Isaac: ‘Tôi nể Sơn Tùng vì cậu ấy có thứ tôi chưa làm được’

Giám khảo Vietnam Idol Kids bác bỏ tin đồn cạnh tranh với đàn em. Thậm chí, anh cho biết mình rất mừng khi Sơn Tùng thành công.

Hẹn gặp Isaac ngay trước khi tập 1 của Vietnam Idol Kids chính thức lên sóng. Sức khỏe không tốt, tuy nhiên khi chia sẻ về những trải nghiệm lần đầu làm giám khảo, nam ca sĩ trở nên hào hứng hơn hẳn.

Vốn là một trưởng nhóm đầy bản lĩnh của 365, Isaac luôn có cách chia sẻ quan điểm khá thẳng thắn và rõ ràng về những bình luận, ngờ vực xung quanh khả năng của mình.

Ban_giam_khao_Isaac__Toc_Tien__Van_Mai_Huong_4

Isaac trên ghế nóng Vietnam Idol Kids cùng Tóc Tiên và Văn Mai Hương. Ảnh: Tiến Đạt

Không đồng tình việc dẹp bỏ các cuộc thi tìm kiếm tài năng

– Ngay sau khi công bố dàn giám khảo trẻ cho Vietnam Idol Kids, nhiều tranh cãi nảy ra xung quanh việc yếu tố câu khách được đưa lên hàng đầu thay vì đảm bảo tính chuyên môn. Là người trong cuộc, anh phản hồi gì về việc này?

– Tôi nghĩ khi ban tổ chức mời dàn giám khảo gồm những người trẻ đều có lý do riêng của họ. Chúng tôi dĩ nhiên không thể giỏi và có nhiều kinh nghiệm bằng lớp đàn anh đàn chị đi trước, nhưng lại có lợi thế ở cách tiếp cận âm nhạc trẻ trung và có chút liều lĩnh.

Những người đi trước với cách nhìn nhận khắt khe hơn có thể sẽ đặt nặng quá nhiều về yêu cầu chuyên môn. Còn với tôi, Tóc Tiên hay Văn Mai Hương có cách chọn thoáng hơn, đề cao cá tính cũng như khả năng trình diễn. Đây là yếu tố rất quan trọng với các nghệ sĩ hiện nay để có một chỗ đứng nhất định trong làng nhạc.

Trong khuôn khổ cuộc thi này, chúng tôi cũng mong muốn điều tương tự, rằng mỗi em khi nhớ đến đều có chất riêng chứ không phải chỉ vài cái tên nổi bật, còn lại đều nhạt nhòa. Nói như vậy không có nghĩ chất lượng chuyên môn sẽ bị bỏ qua. Về điều này, tôi nghĩ mình và hai đồng nghiệp đều ít nhất có 5, 6 năm làm nghề dĩ nhiên sẽ biết bé nào hát hay hoặc không hay.

– Nhiều lời bình luận xung quanh việc anh từng thi rớt vòng loại Vietnam Idol 2007 khiến họ không hài lòng khi đảm nhận vị trí này. Anh nghĩ sao?

– Tôi nghĩ điều này lại rất đáng tự hào. Câu chuyện tôi trải qua từ một thí sinh không vượt qua được vòng Audition nay đảm nhận vị trí ghế nóng sẽ ít nhiều truyền cảm hứng đến các bé.

Nhiều em, thậm chí là người trưởng thành sau khi tham gia một cuộc thi nhưng không đi sâu lập tức xem đây là tận cùng của thế giới.

Thật sự ngôi vị quán quân của một cuộc thi cũng chưa thể nói lên điều gì mà chỉ đơn giản là một bước đệm. Như việc S.T đăng quang Bước nhảy hoàn vũ, tôi cũng chia sẻ với cậu ấy rằng điều này chỉ là bước khởi đầu, quan trọng sau đó làm được gì. Rớt hay đậu không mang đến cho bạn một tương lai quá cụ thể.

Trong chương trình, nhiều bé không được chọn đã bật khóc nức nở. Khi đó, tôi cũng thẳng thắn chia sẻ với các bé về câu chuyện của mình để các em hiểu hơn.

Isaac: 'Toi ne Son Tung vi cau ay co thu toi chua lam duoc' hinh anh 2
Nam ca sĩ tự hào vì từng thi rớt Vietnam Idol. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc

– Bản thân anh chịu những áp lực khi lần đầu ngồi vào chiếc ghế quyền lực?

– Chương trình ra đời khi có quá nhiều chương trình tìm kiếm tài năng dành cho thiếu nhi, do đó không chỉ riêng ban tổ chức mà các giám khảo chúng tôi cũng rất lo lắng làm sao tìm ra được những nhân tố mới.

Tuy nhiên, sau 2 đợt chấm vòng Audition tại TP HCM và Hà Nội, tôi thật sự bất ngờ vì có nhiều giọng ca nhí khá thú vị, không chỉ giỏi mà còn rất lạ. Điều này giúp tôi có niềm tin rằng top 10 mùa đầu tiên sẽ vô cùng xuất sắc.

– Nhiều thông tin nhà tổ chức phải bỏ ra số tiền lớn để mời anh ngồi ghế nóng. Thực hư chuyện này thế nào?

– Nếu tôi nhận công việc này vì cát-xê, có lẽ đây là quyết định sai lầm nhất (cười). Trong vòng 3 tháng đều phải hủy hết tất cả show vào ngày chủ nhật chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều đến thu nhập.

Do đó, tôi khẳng định mình không làm vì cát- xê. Chỉ đơn giản là tôi thích làm, khi đã thích thì tôi không màng đến tiền bạc. Có thể nhiều người cho rằng như thế là ngu, nhưng tôi nghĩ mình còn trẻ nên phải trải nghiệm.

Sự thật là lời mời của ban tổ chức quá hấp dẫn khiến tôi không thể bỏ qua được. Và rõ ràng đây là quyết định không sai lầm. Đây cũng là dịp tôi nhìn lại mình đã làm được gì và đủ tự tin để đưa ra nhận xét hay chưa. Bản thân tôi khi thấy được cái hay của các bé cũng sẵn sàng học hỏi.

– Trong một bài phỏng vấn, ca sĩ Thanh Bùi thẳng thắn bày tỏ quan niệm các cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí nên được dẹp bỏ. Là người trong cuộc, quan điểm của anh thế nào?

– Anh Thanh Bùi là người có thâm niên trong nghề, từng có kinh nghiệm làm giám khảo. Có thể anh Thanh từng trải qua một vài vấn đề gì đó mới dẫn đến suy nghĩ này. Tôi tôn trọng suy nghĩ của anh ấy, nhưng bản thân cũng có quan điểm khác.

Làm giám khảo Vietnam Idol Kids, tôi mong cuộc thi này không phải nơi để tranh giành hay đấu đấu để giành danh hiệu mà chỉ đơn giản là dịp để các em được đứng trên một sân khấu lớn và bùng nổ.

Nếu nhìn nhận đây là một sân chơi bổ ích như vậy thì không có lý do gì phải dẹp bỏ cả. Hơn nữa, tại Việt Nam hiện tại không có quá nhiều nơi có sân khấu chuyên nghiệp để các em thử sức, cũng không phải ai cũng đủ điều kiện để cho con em mình đến học tại các trung tâm.

Isaac: 'Toi ne Son Tung vi cau ay co thu toi chua lam duoc' hinh anh 3

Isaac được lòng các thí sinh nhí. Ảnh: Tiến Đạt

Sơn Tùng M-TP đang là số 1 ở Vpop

– Dù chưa công bố chính thức, nhưng nhiều thông tin khẳng định huấn luyện viên thứ 3 của The Voice Kids là Sơn Tùng M-TP bên cạnh Noo Phước Thịnh và đôi Đông Nhi – Ông Cao Thắng. Điều này đặt ra những cạnh tranh ngầm về độ hot của 2 chương trình. Anh sẽ đối mặt với những điều này ra sao?

– Tôi không hiểu vì sao mọi người lại có suy nghĩ như vậy. Cả Vietnam Idol Kids và The Voice Kids, nhân vật chính là các bé còn giám khảo hay huấn luyện viên chỉ là người “phụ họa”.

Chuyện mọi người đặt chúng tôi lên bàn cân so sánh xem bên nào hot hơn đã vô tình làm lu mờ thí sinh. Đôi khi, có người sẽ cho rằng các giám khảo tham gia để đánh bóng tên tuổi. Nhưng với tôi thật sự muốn giúp cho chương trình và các bé. Tôi chưa từng có chút đắn đo về việc bên nào hot hơn cả. Còn về cuộc chiến rating thuộc về ban tổ chức.

– Sau The Remix, một lần nữa hai cái tên Isaac và Sơn Tùng được đặt lên bàn cân. Lần này, anh nghĩ mình có những lợi thế gì?

– Tôi nghĩ Tùng đã thật sự thành công hơn mình khá nhiều rồi chứ. Trong dàn ca sĩ trẻ, có thể nói cậu ấy đang là số 1. Nói về Tùng, tôi thật sự rất quý cậu ấy và cũng chưa bao giờ có ý tưởng cạnh tranh, tỵ nạnh.

Gặp nhau tại hậu trường The Remix, chúng tôi thường xuyên chào hỏi và trò chuyện nhiều. Chàng trai trẻ này thật sự rất dễ thương và lễ phép. Là đàn anh, thấy Tùng là ca sĩ mới nhưng nhanh chóng có thành công như vậy, bản thân tôi nghĩ là điều đáng mừng. Bên cạnh đó, tôi cũng rất nể Tùng vì cậu ấy làm được những điều mà tôi chưa thể thực hiện được.

Nhưng về fan, chỉ cần 1 người nhóm lửa chắc chắn sẽ thổi bùng lên những mâu thuẫn không đáng có. Về phần mình, tôi chỉ khuyên bảo FC của mình chứ không thể can thiệp các bên khác được.

Isaac: 'Toi ne Son Tung vi cau ay co thu toi chua lam duoc' hinh anh 4
“Là đàn anh, thấy Tùng là ca sĩ mới nhưng nhanh chóng có thành công như vậy, bản thân tôi nghĩ là điều đáng mừng”. Ảnh: Thành Luân

– Thời gian gần đây các hoạt động của Sơn Tùng có phần im ắng. Nhiều người cho rằng đây là thời điểm thích hợp để Isaac bùng nổ?

– Đó chưa chắc là chững lại, có thể cậu ấy và anh Quang Huy đang chuẩn bị cho một dự án lớn nào đó. Ca sĩ nào cũng vậy, thỉnh thoảng vẫn có khoảng trầm để tập trung cho sản phẩm mới.

– Không có tâm lý cạnh tranh, nhưng anh sẽ có hứng thú theo dõi thể hiện của đồng nghiệp trong sân chơi “đối thủ”?

– Thật sự The Remix mùa 2 tôi còn chưa có thời gian theo dõi trọn vẹn tập nào mà chỉ tìm lại những mà trình diễn đơn của Soobin Hoàng Sơn trên mạng vì tò mò về cậu ấy.

Thời điểm lên sóng của những chương trình này đều vào khung giờ vàng cuối tuần nên tôi thường chạy show. Vì quá bận nên hay bỏ lỡ chứ không phải không thích. Nhưng nếu được, tôi cũng muốn xem lại với tinh thần thưởng thức một sân chơi giải trí.

– Sau The Remix, sự nghiệp của anh thay đổi như thế nào?

– Tôi thật sự biết ơn chương trình này. Là thành viên trong một nhóm nhạc thành công, thật sự rất khó để có thể tách ra solo. Bản thân tôi dù được đánh giá cao nhưng đã có lúc không hề có sự tự tin rằng sau này khi 365 tan rã mình sẽ đi theo hướng nào.

Do đó, khi đến với The Remix, tôi đã có bước đệm hoàn hảo để tìm ra mình có gì và thiếu gì. Ngay từ lúc này, khi vẫn còn hoạt động nhóm nhưng sự nghiệp solo của tôi quá tốt. Lịch diễn đi hát, đóng phim và cát-xê cũng tăng lên rất nhiều, không thua những giọng ca được yêu thích hiện tại.

– Ngoài việc làm giám khảo, mùa hè năm nay bộ phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể mà anh tham gia thủ vai chính cũng sẽ ra rạp. Có thể kỳ vọng 2016 là năm của Isaac?

– Tôi làm nghề là cho bản thân và cố gắng vượt qua cái bóng của mình. Tôi không thể nói đâu là thời điểm của mình vì những người khác cũng nỗ lực. Tôi chỉ có thể tự hào rằng 2016 là năm mình làm được nhiều và tốt hơn các năm trước.

Thực tế, tôi đặt mục tiêu từ nay đến năm 30 tuổi không phải kiếm thật nhiều tiền mà trải nghiệm đầy đủ hết tất cả những điều mình muốn.

Tôi đã làm ca sĩ, sản xuất MV, tham gia truyền hình thực tế, đóng phim, làm MC, ban giám khảo… và sắp tới biết đâu sẽ đóng một bộ phim truyền hình. Khi đã đủ những thứ đó, kinh nghiệm có, giá trị bản thân tăng lên, tiền chắc chắn sẽ tự đến.

Phương Giang

Theo Zing