
Cha con Will Smith và Jaden Smith.
Ngoài Jaden Smith hay Scott Eastwood, rất nhiều ngôi sao bị ảnh hưởng bởi cái mác gia đình trị như Angelina Jolie, George Clooney, Michael Douglas, Gwyneth Paltrow, Anne Hathaway, Drew Barrymore, Kate Hudson… Colin Hanks, con trai của tài tử Tom Hanks, chia sẻ: “Bạn phải vô cùng mạnh mẽ, quyết liệt mới có thể đi lại con đường đã đưa cha/mẹ bạn đến vinh quang. Công chúng rất kỳ vọng vào việc bạn sẽ như thế nào, cuộc sống của bạn ra sao hay đạo đức nghề nghiệp của bạn ở đâu. Đó là những điều họ đã, đang và sẽ luôn thảo luận”. Đổi tên để khẳng định bản thân Điểm chung của những ngôi sao hạng A, dù có là “con nhà tông” hay không, là họ luôn tìm cách đi đến vinh quang bằng chính đôi chân mình, điển hình là Angelina Jolie. Cha của Angelina là nam diễn viên Jon Voight từng giành giải Oscar và mẹ cô cũng là nữ diễn viên khá có tiếng tại Mỹ. Nền tảng ấy sớm rạn nứt khi cha mẹ cô ly dị và Jolie có quan hệ không mấy tốt đẹp với cha. Năm 2002, Jolie đệ đơn yêu cầu đổi tên hợp pháp thành Angelina Jolie, bỏ hẳn họ Voight trong tên. Sau này, Angelina Jolie và cha mới nối lại quan hệ.

Mối quan hệ của cha con Angelina Jolie lạnh nhạt trong nhiều năm
Không như “bà Smith” đổi tên khi đã thành công, một số diễn viên chọn cách thoát ly khỏi cái bóng của gia đình ngay từ đầu, chẳng hạn Nicholas Cage tên thật là Nicholas Kim Coppola. Anh là cháu của vị đạo diễn Bố già – Francis Ford Coppola – từng 5 lần đoạt giải Oscar. Nicolas đã chọn họ Cage theo tên người anh hùng Luke Cage trong truyện tranh của Marvel Comics. Với Scott Eastwood, ít ai biết trong những năm đầu sự nghiệp, anh lấy nghệ danh là Scott Reeves theo họ mẹ. “Mọi người muốn tôi giữ nguyên tên theo họ bố và tôi từ chối. Tôi trở thành diễn viên vì chính bản thân tôi và tôi muốn xem mình có làm được điều đó không”, anh nói. Tuy nhiên, sau đó anh lấy lại tên cũ vì muốn chứng minh mình có thể gánh vác được danh tiếng của bố. Scott cũng chia sẻ, bố anh là người “cổ hủ” và “nghiêm khắc”: “Ông không chìa tay cho không tôi bất cứ thứ gì. Ông không quan tâm tôi là thợ sửa ống nước hay diễn viên, chỉ cần làm tốt công việc. Tôi từng là nhân viên pha chế ở quán bar, công nhân, giữ xe trước khi trở thành diễn viên. Ông cũng bảo nếu có ai diễn tốt hơn tôi thì ông luôn sẵn sàng không dùng tôi nữa”, anh tâm sự.

Clint Eastwood và Scott Eastwood
Có thể thấy, để trở thành ngôi sao hạng A, cái tên danh giá chưa bao giờ đóng vai trò quyết định. Hollywood là chiến trường của các nhà sản xuất, đạo diễn, quay phim… với chiến lợi phẩm cuối cùng là doanh thu phòng vé và giải thưởng chuyên môn. Do đó, dù thuận lợi bước vào nhờ quan hệ của bố mẹ nhưng nếu không tài năng, bạn khó mà bước tiếp.
Theo Tiếp thị gia đình












