Đây là chia sẻ của Jan Saker LadyKillah – người từng dẫn dắt Sơn Tùng M-TP khi nhắc tới nam ca sĩ đang gây bão làng nhạc Việt. Với cộng đồng fan mê dòng nhạc Underground, Jan Saker LadyKillah hẳn là cái tên không còn xa lạ. Jan Saker LadyKillah (tên thật Nguyễn Thanh Khiết) là quản lý của LadyKillah Group gồm các rapper, ca sĩ nổi tiếng như Lil’Knight, Justatee, Emily, Mr.T, Yanbi, Mr.A, Bueno, TmT, Big Daddy… Trước đó, với cương vị là trưởng nhóm, trong khoảng thời gian năm 2008–2009, Jan Saker LadyKillah đã đưa nhóm nhạc X4 của mình trở thành một nhóm nhạc hip-hop được đông đảo giới trẻ Việt Nam yêu mến. Là một ca sĩ Underground, một quản lý của những ca sĩ trẻ nổi tiếng, Jan Saker LadyKillah còn có vai trò khác mà không nhiều người biết tới. Theo đó, anh chính là người dẫn dắt hiện tượng âm nhạc Sơn Tùng M-TP trong những ngày đầu nam ca sĩ bắt đầu sự nghiệp ca hát. Khi đó, Jan Saker LadyKillah dạy Sơn Tùng M-TP cách hát, đọc rap, mix nhạc, cách sáng tác. Hơn thế, anh còn là người cặm cụi mượn studio, đưa Sơn Tùng lên Hà Nội biểu diễn trong các chương trình với mong muốn giúp đàn em được nhiều người biết tới. Tuy chỉ gắn bó với Sơn Tùng trong một thời gian ngắn, thế nhưng sự dìu dắt của Jan Saker LadyKillah có lẽ đã tạo nền tảng và quan trọng hơn là những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của Sơn Tùng M-TP. Trò chuyện với Jan Saker LadyKillah giữa lúc scandal của Sơn Tùng M-TP ngày một nóng, Jan Saker LadyKillah đã chia sẻ khá nhiều điều xoay quanh tính cách cũng như tài năng của giọng ca Em của ngày hôm qua. Chào Jan Saker LadyKillah. Như chia sẻ, bạn là người từng đào tạo, dìu dắt Sơn Tùng từ những ngày đầu Tùng đi hát. Thời điểm đó, tố chất nào ở Sơn Tùng khiến bạn thấy ấn tượng và cho rằng cậu ấy có tiềm năng nổi tiếng? Khi lần đầu tiên mình gặp Tùng, lúc đó mình đã hoạt động trong giới Underground từ rất lâu. Và sau nhiều năm làm việc ở một số công ty giải trí, mình luôn mong muốn tìm được một nhân tố nào đó thực sự tâm đắc để phát triển, đưa âm nhạc Underground ra khỏi giới hạn đang bị hạn chế. Tùng có ngoại hình sáng, biểu diễn tự tin, khả năng sáng tác và tư duy âm nhạc tốt. Khi mình gặp Tùng, mình đã ấn tượng ngay và ngỏ ý sẽ giúp đỡ Tùng phát triển, mình gọi điện và đặt vấn đề với bố mẹ Tùng cho Tùng cộng tác với mình. Còn tại sao mình lại cho rằng Tùng có tiềm năng nổi tiếng thì thực sự đó chỉ là cảm nhận của riêng mình mà thôi. Trước Tùng, mình cũng đã thử dìu dắt một số rapper, ca sĩ Underground và các bạn đó cũng đã đạt được đến thành công đúng như mình dự đoán.
Sơn Tùng M-TP (thứ 2 từ phải sang) chụp ảnh cùng Jan Saker LadyKillah (đứng giữa)
Khi còn hợp tác với Sơn Tùng M-TP, bạn đã giúp đỡ nam ca sĩ như thế nào? Sau khi nhận được sự đồng ý của bố mẹ Tùng, mình đã yêu cầu Tùng hàng ngày sang nhà mình để tập hát, tập sáng tác, chỉ bảo những chỗ thiếu sót và định hướng cho Tùng. Sau đó một thời gian, mình đưa Tùng lên Hà Nội tham gia biểu diễn trong các chương trình Underground do mình tổ chức, giới thiệu Tùng với cộng đồng, chụp ảnh, liên hệ báo chí và các đối tác khác… Đó là thời điểm ca khúc Cơn Mưa Ngang Qua ra đời. Trong chia sẻ liên quan đến Sơn Tùng M-TP, bạn thẳng thắn chê trách đàn em là người khi nổi danh thì quên mất anh em cũ? Bạn có thể nói rõ hơn về vấn đề này? Từ lúc Tùng vào Sài Gòn chưa một lần liên lạc với mình, điều đó cũng khiến mình hơi buồn. Tuy đôi lúc Tùng có lên truyền hình và nhắc đến mình như một người anh dìu dắt từ những bước đi ban đầu, nhưng nói thật những điều đó đôi khi không bằng 1 cái tin nhắn hay cái message inbox hỏi thăm. Sơn Tùng M-TP khi còn hợp tác với bạn và hiện tại đã thay đổi như thế nào? Tùng lúc trước, giản dị và chất hơn nhiều so với bây giờ và mình thích cái chất đó hơn. Cái chất của Underground. Bây giờ Tùng là một trong những ca sĩ được săn đón nhất của showbiz Việt với lượng fan hùng hậu. Để hoạt động chuyên nghiệp, Tùng phải làm theo kế hoạch của công ty quản lý cả về hình ảnh và âm nhạc. Và mình thấy điều đó là cần thiết. Có điều chính vì chưa tìm được công ty quản lý phù hợp nên Tùng mới dính vào những lùm xùm gần đây. Về phía mình thì thực sự tự hào vì nhân tố mình nhìn nhận đã trưởng thành đúng như mình dự đoán.
Jan Saker LadyKillah
Việc bạn chia sẻ một đoạn status liên quan đến sơn Tùng M-TP giữa lúc nam ca sĩ đang gây tranh cãi về vấn đề đạo nhạc khiến nhiều người cho rằng bạn định dựa hơi Sơn Tùng để nổi tiếng? Bạn nói sao về điều này? Nói thật là mình cũng đã giải nghệ từ lâu, chia sẻ của mình đơn thuần là xuất phát từ cảm xúc của cá nhân mình dành cho Tùng. Còn nếu các bạn nói mình dựa hơi Tùng để nổi tiếng thì không phải đâu. Vì ngoài Tùng ra, mình cũng dìu dắt và giúp đỡ rất nhiều anh em Underground khác đang rất nổi tiếng trong showbiz Việt, nếu để cần dựa hơi thì mình đã viết điều này từ lâu rồi và chưa chắc đã cần phải dựa vào Tùng. Chẳng qua vì mấy ngày nay cứ mỗi khi vào Facebook lại đọc thông tin về Tùng nên mình cũng muốn chia sẻ đôi chút suy nghĩ mong Tùng tốt hơn thôi. Sau nhiều scandal của Sơn Tùng trong thời gian vừa qua, cá nhân bạn có còn tin Sơn Tùng thực sự là người có tài hay cũng chỉ mang danh “kẻ chuyên đạo nhái” như nhiều người vẫn đang nói về nam ca sĩ? Cá nhân mình luôn tin Tùng thực sự là một cậu bé tài năng, vì nếu không có tài năng đã không được khán giả đón nhận nhiều như thế. Và cũng như mình nói lúc đầu, ở Tùng hội tụ mọi yếu tố để trở thành một ngôi sao. Nếu như các khiếm khuyết nhỏ được Tùng sửa chữa thì Tùng sẽ thực sự thành công trong mắt khán giả và trong lòng người hâm mộ. Có chi tiết bạn nói rằng “thiếu sót của Tùng đang hại Tùng”, bạn có thể tiết lộ thiếu sót của Tùng ở đây là gì? Có lẽ vì quá trẻ nên Tùng chưa hiểu về cách ứng xử và đối nhân xử thế. Chính vì thế khi bước chân vào Sài Gòn – mảnh đất màu mỡ của ngành giải trí nhưng đầy cạm bẫy và sự chà đạp, sự tự tin thái quá và kiêu ngạo đã khiến hình ảnh của Tùng trong mắt mọi người khác đi rất nhiều. Tùng nên khiêm tốn và cúi mình một chút, điều đó sẽ khiến mọi người có thiện cảm hơn với cậu ấy.
Sơn Tùng M-TP
Với tư cách một nghệ sĩ, bạn có cho rằng Sơn Tùng đã đạo nhạc đúng như những lời cáo buộc vừa qua của công chúng đổ dồn lên Tùng? Theo mình thì Tùng không đạo nhạc, dân Underground bọn mình sáng tác nhạc theo cảm xúc. Ngày xưa khi các trang thiết bị còn thiếu thốn, không có điều kiện để phối nhạc, bọn mình thường hay mượn các beat nhạc nước ngoài để viết các bài hát cho mình. Nhưng những giai điệu trong bài hát đó là hoàn toàn khác, nó được sáng tạo theo cách riêng của mỗi người. Tùng là một trong số những người làm tốt được điều ấy. Bỏ qua vấn đề đạo hay không đạo nhạc, các bạn có thấy bài hát của Tùng hay không? Nếu hay thì hãy cứ nghe! Vì chúng ta là người thưởng thức âm nhạc. Quan tâm làm gì đến những vấn đề đằng sau. Đã có thời làm việc, cộng tác chung, bạn có biết về quá trình để sáng tác một ca khúc của Sơn Tùng M-TP? Về hát thì mình để cho Tùng tự phiêu và tìm ra giai điệu của mình, sau đó viết lời và thu âm. Còn về Rap thì mình đưa cho Tùng 1 tờ báo đọc tờ báo đó theo kiểu Rap và tự tìm ra Flow cho phù hợp. Mình sẽ chỉnh sửa khi hoàn thiện. Cảm ơn những chia sẻ của bạn!
Lan Phương
Theo Đất Việt