Khánh Thi: ‘Đội tôi thay đổi hẳn tư duy sau liveshow đầu tiên’

Trước thềm liveshow 2 của “Bước nhảy hoàn vũ – VIP Dance”, giám khảo Khánh Thi và các thí sinh của chị đang ra sức tập luyện chăm chỉ. Tuy nhiên, vị giám khảo này cho biết, đội chị đã không còn quan trọng chuyện thắng thua.

Sau đêm thi đầu tiên, “Bước nhảy hoàn vũ – VIP Dance” đã chứng kiến sự tranh tài đầy gây cấn, quyết liệt của sáu thí sinh của hai đội giám khảo Trần Ly Ly và Hồng Việt. Tuần này, chương trình sẽ tiếp tục với các phần thi của hai đội giám khảo Khánh Thi và Chí Anh, bao gồm: S.T, MLee, Vũ Ngọc Anh, Trang Pháp, Diệu Nhi và Khả Ngân.

Đứng trước những thị phi về kết quả đêm thi trước cũng như chứng kiến thực lực của hai đội bạn, giám khảo Khánh Thi đã có những chia sẻ khá thú vị về đội của mình và quan điểm của cô khi “cầm cân nẩy mực” cho đội bạn.

Khánh Thi: Đội tôi thay đổi hẳn tư duy sau liveshow đầu tiên - Ảnh 1.
Khánh Thi: Đội tôi thay đổi hẳn tư duy sau liveshow đầu tiên - Ảnh 2.

Team Khánh Thi: Vũ Ngọc Anh, S.T (365) và MLee

Chào chị Khánh Thi, sau thời gian luyện tập, chị có thể đánh giá như thế nào về các thí sinh của đội mình?

Cả ba thí sinh của đội tôi đều có những điểm mạnh và điểm yếu rất rõ ràng. Điểm mạnh của S.T là khả năng cảm nhạc tốt, nắm bắt nhanh nhạy. Vì cậu ấy là thành viên một nhóm nhạc nên ít nhiều có khả năng vũ đạo. S.T sẽ rất thích hợp với những vũ điệu có tiết tấu nhanh mạnh như jazz… Những điệu nhảy này thường không gò bó vào khung dáng. Nhưng S.T lại không thiên nhiều về diễn xuất. Đây lại chính là điểm yếu. Bạn ấy đã quen làm trai đẹp rồi, chưa làm trai xấu bao giờ, cũng chưa từng diễn cảm xúc nội tâm. Bây giờ, tôi phải tập cho S.T những phần đó.

MLee lại là một cô gái Hip Hop. Những gì thuộc về sôi động, cá tính như: Tango, Paso… sẽ hợp với bạn ấy. Một cô gái đọc rap, nhảy Hip Hop mà bảo cô ấy nhảy những điệu Vanse chạm hay những vũ điệu Rumba thì quả là làm khó cho cô ấy. Ai cũng nghĩ ca sĩ là có thể nhảy múa được nhưng sự thật thì không phải thế.

Điểm yếu của Ngọc Anh lại chính là điểm mạnh. Cô ấy chả bao giờ được học nhảy múa nên sẽ tệ hơn những người khác. Tuy nhiên, cô ấy lại nắm bắt rất nhanh. Cô ấy như một tờ giấy trắng viết lên sẽ dễ dàng hơn là một tờ giấy nhiều chữ. Để xóa một tờ giấy nhiều chữ rồi viết tiếp còn khó hơn nhiều. Với Ngọc Anh cảm xúc là số một.

Khánh Thi: Đội tôi thay đổi hẳn tư duy sau liveshow đầu tiên - Ảnh 3.
Khánh Thi: Đội tôi thay đổi hẳn tư duy sau liveshow đầu tiên - Ảnh 4.

Khánh Thi hết mình hướng dẫn, dàn dựng các tiết mục cho đêm thi tới

Cả ba thí sinh này được một ưu điểm chung là chăm chỉ. Nhất là sau đêm thi vừa rồi của đội Hồng Việt và Trần Ly Ly, không cần tôi hẹn lịch tập, các bạn đã tự lên lịch tập từ 10 sáng đến 11 giờ đêm. Hơn hẳn 12 tiếng. Các bạn chỉ ngủ 5 -10 phút rồi tập tiếp. Trông các bạn ấy đúng nghĩa “tơi tả” nhưng không ai bỏ. Bài chưa xong chưa yên tâm. Hơn hết, các bạn ấy chưa thỏa mãn với những gì mình làm được khi tập luyện. Tôi không cần phải thúc ép quá nhiều.

Về phía huấn luyện viên lại rất áp lực. Mọi người nghe đến tên Khánh Thi sẽ nghĩ ra điều gì đó rất ghê gớm như bài hay, nhảy giỏi…. Nhưng thực ra mọi thứ phải cộng hưởng. Các bạn phải cố gắng hết mình và huấn luyện viên cũng thế thì mới thành công. Sau đêm thi đầu tiên, tôi có nghe nói thí sinh không hài lòng với kết quả, báo chí cũng đưa tin… Tôi lại nghĩ đây là một câu chuyện bình thường của gameshow. Mình đã đi thi thì phải tạm đánh cược xem may mắn hay không may mắn. Đội tôi thay đổi hẳn tư duy sau đêm thi trực tiếp đầu tiên. Với các bạn, chuyện thắng thua giờ không còn quan trọng bằng việc các bạn phải trình diễn tốt nhất đêm đó.

Khánh Thi: Đội tôi thay đổi hẳn tư duy sau liveshow đầu tiên - Ảnh 5.
Khánh Thi: Đội tôi thay đổi hẳn tư duy sau liveshow đầu tiên - Ảnh 6.

Chị đánh giá thế nào về tương quan lực lượng của đội chị với ba đội còn lại?

Không bao giờ dám nhận là đội giỏi. Bởi vì mỗi huấn luyện viên đều có một tư duy riêng. Không phải huấn luyện viên chỉ dựng những gì mình thích mà phải nghiên cứu trên điểm mạnh và điểm yếu của thí sinh để đưa ra bài phù hợp nhất. Người ta nói Khánh Thi làm nghề bao nhiêu năm và hay hỗ trợ thành công các thí sinh trở thành quán quân. Nhưng ở các bạn đó đều có tố chất trở thành quán quân. Mình có bài hay, động tác đẹp… mà đưa phải một thí sinh không biết làm cũng không được. Trình độ của họ chỉ có thế thôi, mình không thể bắt ép họ làm hơn được. Thực lực ở đây không nên đánh giá ở huấn luyện viên mà ở thí sinh tham gia thì sát hơn.

Sau đêm liveshow vừa rồi, khán giả thấy có một điểm không hợp lí là huấn luyện viên lại chấm chính đội của mình, không phải chấm chéo nhau. Chị nghĩ sao về điều này?

Điều này thuộc về vấn đề ban tổ chức, tôi không có gì phàn nàn nhiều. Đáng lí tuần rồi là tôi và Chí Anh sẽ chấm. Nhưng tuần này chị Ly Ly phải đi nước ngoài nên buộc phải đổi như thế.

Khánh Thi: Đội tôi thay đổi hẳn tư duy sau liveshow đầu tiên - Ảnh 7.
Khánh Thi: Đội tôi thay đổi hẳn tư duy sau liveshow đầu tiên - Ảnh 8.
Khánh Thi: Đội tôi thay đổi hẳn tư duy sau liveshow đầu tiên - Ảnh 9.
Khánh Thi: Đội tôi thay đổi hẳn tư duy sau liveshow đầu tiên - Ảnh 10.
Khánh Thi: Đội tôi thay đổi hẳn tư duy sau liveshow đầu tiên - Ảnh 11.

MLee mạnh mẽ, cá tính trên sàn tập

Trong đêm liveshow vừa rồi, khán giả phản ứng dữ dội trên fanpage và trên các trang mạng xã hội. Chị nghĩ sao về kết quả đêm thi đó?

Tôi có việc riêng nên chỉ xem qua TV. Với con mắt chuyên môn, tôi thấy vấn đề rất bình thường. Đi thi chắc chắn phải có người loại. Không loại trước cũng loại sau. Các thí sinh đừng tự tin rằng tôi giỏi chắc chắn tôi sẽ đi sâu vào vòng trong. Đi thi là một sự may rủi. Học tài thi phận. Bạn giởi nhất ngày hôm đó nhưng bạn không có bình chọn nào thì cũng vứt đi. Bởi ban tổ chức đã nói ngay từ đầu, bạn đã biết là 50/50. Khán giả là người quyết định. Bạn xem bao nhiêu chương trình cũng phải hiểu, có nhiều thí sinh nhảy không bằng các thí sinh khác nhưng cứ nghiễm nhiên đi thẳng vào vòng chung kết vì bình chọn quá cao. Bạn đã quyết định xem chương trình thực tế, xem nó là giải trí thì đừng quá khắt khe. Còn thí sinh đã chấp nhận thi thì phải hiểu tiêu chí của chương trình. Sau khi thi xong, các thí sinh nên chấp nhận kết quả dù mình có bị loại. Đừng đổ lỗi cho ai về việc mình bị loại.

Khi các giám khảo đã chọn thí sinh về đội của mình thì tạm gọi là mình ăn ở với người ta trong khoảng thời gian nhất định. Chuyện có tình cảm với nhau và bảo vệ nhau là chuyện thường. Tất nhiên tôi phải bảo vệ con tôi. Nhưng bảo vệ thế nào để khán giả phục, giám khảo khác cũng phục lại rất khó. Nó phụ thuộc vào cách hành xử của mỗi người.

Giám khảo luôn có lí của họ. Đêm vừa rồi là đêm Latin, thuộc về dancesport. 70% bài nhảy của anh có thuộc về dancesport, còn sau đó, bạn có nhảy tốt hay không thì mới tính tiếp. Anh Hồng Việt có nói thẳng về điều này: “Tôi rất tự hào bởi vì ba thí sinh của tôi đi giày nhảy, nhảy rất nhiều điệu nhảy Latin và nhảy đúng nhạc”. Anh ấy nói thế thì quá chuẩn. Mình rất thương những thí sinh bị loại. Nhưng anh Hồng Việt nói có lí thì phải công nhận.

Khánh Thi: Đội tôi thay đổi hẳn tư duy sau liveshow đầu tiên - Ảnh 12.
Khánh Thi: Đội tôi thay đổi hẳn tư duy sau liveshow đầu tiên - Ảnh 13.
Khánh Thi: Đội tôi thay đổi hẳn tư duy sau liveshow đầu tiên - Ảnh 14.
Khánh Thi: Đội tôi thay đổi hẳn tư duy sau liveshow đầu tiên - Ảnh 15.

S.T lúc nào cũng tinh nghịch và đầy năng lượng

Các giám khảo ngồi chấm sẽ dẫn đến đấu đá với nhau. Chị có sợ xảy ra tranh cãi với các giám khảo khác?

Thật ra, chương trình năm nay cũng giống như “The Voice”. Huấn luyện viên cũng tự chấm. Chẳng qua “The Voice” không cho điểm, còn “Bước nhảy hoàn vũ” cho điểm thẳng thắn nên mình sẽ có tranh cãi thôi.

Nếu đội bạn nhảy không tốt thì phải cho điểm không tốt. Đã là giám khảo chuyên môn thì phải đóng đúng vai trò chuyên môn. Khi đã ngồi ghế giám khảo thì phải quen với dư luận.

Ở những tập trước, Khánh Thi có vẻ chặt chém giám khảo Chí Anh. Trong đêm thi tới đây, chị sẽ tiếp tục chứ?

Hai người vui thì chơi, không vui thì thôi. Đêm tới muốn biết hãy chờ.

Khánh Thi: Đội tôi thay đổi hẳn tư duy sau liveshow đầu tiên - Ảnh 16.
Khánh Thi: Đội tôi thay đổi hẳn tư duy sau liveshow đầu tiên - Ảnh 17.
Khánh Thi: Đội tôi thay đổi hẳn tư duy sau liveshow đầu tiên - Ảnh 18.
Khánh Thi: Đội tôi thay đổi hẳn tư duy sau liveshow đầu tiên - Ảnh 19.
Khánh Thi: Đội tôi thay đổi hẳn tư duy sau liveshow đầu tiên - Ảnh 20.

Vũ Ngọc Anh là thí sinh luôn ngập tràn cảm xúc

Trong đội của Khánh Thi, có đến hai ca sĩ, 1 diễn viên và lượng fan của họ khá đông. Đây có phải là một lợi thế của đội chị?

Tôi không biết gì về lượng fan đó đâu. Tôi chưa bao giờ đi xem nhóm 365 biểu diễn. Tôi chỉ coi trên YouTube và truyền hình. Tôi cũng chưa bao giờ đi xem phim “Quyên”. Tôi chỉ thấy cô ấy hay chụp hình ở event thôi. Tôi chỉ biết làm sao cho thí sinh tốt lên. Fan là con dao hai lưỡi. Nhiều khi thấy fan đông nhưng fan không có tiền cũng chả nhắn tin được.

Bản thân chị vừa mới sinh con xong lại nhận lời làm giám khải “Bước nhảy hoàn vũ” và quản lí trung tâm dancesport. Chị có gặp nhiều khó khăn không?

Áp lực vô cùng. Tôi vừa dạy học, vừa quản lí trung tâm. Tham gia thêm gameshow vui nhưng rất mất thời gian. Gameshow lần này lại khác lần trước, tôi phải tham gia vào việc dàn dựng và huấn luyện thí sinh. Dàn dựng bài để nâng tầm thí sinh, làm cho học có được kết quả tốt lại càng áp lực. Thời gian dành cho gia đình ít đi. Con trai phải nhờ người thân chăm, rất xót. Có nhiều thứ, tôi khó lòng thu xếp được.

Khánh Thi: Đội tôi thay đổi hẳn tư duy sau liveshow đầu tiên - Ảnh 21.

Team Khánh Thi với MLee – Kiril, S.T (365) – Vyara, Vũ Ngọc Anh – Georgi và các biên đạo Xuân Thảo, Đình Lộc, Đức Tiến

Cảm ơn chị. Chúc chị nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt tất cả những công việc mình mong muốn!

Lam Khánh – QuangMT, Ảnh: Ngọc Thi
Theo Tri Thức Trẻ