ làm nên chuyện. Không quan trọng có giải cao hay không, nhưng sự cố gắng của các em sẽ được khán giả ghi nhận. Về hai team còn lại, tôi đánh giá cao Đức Anh có chất giọng chuyên nghiệp và sự tự tin, Hoàng Anh với phong cách trình diễn rất thú vị và Thiện Nhân, dù chỉ hát bằng bản năng nhưng rất có tình cảm.